Saturday, April 20, 2024

Boca Juniors và River Plate thi đấu lượt về trên sân Bernabeu, Tây Ban Nha?

TỔNG HỢP – Trận chung kết lượt về của giải Copa Libertadores giữa hai đội Boca Juniors và River Plate sẽ diễn ra trên sân Bernabeu ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Đây là sân nhà của đội bóng đương kim vô địch UEFA Champions League, Real Madrid.

Theo tuyên bố chính thức của Liên Đoàn Bóng Tròn Nam Mỹ, thời gian thi đấu vào ngày 9 Tháng Mười Hai năm 2018 tới đây.

Giới lãnh đạo Liên Đoàn Bóng Tròn Nam Mỹ cũng cho biết đội bóng River Plate sẽ bị phạt $400,000 và sẽ thi đấu hai trận kế tiếp sân nhà với tình trạng không khán giả.

Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Nam Mỹ CONMEBOL, ông Alejandro Dominguez cho biết: “Quyết định của ban điều hành liên đoàn là trận đấu này sẽ được thi đấu với các cổ động viên của cả hai đội dự khán trên sân Santiago Bernabeu, thành phố Madrid, vào lúc 8 giờ 30 chiều giờ địa phương” (tức 11 giờ 30 trưa giờ California).

Trong khi đó chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha, Luis Rubiales, vừa đưa ra lời tuyên bố tán dương việc chọn sân thi đấu của Liên Đoàn Nam Mỹ và hứa hẹn bảo đảm “điều kiện thuận lợi nhất” cho trận đấu chung kết lượt về giải Copa Libertadores này.

Ông tuyên bố: “Đây là tin tức tốt nhất mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi hân hoan chào đón trận đấu lịch sử này và chúng tôi sẽ làm với tất cả khả năng có thể đem đến cho cả hai CONMEBOL và quốc gia Argentina những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để khán giả có thể thưởng thức một trong những trận đấu hay nhất trên thế giới.”

Đoạn video cho thấy lực lượng an ninh bắt giữ một số cổ động viên của đội River Plate trong những vụ đụng độ xảy ra chung quanh sân Monumental ở Buenors Aires tiếp theo sau một vụ tấn công của các cổ động viên đội River Plate vào xe bus chở đội Boca Juniors trước khi hai đội này đá trận chung kết lượt về giải Copa Libertadores giữa River Plate và Boca Juniors vào ngày 24 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

“Tây Ban Nha với tất cả kinh nghiệm của mình về những giải đấu như thế này phục vụ cho trận chung kết của giải đấu bóng tròn cấp câu lạc bộ uy tín và nổi tiếng nhất Châu Mỹ.”

Trận đấu giữa hai đội bóng thù địch lâu đời của làng bóng tròn Argentina, ban đầu sẽ thi đấu trên sân nhà Riber Plate, được ấn định vào ngày 24 Tháng Mười Một, 2018 nhưng đã bị hoãn hai lần sau khi các cổ động viên đội River tấn công xe buýt chở đội khách Boca trên đường vào sân El Monumental, làm nhiều cổ động viên và cầu thủ Boca bị thương. Và sau đó cũng phải hoãn lại lần thứ hai cũng là vấn đề bạo lực.

Việc CONMEBOL lựa chọn sân Bernabeu để tổ chức trận đấu này đồng nghĩa với việc thành phố Madrid được vinh dự tổ chức trận tranh vô địch của hai giải đấu nổi tiếng thế giới cấp câu lạc bộ chỉ trong vòng bay tháng. Vào ngày đầu Tháng Sáu, 2019, trên sân Wanda Metropolitano – sân nhà của đội Atletico Madrid – sẽ diễn ra trận chung kết giải UEFA Champions League 2018-19.

Năm 2018 là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai đội đều lọt vào chung kết Copa Libertadores.

Đội thắng ở chung kết Copa Libertadores sẽ được dự FIFA Club World Cup, diễn ra từ ngày 12 đến 22 Tháng Mười Hai năm 2018 tại United Arab Emirates.

Chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Nam Mỹ, ông Alejandro Dominguez, trong cuộc họp báo ngày 29 Tháng Mươi Một, 2018 tuyên bố trận chung kết lượt về giải Copa Libertadores sẽ được thi đấu trên sân Bernabeu, sân nhà của đội Real Madrid ở thành phố Madrid vào ngày 9 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Theo tin mới nhất cho biết giới lãnh đạo đội bóng River Plate đã từ chối thi đấu tại Madrid, Tây Ban Nha.

Trong bảng tuyên bố của đội này đưa ra vào ngày Thứ Bảy, 1 Tháng Mươi Hai, 2018 nói rằng việc di chuyển trận đấu giữa hai đội đến Madrid “làm méo mó sự cạnh tranh” và “tổn hại” đến các cổ động viên.

Đội River cũng cho biết đội bóng không một mình chịu trách nhiệm về các vụ tấn công và đội cũng không thể mong đợi các cổ động viên bay đến Châu Âu – viện dẫn những vấn đề tài chính và khoảng cách quá xa.

Theo bảng tuyên bố này, “Thật không thể hiểu được rằng trận đấu quan trọng nhất của bóng tròn Argentina lại không thể diễn ra ở quốc gia mà những ngày trước đó đã tổ chức Hội nghị Thượng Đỉnh G-20. Bóng tròn Argentina cùng với liên đoàn, không thể cho phép chỉ vì một số bạo động của một số dân chúng mà cản bước sự phát triển của trận đấu Superclasico.” (TTC)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT