Wednesday, April 24, 2024

CONCACAF Champions League 2018: Toronto FC thua bằng những quả phạt đền luân lưu

TỔNG HỢP – Hy vọng sau những năm tháng dài đăng đẳng chờ đợi, giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) lần này sẽ có đội bóng của giải MLS Hoa Kỳ đăng quang vô địch khi mà ở bán kết có đến hai đội bóng góp mặt là Toronto FC và New York Red Bulls.

Nếu như Toronto FC dễ dàng vượt qua Club America với tổng tỷ số 4-2 qua hai trận đấu bán kết lượt đi và về để góp mặt ở trận chung kết thì hy vọng hai đội MLS lần đầu tiên gặp nhau ở trận chung kết giải lần này trở thành mây khói khi New York Red Bulls lại thi đấu bất thường để thua Chivas Guadalajara tổng tỷ số 0-1.

Tuy nhiên, giới hâm mộ bóng tròn Mỹ vẫn còn hy vọng Toronto FC, đương kim vô địch MLS, sẽ tiếp tục tạo nên thành tích đá bại Chivas ở chung kết để lần đầu tiên có cơ hội góp mặt tại giải Club World Cup 2018 diễn ra tại United Arab Emirates (UAE – Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập) trong Tháng Mười Hai tới đây.

Ở trận chung kết lượt đi một tuần trước đây, dù thi đấu trên sân nhà BMO Field, Toronto, với lợi thế khán giả nhà nhưng các cầu thủ Toronto chơi quá tệ, nhất là hàng phòng ngự để thua đội khách Chivas Guadalajara đển từ Mexico với tỷ số 1-2.

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Toronto FC (áo đỏ) và Chivas (áo sọc đỏ nền trắng) trong trận chung kết lượt về giải CONCACAF Champions League 2018 diễn ra tại Akron Stadium, Zapopan, Mexico ngày 25 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Bị thua 1-2, lại mất lợi thế khi để cho đối thủ Chivas có được hai bàn thắng trên sân khách, các cổ động viên chỉ mong, Giovinco cùng đồng đội với tinh thần chiến đấu không mệt mỏi sẽ tạo bất ngờ trên sân khách Chivas vào ngày 25 Tháng Tư vừa qua.

Và Toronto FC đã gần như thực hiện được điều kỳ diệu này, sau khi đá bại Chivas Guadalajara 2-1 ở trận đấu lượt về trên sân Estadio AkronGuadalajara, Mexico mặc dù đội chủ nhà được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hầu hết 60,000 khán giả phủ kín các khán đài.

Nhưng sau khi hòa nhau 3-3 (1-2/2-1) ở hai trận lượt đi và về, cả hai giải quyết việc giơ cao chiếc cúp vô địch bằng những quả đá phạt đền luân lưu. Kết quả may mắn không đứng về phía Toronto FC khi để thua Chivas 4-2. Chỉ có Giovinco và Delgado là đá vào còn cả hai Osorio và Bradley đều không thể đưa banh vào lưới Chivas trong khi đội chủ nhà đá tung lưới Toronto FC đủ bốn lần và giơ cao chiếc cúp vô địch.

Trở lại trận đấu, Chivas tiếp tục nới rộng khoảng cách biệt về tổng tỷ số lên 3-1 khi cầu thủ Chivas, Pineda trong đợt phản công nhanh, có cơ hội cho thủ môn Toronto, Rodolfo Pizarro vào lưới lượm banh ở phút 19.

Đội Toronto FC trước trận đấu chung kết lượt về giải CONCACAF Champions League 2018 với đội Chivas Guadalajara của Liga MX Mexico, diễn ra trên sân Akron, Zapopan, Mexico ngày 25 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Thế nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, phút 25, đội khách Toronto FC có cơ hội đáp trả khi Nicolas Hasler của đội bóng MLS tham gia tấn công từ cánh phải, dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa rồi chuyền đường banh tầm thấp vào ngay trước khung thành Chivas để Jozy Altidore đứng sẵn chỉ cần đệm banh vào lưới quân bình tỷ số 1-1 có nghĩa tổng tỷ số được thu ngắn còn 3-2 cho Chivas.

Sau đó, ngay trước khi kết thúc hiệp đầu, tiền đạo Toronto FC, Sebastian Giovinco nhận được banh từ đường chuyền của Marky Delgado, dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa, và tung cú sút vào lưới lội ngược dòng thắng lại 2-1 và bằng tổng tỷ số 3-3 với Chivas.

Suốt trong hiệp nhì, cả hai bên đều thay nhau tấn công, có những cơ hội ngon ăn nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng.

Hòa nhau 3-3 và bằng bàn thắng trên sân khách, nên cả hai bước vào giải quyết chức vô địch CONCACAF Champions League bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Chính cú sút bóng như bắn chim trên trời của tiền vệ Michael Bradley đã kết thúc niềm hy vọng lần đầu tiên đăng quang vô địch của Toronto FC và MLS lại phải tiếp tục chờ đợi thêm mùa bóng mới. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 27 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT