Saturday, April 20, 2024

Cả bốn đội bóng Anh đều lọt vào tứ kết UEFA Chamions League

TỔNG HỢP – Hai trận đấu lượt về cuối cùng của vòng 16 giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (còn được gọi là Cup C1) diễn ra vào ngày Thứ Tư, 13 Tháng Ba, 2019, kết thúc với kết quả Barcelona đè bẹp Lyon 5-1 trong khi Liverpool mặc dù làm khách tại Munich, cũng quật ngã đương kim vô địch Bundesliga 1 của Đức là Bayern Munich với tỷ số 3-1.

Ở hai trận lượt đi của bốn đội này đều đâu lưng ra về không bàn thắng. Như vậy Liverpool tiễn đội chủ nhà Bayern Munich rời khỏi cuộc chơi với tổng tỷ số 3-1 (lượt đi hòa 0-0) trong khi Barclona với Messi cùng đồng đội cũng cho các cầu thủ Lyon trở thành khán giả chờ mùa bóng mới với tổng tỷ số 5-1 (lượt đi hòa 0-0).

Trước đó, các đội Manchester United, Manchester City và Tottenham Hotspur của giải Premier League Anh Quốc, đều chính thức góp mặt ở vòng tứ kết, giờ đây thêm vào thầy trò huấn luyện viên Klopp của Liverpool, như vậy cả bốn đội bóng của giải Premier League Anh Quốc đều có mặt ở tứ kết UEFA Champions League lần đầu tiên kể từ mùa bóng 2008-2009. Điều này càng củng cố thêm lý do tại sao Premier League trở thành league không những đứng số một tại Châu Âu mà cả thế giới.

Tottenham Hotspur đè bẹp đội bóng đang cùng với Bayern Munich dẫn dầu giải Bundesliga 1 của Đức là Borussia Dortmund với tổng tỷ số 4-0 qua hai trận lượt đi và về. (Lượt đi 3-0, lượt về 1-0).

Trong khi đó Manchester City xứng đáng là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này khi dẫm nát đội bóng Đức Schalke 04 với tổng tỷ số 10-2. (lượt đi 3-2, lượt về 7-0).

Được biết mùa bóng 2008-2009, tất cả bốn đội của Premier League của Anh Quốc cũng có mặt ở tứ kết gồm Liverpool, Manchester United, Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên trong trận chung kết đội bóng Barcelona của La Liga, Tây Ban Nha đá bại Manchester United 2-0 để giơ cao chiếc cúp vô địch.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Kingsley Coman của Bayern Munich và Joel Matip của Liverpool trong trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Bavaria, Đức ngày 13 Tháng Ba, 2019. (Hình: Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Trong lịch sử UEFA Champions League từ trước đến nay chưa có đội bóng nào ở vòng đấu loại trực tiếp thua trắng hai bàn ở lượt đi có thể lật ngược thế cờ để loại đối thủ vào tứ kết. Nhưng lần này lại khác, không phải một đội mà cả hai đội đã phá bỏ “tiền lệ không vui chút nào này,” chứng tỏ trong bóng tròn, không có gì là không thể và khi trái bóng còn lăn trên sân cỏ, khó có thể nói trước việc thành bại luận anh hùng.

Bất ngờ lớn nhất và đầu tiên của giải đấu này ở vòng 16 là đội bóng đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc, Manchester United đối đầu với đội vô địch Ligue 1, Pháp, Paris Saint Germain (PSG) với những chân sút lừng danh thế giới như Neymar, Mbappe, Di Maria…

Manchester United, sau chuỗi trận chơi bết bát dưới triều đại Mourinho, đã vươn lên mạnh mẽ đầy bất ngờ với chuỗi những trận thắng liên tục dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đến từ Norway, Ole Gunnar Solskjaer,  hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League qua 30 vòng đấu. Tuy nhiên nếu so với thực lực của PSG, nhiều cổ động viên chỉ biết lo lắng và thở dài….

Quả thật như vậy, ngày 12 Tháng Hai, 2019, trên sân Old Trafford, Manchester, đón tiếp PSG trận lượt đi, các cầu thủ Manchester United phải ngậm ngùi rời sân với hai lần thủng lưới và không ghi được bàn thắng nào. Đá trên sân nhà thất bại 0-2 thì khi chơi trên sân Parc des Princes, Paris, làm sao vượt qua được thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Manchester United chỉ cần kiếm được 1 điểm cho đỡ xấu hổ khi rời khỏi cuộc chơi cũng là được lắm rồi. Làm sao mong có được điều thần kỳ xảy ra tại Pháp. Thế nhưng, các cầu thủ Manchester United đã làm nên chuyện lớn, tạo cơn địa chấn, xóa đi “thông lệ không vui chút nào” từ trước đến nay, thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại đội chủ nhà 3-1 ngay trên sân khách Paris vừa đủ để bước vào vòng tứ kết, nhờ hơn bàn thắng trên sân khách (3/2), đồng thời cho đội bóng của nhà tỷ phú dầu hỏa Trung Đông tạm thời nghỉ ngơi chờ… mùa giải mới.

Tiền đạo Manchester United, Lukaku thi đấu tỏa sáng, lập cú đúp ở phút 2 và 30 và chính Rashford người thực hiện cú đá phạt đền quyết định ở những giây phút đấu bù giờ cuối cùng của hiệp nhì – 90+4 – ấn định chiến thắng 3-1. Trước đó phía PSG, Bernat, phút 12 quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Siêu sao Lionel Messi số 10 của Barcelona ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà khi đưa banh qua khỏi tay thủ môn Lyon, Mathieu Gorgelin, vào lưới trong trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 13 Tháng Ba, 2019. (Hình: Maja Hitij/Getty Images)

Đội thứ hai cũng “làm nên chuyện không tưởng” là Juventus.

Ngày 20 Tháng Hai, 2019, ở trận lượt đi trên sân nhà Wanda Metropolitano, Madrid, đội bóng Atletico Madrid đã thắng dễ trước Juventus tỷ số 2-0 với hai pha tung lưới của Gimémez phút 78 và Godin phút 83 trước sự sướng thỏa của hầu hết trong số hơn 67 ngàn khán giả có mặt trên khán đài.

Ở trận lượt về ngày 12 Tháng Ba, 2019 dù làm khách trên sân Juventus, nhưng thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone, đều hy vọng Juventus sẽ khó lòng đảo ngược tình thế khi để thua trận lượt đi với tỷ số 2-0.

Tuy nhiên các cổ động viên đội bóng Tây Ban Nha suốt 90 phút theo dõi trận đấu đã phải “im lặng trong tiếng thở dài” bởi vì siêu sao Cristiano Ronaldo, dù ở tuổi 34, bên kia sườn dốc, nhưng trong một ngày thi đấu quá tuyệt vời, trở lại thời đỉnh cao của quá khứ vàng son, khi một mình lập cú hat trick với hai lần đánh đầu tuyệt hảo đưa banh vào lưới ở phút 27 và 48 cùng một lần đá phạt đền phút 86, thực hiện cuộc lội dòng nước ngược không tưởng, thắng lại 3-0, để trở thành đội bóng duy nhất của giải Serie A góp mặt vòng tứ kết.

Đội thứ ba cũng gây chấn động tại giải đấu này là đội Hòa Lan Ajax, mà trước khi so tài với Real Madrid – một đội bóng câu lạc bộ thuộc hàng đại gia Châu Âu với thành tích không thể chê vào đâu được từng nhiều lần vô địch La Liga, Copa del Rey, Champions League và hiện là đương kim vô địch giải – không mấy ai nghĩ Ajax sẽ có đủ sức vượt qua.

Ý nghĩ này càng rõ rệt hơn khi ở trận lượt đi ngày 13 Tháng Hai, 2019, diễn ra tại Hòa Lan, Ajax thất thủ trước Real Madrid 1-2.

Thua trên sân nhà thì làm sao Ajax lật ngược thế cờ khi thi đấu trên sân Bernabeu của Real Madrid vào ngày 5 Tháng Ba, 2019. Thế nhưng dù chịu sức ép trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 77 ngàn khán giả dành cho đội nhà Real Madrid, các cầu thủ xứ sở hoa Tulip chơi như lên đồng, lợi dụng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đối thủ, có bốn lần cho thủ môn Madrid phải vào lưới lượm banh từ các pha dứt điểm của Ziyech phút 7, Neres phút 18, Tadic phút 62 và Schone phút 72 và chỉ chịu một lần bị thủng lưới ở phút 70 từ chân sút Asensio.

Thắng với tổng tỷ số 5-3, Ajax, đội bóng duy nhất đại diện cho Hòa Lan, bước vào tứ kết.

Lionel Messi của Barcelona sút banh vào khung thành trước sự truy cản của các cầu thủ Lyon trong trận vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 13 Tháng Ba, 2019. (Hình: Maja Hitij/Getty Images)

Đội thứ tư, Porto của Bồ Đào Nha, cũng lội ngược dòng thành công, khi để thua lượt đi 1-2 trên sân khách, nhưng thắng lại lượt về trên sân nhà 3-1 để tiếp tục cuộc chơi.

Trong khi đó Barcelona cũng đè bẹp Lyon (Pháp) 5-1 ở trận lượt về diễn ra vào ngày 13 Tháng Ba, 2019 trên sân Camp Nou, Barcelona. Trước đó, lượt đi vào ngày 19 Tháng Hai, 2019, hai đội hòa nhau 0-0 trên sân Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu, Pháp. Thắng với tổng tỷ số 5-1, Barcelona dễ dàng tiến bước.

Riêng trận đấu giữa Bayern Munich và Liverpool quả thật khó lòng đoán trước được khi cả hai ở trận lượt đi ngày 19 Tháng Hai, 2019 diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh Quốc, đều đâu lưng ra về với không bàn thắng.

Trận lượt về diễn ra vào ngày 13 Tháng Ba, 2019, với lợi thế thi đấu trên sân nhà Allianz Arena, khán giả nhà, các cổ động viên Munich đều hy vọng Bayern sẽ giành được chiến thắng trước thầy trò huấn luyện viên Klopp.

Nhưng hy vọng sớm trở thành thất vọng khi đội bóng đất cảng Anh không phải là đội dễ chơi thuộc hàng chiếu dưới. Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, các cầu thủ Liverpool đã triệt để khai thác sự thi đấu chệch choạt nhất là hàng phòng ngự kể cả thủ môn Manuel Neuer, để ghi bàn thắng.

Trong một trận đấu tỏa sáng, tiền đạo người Senegal Sadio Mane, phút 26 mở tỷ số đầu tiên cho Liverpool khi thực hiện pha dứt điểm cho thủ môn Manuel Neuer vào lưới lượm banh.

Mặc dù Bayern có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 ở phút 39 khi banh trúng chân hậu vệ Joel Matip bay vào lưới nhà. Nhưng ở thời điểm này Liverpool được lợi thế về bàn thắng trên sân khách nên muốn đi tiếp, Bayern Munich buộc phải thắng Liverpool chứ không thể thủ hòa. Tuy nhiên các cầu thủ Munich đã không làm được điều này trong một tối thi đấu quá tệ và thần may mắn lại không mỉm cười.

Bước vào hiệp nhì, phút 69 lưới của Bayern Munich rung lên lần nữa khi Virgil van Dijk nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới dù có hai cầu thủ áo đỏ kèm sát.

Bị dẫn trước 2-1, không còn đường lùi, Bayern gia tăng sức ép với những đợt tấn công lên vùng cấm địa Liverpool nhưng lại không thể đưa banh vào lưới đội bóng Anh. Bất ngờ phút 84, trong tình huống phản công nhanh, Mane đánh đầu chính xác từ đường chuyền ngang của Salah ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 về cho Liverpool.

Tiền đạo Juventus, Cristiano Ronaldo (phải) đá quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-0 về cho đội nhà Juventus trong trận vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League giữa Barcelona và Lyon diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 13 Tháng Ba, 2019. (Hình: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)

Thắng với tổng tỷ số 3-1, Liverpool là đội bóng Anh thứ tư góp mặt ở tứ kết trong khi các cầu thủ Bayern Munich cùng chung số phận với Borussia Dortmund, Schalke 04, giã từ cuộc chơi và chờ mùa giải mới. Và vòng tứ kết Champions League thật sự vắng bóng các đội bóng Đức. 

Rút thăm tứ kết 

Cuộc rút thăm phân cặp đấu ở vòng tứ kết và bán kết giải UEFA Champions League sẽ diễn ra cùng lúc vào ngày thứ Sáu, 15 Tháng Ba, 2019, tại trụ sở chính của Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu tại thành phố Nyon, Thụy Sĩ.

Mùa giải năm nay, UEFA có thay đổi đó là các cặp đấu ở vòng tứ kết Champions League 2018/2019 sẽ được phân nhánh như World Cup và lịch thi đấu bán kết sẽ như sau:

* Đội thắng trận tứ kết thứ nhất sẽ gặp đội thắng trận tứ kết thứ hai.

* Đội thắng trận tứ kết thứ ba gặp đội thắng trận tứ kết thứ tư.

8 đội góp mặt ở tứ kết Champions League năm nay:

Tottenham (Anh)
Manchester United (Anh)
Manchester City (Anh)
Liverpool (Anh)
Ajax (Hòa Lan)
Porto (Bồ Đào Nha)
Juventus (Ý)
Barcelona (Tây Ban Nha)

Ở vòng tứ kết, không có điều khoảng hay điều lệ nào được đưa ra, tức là mọi đội bóng đều có thể gặp nhau cho dù các đội này cùng một league. Như vậy, khả năng các đội bóng ở Premier League phải chạm trán nhau là khá cao khi có đến 4 đội góp mặt.

Vào đến tứ kết, tất cả tám đội đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không có cảnh kèo dưới hoặc kèo trên và mọi bất ngờ đều có thể xảy ra trên sân cỏ cho đến khi tiếng còi trọng tài thổi lên kết thúc trận đấu.

Các trận lượt đi diễn ra vào 2 ngày 9 và 10 Tháng Tư, 2019, còn lượt về diễn ra một tuần sau đó vào hai ngày 16 và 17 Tháng Tư, 2019.

Vòng bán kết diễn ra vào các ngày 30 Tháng Tư và 1 Tháng Năm, 2019 cho lượt đi. Lượt về vào ngày 7 và 8 Tháng Năm, 2019

Trận chung kết diễn ra vào ngày 1 Tháng Sáu, 2019 trên sân Wanda Metropolitano, sân nhà của Atletico Madrid, Madrid, Tây Ban Nha. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT