Thursday, March 28, 2024

Bỏ ra $73 triệu, Chelsea chiêu mộ ngôi sao trẻ Mỹ Pulisic từ Dortmund

TỔNG HỢP – Những tin đồn thổi từ bấy lâu nay cuối cùng trở thành hiện thực. Ngôi sao trẻ Hoa Kỳ, Christian Pulisic sẽ thi đấu tại giải Premier League Anh Quốc từ mùa Hè tới trong màu áo Chelsea của nhà tỷ phú Nga Abramovic.

Vào sáng Thứ Tư, 2 Tháng Giêng, 2019, cả hai đội bóng Chelsea và Borussia Dortmund đều đưa ra lời tuyên bố xác nhận là đội bóng phía Tây thành London, chiêu mộ được tiền vệ tấn công 20 tuổi của đội tuyển Hoa Kỳ với phí chuyển nhượng lên đến $73.2 triệu.

Với hợp đồng chuyển nhượng này cho thấy tiền vệ chạy cánh của Borussia Dortmund trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba mà Chelsea phải bỏ tiền ra để có được trong lịch sử đội bóng này và là cầu thủ Mỹ đắt nhất từ trước đến nay trong thị trường chuyển nhượng bóng tròn thế giới.

Hai hợp đồng đắt giá hơn mà Chelsea thực hiện trước đó là thủ môn Kepa của đội bóng Bilbao với số tiền chuyển nhượng $93 triệu, trong mùa Hè 2018 và tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid với $92 triệu, vào Hè 2017.

Hợp đồng này cũng biểu hiện một thời đại mới đối với Pulisic sau bốn mùa thi đấu cho Borussia Dortmund.

Trong cuộc nói chuyện với Pro Soccer Talk trong tháng rồi sau khi trở nên thủ quân trẻ tuổi nhất của đội tuyển Hoa Kỳ trong thời hiện đại, Pulisic đã tiết lộ về tương lai của anh tại Dortmund vẫn chưa biết rõ.

Pulisic về đầu quân cho Chelsea chính thức hiệu lực vào ngày 2 Tháng Giêng, 2018, nhưng ngôi sao trẻ này, theo yêu cầu của Dortmund, được cho mượn trở lại đến hết mùa bóng 2018-2019. Sau đó, Pulisic sẽ gia nhập Chelsea vào mùa Hè tới đây.

Tiền vệ Hoa Kỳ của đội Borussia Dortmund, Christian Pulisic (áo vàng, giữa) dẫn banh trước sự truy cản của các cầu thủ đội Fortuna Duesseldorf trong trận đấu giải Bundesliga-1 giữa đội Fortuna Duesseldorf và Borussia Dortmund diễn ra tại Duesseldorf, tây Đức, ngày 18 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, Pulisic cho biết: “Vào mùa Hè 2019, tôi về thi đấu cho Chelsea và cho giải đấu mới, Premier League của Anh Quốc. Thật là một đặc quyền khi được ký hợp đồng thi đấu với đội bóng huyền thoại như vậy và tôi muốn thi đấu tốt để là một thành viên của đội bóng với nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tôi muốn làm việc với Maurizio Sarri và đội ngũ kỹ thuật viên của ông. Nhưng với sáu tháng còn lại, tất cả là tại Dortmund. Xin đừng nghi ngờ về tham vọng, quyết định và 110% cam kết của tôi thi đấu cho đội bóng hiện thời tới đường banh cuối cùng mùa này.”

Tin tức chính thức liên quan đến việc chuyển nhượng của Pulisic kết thúc câu chuyện dài việc Pulisic sẽ thi đấu cho giải Premier League, một giải đấu mà giới lãnh đạo Borussia Dortmund hiểu là cầu thủ muốn thực hiện được trong tương lai.

Giám đốc thể thao đội Dortmund, Michael Zorc, nói trong bảng tuyên bố: “Christian Pulisic luôn có giấc mơ được thi đấu tại giải Premier League và kết quả là chúng tôi không thể gia hạn thêm hợp đồng với cầu thủ này. Vì vậy chúng tôi quyết định chấp nhận đề nghị rất hấp dẫn của Chelsea khi mà thời gian thi đấu của Pulisic cho Dortmund không còn bao lâu nữa.”

