Wednesday, April 17, 2024

CAS được yêu cầu xem xét trường hợp Ecuador trước World Cup

LAUSANNE, Thụy Sĩ (NV) – Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS) vừa được yêu cầu xét xử vụ án nhằm loại Ecuador khỏi World Cup muộn nhất là vào ngày 10 Tháng Mười Một, chỉ 10 ngày trước khi đội bóng này phải đối mặt với chủ nhà Qatar trong trận khai mạc.

CAS cho biết họ đã nhận đơn kháng cáo của hai liên đoàn bóng đá Chile và Peru chống lại phán quyết của FIFA trong tháng này rằng hậu vệ Byron Castillo của Ecuador trên thực tế đủ điều kiện chơi trong tám trận đấu vòng loại mà anh được chọn.

Byron Castillo (phải) của Ecuador, cầu thủ trung tâm của vụ tranh chấp với Chile và Peru. (Hình minh họa: Dolores Ochoa/POOL/AFP via Getty Images)

CAS không đưa ra lịch trình bổ nhiệm thẩm phán và tổ chức phiên tòa, mặc dù cho biết cả hai bên kháng cáo đều yêu cầu đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 10 Tháng Mười Một.

Các giới chức Chile tuyên bố có tài liệu chứng minh Castillo thực sự là người Colombia và phải tước 3 điểm của Ecuador trong tám trận đấu vòng loại World Cup 2022 mà Castillo góp mặt.

Lập luận pháp lý đó bị Ủy Ban Kỷ Luật FIFA bác bỏ vào Tháng Sáu và được các thẩm phán kháng cáo của FIFA giữ nguyên cách đây hai tuần.

Ecuador đứng thứ tư trong bảng vòng loại Nam Mỹ vào Tháng Ba và giành quyền tham dự World Cup trực tiếp. Ecuador bốc thăm lọt vào Bảng A, gồm có đội chủ nhà Qatar, Hòa Lan, và Senegal. Theo lịch thi đấu đã thay đổi của FIFA vào Tháng Tám, Ecuador đấu trận khai mạc với đội chủ nhà Qatar vào ngày 20 Tháng Mười tại Doha thay vì vào ngày 21 như lịch thi đấu ban đầu.

Văn Phòng Tòa Án Trọng Tài Thể Thao ở Lausanne, Thụy Sĩ. (Hình minh họa: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, nếu các trận đấu vòng loại bị hủy, tổng số điểm sửa đổi sẽ nâng Chile từ hạng 7 lên hạng thứ 4.

Peru đứng hạng thứ 5 và cũng đã yêu cầu CAS cho Ecuador tham gia với tư cách là đội Nam Mỹ có vị trí cao tiếp theo. Peru thua Úc trong trận vòng loại liên lục địa vào Tháng Sáu. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT