Thursday, March 28, 2024

Bóng tròn quốc tế giao hữu: Brazil phục thù Đức, Tây Ban Nha đè bẹp Argentina

TỔNG HỢP – Trong những ngày qua, đã diễn ra một số trận giao hữu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia trên các khu vực bóng tròn thế giới, kiểm tra lại phong độ thi đấu của các cầu thủ và chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018 đối với các đội tuyển có vé đến Nga vào Tháng Sáu tới đây.

Điển hình cho các trận giao hữu này là đội tuyển Brazil đã phần nào rửa hận được cho nỗi nhục nhã thua thảm trước đội tuyển Đức 1-7 tại World Cup 2014 bằng trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội này tại Munich, Đức vào ngày Thứ Ba, 27 Tháng Ba, 2018.

Tại World Cup 2014, đội tuyển chủ nhà Brazil vào bán kết gặp đội tuyển Đức dù có Neymar thế nhưng các cầu thủ xứ sở Samba đã không thể nào chống cự nỗi trước sức tấn công mãnh liệt và những cú sút như nã đại bác vào khung thành của hàng tấn công Đức nên đã bị lủng lưới đến 7 lần và chỉ một lần gỡ được bàn danh dự.

Nỗi thua nhục nhã đó kéo dài mãi đến ngày Thứ Ba vừa qua, các cầu thủ áo vàng mới có cơ hội phục thù được dù chỉ với tỷ số mong manh 1-0.

Trong một trận đấu mà hàng thủ Brazil đã thi đấu vững chắc và bàn thắng duy nhất của Gabriel Jesus chính là sự khác biệt. Nhận được banh từ cánh phải, Willian giao banh bổng vào ngay trước khung thành Đức để cho đồng đội là tiền đạo đội Manchester City, Gabriel Jesu đánh đầu cực mạnh cho dù thủ môn Đức Kevin Trapp đón đỡ được nhưng banh vẫn văng ra khỏi tay đi luôn vào lưới. Và tỷ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Đối với đội tuyển Đức, trận thua này chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại, không thể vượt qua kỷ lục trước đây là 23 trận không thua trước đây trong thời gian từ năm 1978 đến 1981. Đội tuyển Brazil cũng ngăn chận được 22 trận bất bại khác của Đức trong năm 1998. 

Argentina thua thảm 6-1 trước Tây Ban Nha

Trong khi đó ở trận giao hữu khác đội tuyển Argentina ra sân thiếu siêu sao Messi (vắng mặt vì chấn thương) đã thua te tua trước đội bóng xứ bò tót Tây Ban Nha đến 6-1 trong đó Isco của Tây Ban Nha lập cú ăn ba (hat trick).

Đây là trận thua muối mặt nhất tệ hại nhất từ trước đến nay đối với đội tuyển Argentina. Đội bóng này đã từng nhờ sự chói sáng của Messi ở hai trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, mới có mặt tại Nga vào Tháng Sáu này, giờ đây khi không có Messi trên sân, đã thi đấu một trận không ra hồn, nhất là hàng thủ bị dàn tấn công Tây Ban Nha xé toang ra từng mảnh vụn.

Tiền vệ Tây Ban Nha, Koke (trái) bị hậu vệ Argentina, Nicolas Otamendi (phải), truy cản trái phép trong trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina diễn ra tại Wanda Metropolitano Stadium, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Diego Costa mở tỷ số cho Tây Ban Nha khi trái bóng lăn được 12 phút, nhận được banh chuyền từ Marco Asensio, ngay từ vị trí chính giữa trong vùng cấm địa Argentina, dù có sự truy cản của các hậu vệ, nhưng Costa vẫn dẫn banh thoát xuống và xía banh qua khỏi tay thủ môn Sergio Romero vào lưới. Không lâu sao đó, trong pha tranh bắt bóng, Sergio Romero bị chấn thương phải rời khỏi sân và thủ môn dự bị vào thay thế.

15 phút sau đó, cũng trong đợt tấn công và từ đường chuyền sà như đặt của Asensio, Isco, từ khoảng cách khung thành 12 yards, bình tĩnh tung cú dứt banh sà qua vào lưới nâng tỷ số lên 2-0. Và trước khi hiệp đầu kết thúc, Argentina thu ngắn cách biệt còn 1-2 với bàn thắng của Nicolas Otamendi với pha đánh đầu đưa banh vào lưới thủ thành David De Gea từ quả đá phạt góc.

Tuy nhiên trong hiệp hai, thế trận của Argentina hoàn toàn sụp đổ khi chẳng bao lâu sau khi bước vào hiệp này, Isco, trong đợt phản công nhanh, lại có cơ hội thứ hai sút tung lưới thủ môn Romero từ đường banh trả ngược vào giữa của Iago Aspas ở cánh phải. Và chỉ vài phút sau đó đến lượt Thiago nâng tỷ số lên 4-1 về cho Tây Ban Nha.

Chưa dừng lại ở đó, phút 73, cầu thủ Tây Ban Nha vào sân từ băng ghế dự bị Aspas thoát nhanh xuống từ pha đá banh lên của thủ môn De Gea và xỉa banh vào lưới ghi bàn thắng thứ 5. Và cuối cùng chính Isco lập cú hat trick hoàn tất tỷ số đậm đà 6-1 về cho Tây Ban Nha.

Kết quả những trận giao hữu khác:

Pháp thắng Nga 3-1: Mặc dù là đội chủ nhà, nhưng đội tuyển Nga không thể nào đương cự lại một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch World Cup lần này là Pháp. Tiền về trung tâm Paul Pogba chính là linh hồn và là nhà kiến tạo của đội tuyển Pháp trong trận đấu này.

Chính Pogba kết hợp cùng tài năng trẻ Kylian Mbappe đưa đội tuyển Pháp dễ dàng cho trận thắng 3-1 trước Nga trong trận đấu diễn ra tại St. Petersburg.

Anh hòa Italy 1-1: Với sự trợ giúp của VAR theo dõi các đường banh ngay trước khung thành đã giúp cho đội Italy được hưởng quả phạt đền muộn trong trận giao hữu giữa hai đội tuyển Anh và Italy diễn ra trên sân Wembley, London. Jamie Vardy đưa đội tuyển Anh dẫn trước ở phút 27 và hướng tới thành tích sáu trận liên tiếp không bị lủng lưới. Thế nhưng khi thời gian chỉ còn 4 phút kết thúc trận đấu, hậu vệ Anh James Tarkowski lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, truy cản trái phép Federico Chiesa trong vùng cấm địa. Trọng tài Deniz sau khi tham khảo VAR đã quyết định cho Italy hưởng quả đá phạt đền và Lorenzo Insigne sút tung lưới thủ môn Jack Butland ấn định tỷ số chung cuộc 1-1 về cho đôi bên.

Ngoài ra còn một số trận cầu quốc tế giao hữu khác như đội tuyển Bỉ thắng dễ Saudi Arabia của Châu Á 4-0; Thụy Sĩ đè bẹp Panama 6-0; Costa Rica thua Tunisia 1-0; Mexico ngã ngựa trước Croatia 1-0; Nhật thất bại trước Ukraine 2-1; Hy Lạp thắng Ai Cập 1-0; Serbia hơn Nigeria 2-0; Thụy Điển thua Romania 1-0 và Áo (Austria) thắng dễ Luxembourg 4-0; Scotland thắng Hungary 1-0; Colombia hòa Australia 0-0; Denmark hòa Chile 0-0; và Senegal hòa Bosnia and Herzegovina 0-0. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 30 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT