Thursday, March 28, 2024

CONCACAF Champions League: Toronto FC và Chivas gặp nhau trận chung kết

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Ba, 10 Tháng Tư, 2018, trên hai sân vận động ở hai thành phố New York và Mexico diễn ra hai trận bán kết lượt về của giải vô địch bóng tròn cấp câu lạc bộ khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) giữa New York Red Bulls tái đấu với Chivas và Toronto FC đối đầu với Club America.

Hòa 1-1, Toronto FC bước vào chung kết 

Đội bóng câu lạc bộ Canada, Toronto FC, của giải Major League Soccer Hoa Kỳ, ở trận lượt đi trước đây một tuần trên sân nhà BMO Field, Toronto, Canada đã có được chiến thắng 3-1 trước đối thủ đến từ Mexico.

Với lợi thế có được chiến thắng với cách biệt hai bàn, các cầu thủ Toronto FC chỉ cần một trận hòa hoặc thua với cách biệt tối thiểu ở trận lượt về là đủ để lần đầu tiên bước vào trận chung kết. Trong khi đó, đội bóng Club America với thành tích nhiều lần vô địch Liga MX cũng như 7 lần vô địch Concacaf Champions League, dù thua ở trận lượt đi nhưng lượt về với lợi thế trên sân nhà, khán giả nhà có thể đảo ngược tình thế.

Mặc dù mất đi một cầu thủ trụ cột bị chấn thương trong những phút đầu tiên của trận đấu, nhưng Toronto lại là đội ghi bàn thắng trước và duy trì tỷ số mong manh này cho đến giờ đấu bù thêm hiệp hai, mới để cho đội chủ nhà Club America có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 trong trận đấu diễn ra trên sân Estadio Azteca vào đêm Thứ Ba, 10 Tháng Tư, 2018.

Cầu thủ Osorio (trái) của đội Toronto FC của Canada vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Club America trong trận bán kết lượt về giải CONCACAF Champions League 2018 giữa hai đội diễn ra trên sân Azeteca, Mexico ngày 10 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Kết quả với Toronto FC đá bại Club America với tổng tỷ số 4-2 qua hai trận đấu, giành quyền vào chung kết Concacaf Champions League sẽ so tài với đội Chivas De Guadalajara (gọi tắt là Chivas) vào ngày 17 Tháng Tư, 2018 tới đây.

Và đội nào thắng hai trận chung kết lượt đi và về sẽ đại diện cho khu vực CONCACAF dự giải FIFA Club World Cup 2018 diễn ra tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (United Arab Emirates – UAE).

Trở lại trận đấu, kịch tính đến sớm trong hiệp đầu. Khi trái bóng lăn vừa được 5 phút, tiền đạo Jozy Altidore của Toronto FC bị chấn thương phải buộc huấn luyện viên đội bóng Canada phải đưa Tosaint Ricketts vào thay thế. Đến phút 12, tiền vệ tấn công Sebastian Giovinco, chuyền đường banh vừa tầm vào trong vùng cấm địa, cho Ricketts để cầu thủ này, trong lúc thủ môn Club America lao ra cản phá, trả nhẹ banh đi sà ngang cho Jonathan Osorio lao tới đưa banh vào lưới trống mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, cả hai bên tranh chấp nhau quyết liệt, kịch tính tiếp tục diễn ra – phút 19 trong đợt công hãm vào khung thành Toronto FC, hậu vệ Toronto Erui Zavaleta đội đầu phá banh nhưng lại đi vào lưới nhà nhưng cũng may vì lúc ấy một cầu thủ Club America ở trong tình trạng việt vị nên trọng tài từ chối bàn thắng này và ngay sau đó, Club America tiếp tục gây sức ép từ đường banh căng ngang ở cánh trái vào ngay trước khung thành Toronto, hậu vệ đội chủ nhà Aguilas lao tới đánh đầu vào lưới nhưng thủ môn Alex Bono rất xuất sắc cứu bàn thua trông thấy này cùng với những lần cứu thua khác.

Tyler Adams (giữa) của New York Red Bulls và Alan Pulido (phải) của Chivas tranh chấp bóng trong trận đấu bán kết lượt về giải Concacaf Champions League 2018 giữa hai đội New York Red Bulls và Chivas diễn ra trên sân Red Bulls Stadium, Harrison, New Jersey, ngày 10 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Đội bóng Club America trong hiệp đầu kiểm soát bóng hơn 60% có đến 12 cú sút so với Toronto chỉ có 4.

Bước sang hiệp nhì, đoàn quân The Reds có một vài cơ hội gia tăng khoảng cách biệt. Phút 50, tiền vệ tấn công Giovinco đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm buộc thủ thành Club America phải bay người cứu thua. Tuy nhiên, thời gian còn lại các cầu thủ Toronto FC rút về sân nhà cùng hàng hậu vệ phòng thủ kín kẽ liên tiếp phá hỏng các cuộc tấn công của đội chủ nhà. Mãi đến giờ đấu bù thêm hiệp hai, Club America mới được hưởng quả phạt đền do Michael Bradley truy cản trái phép khi tranh chấp với tiền đạo Oribe Peralta trong vùng cấm địa, và Club America mới có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 nhưng đành ngậm ngùi nhìn đối thủ Toronto FC bước vào trận chung kết.

Trước đó trong cùng ngày ở trận bán kết lượt về khác diễn ra trên sân Red Bull Arena giữa đội chủ nhà New York Red Bulls và Chivas De Guadalajara.

Sau 90 phút thi đấu, thần may mắn không đứng về phía các cầu thủ New York Red Bulls khi chơi ép sân, có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng lại không thể chuyển thành bàn thắng. Và với kết quả hòa 0-0 ở trận lượt về này, Chivas thắng New York Red Bulls với tổng tỷ số 1-0 và sẽ so tài với Toronto FC ở chung kết mà trận lượt đi diễn ra vào ngày Thứ Ba, 17 Tháng Tư, 2018 tới đây. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Aswan – Ai Cập” (phần 2)

MỚI CẬP NHẬT