Thursday, March 28, 2024

Các công ty quảng cáo lo ngại vụ Ronaldo bị tố hiếp dâm

ROME, Ý (NV) – Công ty sản xuất trang phục thể thao Nike và công ty sản xuất đồ chơi điện tử Electronic Arts hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười, cho biết họ lo ngại về các tố cáo rằng Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hiếp dâm một cô gái ở Las Vegas cách đây gần một thập niên.

Cầu thủ 33 tuổi này bác bỏ mọi tố cáo này, do một phụ nữ nộp đơn kiện anh ở tiểu bang Nevada.

“Chúng tôi rất lo ngại đối với các tố cáo này và tiếp tục theo dõi tình hình một cách chi tiết,” công ty Nike cho Reuters biết qua một tuyên bố.

Nike làm việc với Ronaldo từ năm 2003, và hồi năm 2016 cho biết, ký với cầu thủ người Bồ Đào Nha này một hợp đồng quảng cáo suốt đời trị giá $1 tỷ, theo tạp chí Forbes.

Electronic Arts dùng hình ảnh của Ronaldo trên sản phẩm của họ trong hai năm qua.

“Chúng tôi có thấy những bài báo liên quan đến các vụ tố cáo Cristiano Ronaldo,” một phát ngôn viên của Electronic Arts nói với Reuters qua email.

“Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình, và tiếp tục làm việc với mọi người một cách chuyên nghiệp, phù hợp với giá trị và quan điểm của chúng tôi,” công ty này cho biết.

Ronaldo quảng cáo cho Nike. (Hình: JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)

Cô Kathryn Mayorga kiện cầu thủ Ronaldo tại tòa án Clark County, Nevada, tố cáo anh hiếp dâm cô tại một phòng khách sạn ở Las Vegas hồi năm 2009.

Cầu thủ hiện đang khoác áo câu lạc bộ Juventus của Ý cho biết anh hoàn toàn biết có vụ kiện và đang chờ đợi kết quả của cuộc điều tra.

“Tôi cương quyết bác bỏ các tố cáo này đối với tôi. Hiếp dâm là một tội ác kinh tởm, đi ngược lại tất cả những gì mà tôi tin,” cầu thủ nổi tiếng thế giới này viết trên Twitter, gởi ra cho 75 triệu người thường xuyên theo dõi anh.

Ronaldo được chuyển nhượng từ câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha về câu lạc bộ của Ý hồi mùa Hè năm nay, với giá 100 triệu euro.

Hôm Thứ Tư, Juventus lần đầu tiên lên tiếng, cho biết họ hoàn toàn ủng hộ Ronaldo.

“Trong mấy tháng qua, Cristiano Ronaldo cho thấy sự chuyên nghiệp tuyệt vời của anh, và được mọi người ở Juventus cảm kích,” câu lạc bộ này tweet ra như vậy.

“Những sự kiện này, bị tố cáo là xảy ra cách đây gần 10 năm, không thay đổi suy nghĩ của bất cứ ai từng biết về cầu thủ vĩ đại này,” câu lạc bộ Juventus viết. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT