Thursday, March 28, 2024

Bóng tròn nữ: Đội tuyển nữ Mỹ thắng dễ Đan Mạch 5-1

TỔNG HỢP – Sau hơn hai tuần tập trung huấn luyện tại trung tâm huấn luyện bóng tròn Hoa Kỳ ở thành phố Carson, California, đội tuyển nữ Mỹ có trận giao hữu đầu tiên trong năm 2018 so tài với đội tuyển nữ á quân Châu Âu là Đan Mạch vào ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Giêng, 2018 vừa qua tại San Diego.

Mallory Pugh ghi bàn thắng trong hiệp nhì cùng đồng đội đưa đội tuyển nữ Hoa Kỳ có chiến thắng dễ dàng 5-1 trước đội tuyển nữ Đan Mạch. Ba bàn thắng còn lại cho đội tuyển nữ đứng đầu thế giới đến từ Alex Morgan, Julie Ertz và Crystal Dunn.

Trong năm 2018, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ tranh vòng loại World Cup Nữ 2019 diễn ra tại Pháp với sứ mạng bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới mà các cô gái Mỹ tạo được tại World Cup 2015 diễn ra ở Canada.

Tuy nhiên, các cô gái đến từ xứ Bắc Âu có cơ hội dẫn trước ở phút thứ 14 với cú đánh đầu của Nadia Nadim. Đây là bàn thắng thứ 23 trong các trận đấu quốc tế của nữ cầu thủ này. Nadim mùa rồi chơi cho đội bóng câu lạc bộ nữ Portland Thorns của giải National Women’s Soccer League.

Nhưng tỷ số này không giữ được lâu, chỉ ba phút sau đó, nữ tiền đạo xinh đẹp Hoa Kỳ, Alex Morgan quân bình tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 81 của Morgan cho đội tuyển Mỹ.

Rồi chỉ hai phút sau đó, đến lượt Julie Ertz nâng tỷ số lên 2-1. Trong khi Ertz thi đấu cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ thì chồng của nữ tiền vệ này, Zach Ertz cũng đang thi đấu cho đội bóng cà na Philadelphia Eagles tại giải NFC Championship Game.

Alex Morgan số 13 của đội tuyển nữ Mỹ tung cú sút trong trận cầu giao hữu giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Đan Mạch diễn ra tại SDCCU Stadium, San Diego, California, ngày 21 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Đến lượt Pugh của Hoa Kỳ gia tăng khoảng cách biệt lên 3-1 ở phút 47 và  sau đó ghi tiếp bàn thắng thứ hai cho mình ở phút 65 nâng tỷ số lên 4-1 và cuối cùng Dunn, phút 81 ấn định tỷ số chung cuộc 5-1 về cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ.

Trước trận đấu là buổi lễ vinh danh cựu nữ thủ môn số một Hoa Kỳ và thế giới Hope Solo cho lần thứ 200 trấn giữ khung thành đội tuyển quốc gia.

Hope Solo ra sân trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ cả thảy 202 lần, nhiều nhất so với bất cứ thủ môn nữ nào khác trong lịch sử bóng tròn Mỹ với 101 trận giữ sạch mành lưới.

Nữ thủ môn tài năng nhưng lại dính nhiều tai tiếng ngoài sân cỏ này từng góp mặt trong đội tuyển Mỹ cả ba  kỳ World Cup Nữ và ba kỳ Thế Vận Hội. Cô bị cấm thi đấu sáu tháng và sau đó bị Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ hủy bỏ hợp đồng sau trận tứ kết bóng tròn nữ Thế Vận Hội Rio de Janeiro 2016 khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ để thua Thụy Điển ở tứ kết và Hope Solo gọi đội của cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, là những kẻ hèn nhát.

Hope Solo đã không ra sân trận nào cho đội tuyển nữ Mỹ trong năm 2017. Mới đây nữ thủ môn này ra tranh cử chức chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sau khi Chủ Tịch Liên Đoàn Gulati tuyên bố không tái tranh cử sau khi đội tuyển nam Hoa Kỳ bị loại khỏi World Cup 2018, khi để thua đầy xấu hổ trước đội đứng cuối bảng và thật sự bị loại ở vòng Hex (vòng thi đấu cuối cùng) của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF là đội Trinidad and Tobago với tỷ số 2-1.

Trong đợt tập trung huấn luyện Tháng Giêng, 2018, đội tuyển nữ Hoa Kỳ thiếu vắng một số cầu thủ bị chấn thương như Tobin Heaty, Morgan Brian, Becky Sauerbrunn, Samantha Mewis và Rose Lavelle. (TTC)

Thuốc giảm đau có ma túy từ Trung Quốc vào Mỹ qua đường bưu điện

MỚI CẬP NHẬT