Trong khi đó, giám đốc thể thao Chelsea, Marina Granovskaia tỏ ra vui mừng khi ký được với ngôi sao trẻ Mỹ mà nhiều đội bóng đại gia khác tại Châu Âu cũng đang để mắt đến: “Chúng tôi vui vì vừa ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Hoa Kỳ được săn đón tại Châu Âu. Pulisic đã chứng tỏ tài năng của mình trong suốt thời gian ở Borussia Dortmun. Với tuổi 20, Pulisic có đủ tiềm năng để trở thành một trụ cột của Chelsea trong nhiều năm tới. Chúng tôi mong đến ngày chào đón Pulisic tới sân Stamford Bridge, và mong cầu thủ này sẽ tiếp tục thi đấu thành công với Dortmund trong thời gian còn lại mùa giải năm nay.”

Điều cần biết là với việc chiêu mộ cầu thủ trẻ Anh, Jadon Sancho của Dortmund trong những tháng vừa qua cộng thêm với nhiều lần bị chấn thương nên mùa bóng năm nay Pulisic không có được nhiều lần ra sân ngay từ đầu như thời gian trước đó.

Tuy nhiên, điều này không làm giảm bớt sự quan tâm đến tài năng trẻ này và những đội bóng nổi tiếng Châu Âu như Liverpool, Bayern Munich, Arsenal và Manchester United cũng có liên hệ đến việc chiêu mộ cầu thủ sinh trưởng tại Hershey, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Cuối cùng, Pulisic đã chọn ký hợp đồng với Chelsea và giấc mơ của anh được thi đấu tại Premier League giờ đây trở thành sự thật.

Được biết, Chelsea trong thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua có tiếp xúc với Dortmund, nhưng giới lãnh đạo đội này chưa muốn bán, đặc biệt trong tình trạng giữa mùa bóng, và cuộc thương lượng tiếp tục để cuối cùng đồng ý cho cầu thủ 20 tuổi này về Chelsea cuối mùa bóng này.

Tiền vệ tấn công Christian Pulisic của Borussia Dortmund. (Hình: ESPN FC)

Những nguồn tin cho ESPN FC biết quyết định gia nhập Chelsea vào mùa Hè tới đây, chứ không phải trong Tháng Giêng này, là cho Pulisic cơ hội tốt nhất để tạo niềm tin với huấn luyện viên Maurizio Sarri trong suốt thời gian tiền giải mùa (preseason) hơn là giữa mùa bóng.

ESPN FC cũng cho biết thêm rằng việc Chelsea muốn có Pulisic bởi vì tương lai của tiền đạo Eden Hazard không chịu ký gia hạn hợp đồng và có ý muốn về chơi cho đội Real Madrid. Ngoài ra hai cầu thủ chính khác là Pedro và Willian hiện ở vào lứa tuổi 30 và sắp đứng bên kia sườn tuột dốc.

Trước đây, trong quá trình tìm kiếm tài năng trẻ, Dortmund đã xác định Pulisic như là một ngôi sao sáng trong tương lai tại giải thi đấu quốc tế diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2014 và ký kết hợp đồng cho học viện BVB trong Tháng Hai, 2015. Chỉ một năm sau đó Pulisic xuất hiện trong đội hình một của Dormund.

Trong Tháng Tư, 2016, Pulisic trở thành cầu thủ ngoại quốc trẻ nhất ghi bàn thắng tại giải Bundesliga với 17 tuổi 212 ngày. Và trong mùa bóng này, Pulisic được ra sân thường xuyên với đội một có 43 lần xuất hiện với huấn luyện viên Thomas Tuchel và ghi được 5 bàn thắng cùng 13 lần trợ giúp qua các giải đấu.

Và trong Tháng Năm, 2017, Pulisich thiết lập đường banh kiến tạo cho Ousmane Dembele ghi bàn thắng quyết định đem chức vô địch giải DFB-Pokal về cho Dortmund trong trận chung kết gặp Frankfurt.

Tuy nhiên, dưới triều đại huấn luyện viên Lucien Favre, thủ quân trẻ đội tuyển Mỹ hầu như thường xuyên ngồi ở băng ghế dự bị. Tiền vệ này chỉ ghi được 3 bàn thắng và bốn lần thiết lập đường xuyên cho đồng đội trong 18 lần ra sân.

Tổng cộng, Pulisic đã có 115 trận thi đấu cho Dortmund, ghi được 15 bàn thắng và thiết lập 24 lần trợ giúp đồng đội ghi bàn. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT