Tuesday, April 16, 2024

CONCACAF Women’s Championship 2018: Hoa Kỳ đứng đầu bảng A

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nữ khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) 2018 (cũng còn được gọi là giải CONCACAF Women’s Gold Cup) với tám đội tuyển nữ trong khu vực đủ điều kiện tham dự giải đấu này được chia ra làm hai bảng A và B diễn ra từ ngày 4 đến 17 Tháng Mười, 2018, trên các sân vận động tại Hoa Kỳ.

Được biết giải đấu này còn được tính là cho vòng loại khu vực CONCACAF của World Cup Nữ diễn ra tại Pháp vào năm tới. Vì thế ba đội đứng đầu giải sẽ chính thức được dự 2019 FIFA Women’s World Cup trong khi đội xếp thứ tư phải đá playoff với đội tuyển nữ đứng thứ ba của khu vực Nam Mỹ.

Kết quả giải đấu cũng quyết định các đội tuyển nữ trong khu vực này thi đấu tại giải vô địch bóng tròn nữ 2019 – Pan American Games women’s football, diễn ra tại Lima, Peru.

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ hiện là đương kim vô địch giải.

Tám đội tuyển nữ của khu vực CONCACAF được chia ra làm hai bảng A và B sau đây:

Bảng A: Hoa Kỳ, Panama, Mexico và Trinidad and Tobago.

Bảng B: Canada, Costa Rica, Jamaica và Cuba. 

Bảng A: Hoa Kỳ vô đối 

Ở bảng A, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã ra quân trận đấu tiên so tài với các cô gái Mexico diễn ra trên sân Sahlen’s Stadium (còn được gọi là sân WakeMed Soccer Park), Cary, North Carolina vào ngày 4 Tháng Mười, 2018.

Không để tái diễn sự thất bại trước đây trước đội Mexico với tỷ số 2-1 ở bán kết vào năm 2010, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Jill Ellis đã tung ra đội hình mạnh nhất và nữ tiền đạo Alex Morgan cùng đồng đội đã chơi một trận mở đầu giải không thể nào tốt hơn khi sáu lần cho thủ môn Mexico vào lưới lượm banh mà không cho đối thủ có cơ hội thu ngắn cách biệt nào.

Lần lượt nữ tiền vệ Rapinoe lập cú đúp ở phút thứ 3 và 71; Ertz phút 47; Heath phút 61 và Alex Morgan phút 57 và phút 80 ấn định tỷ số chung cuộc lên 6-0 cho đội nhà.

Trong khi đó ở trận đấu khác cùng bảng, Panama đá bại Trinidad and Tobago 3-0.

Yomira Pinzon số 5 của Panama nhìn banh vào lưới từ pha đánh đầu của Carli Lloyd số 10 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân WakeMed Soccer Park, Cary, North Carolina ngày 7 Tháng Mười, 2018. (Hình: Getty Images)

Bước sang lượt trận thứ nhì bảng A ba ngày sau đó (ngày 7 tháng 10, 2018) với hai trận đấu cũng diễn ra trên sân Sahlen’s Stadium, Cary, đội tuyển nữ Mỹ gặp Panama và cũng đè bẹp các cô gái vùng kênh đào Panama với tỷ số đậm đà 5-0.

Cả 5 bàn thắng đến từ các chân sút Mewis phút 6, Press phút 32 cộng thêm nữ tiền đạo Carli Lloyd, dù ở tuổi trên 30 đứng bên kia sườn tuộc dốc, nhưng lại thi đấu quá hay, lập cú hat trick ở những phút 23, 29 và 48.

Kết quả trận thứ nhì đội tuyển nữ Mexico thắng Trinidad and Tobago 4-1 thắp lên niềm hy vọng lọt vào bán kết nếu như thắng luôn ở trận đấu cuối cùng của bảng trước Panama.

Ngày 10 Tháng Mười, 2018, cũng trên cùng sân diễn ra hai trận đấu cuối cùng của bảng này. Niềm hy vọng của Mexico bị tắt lịm, khi đội tuyển nữ Mexico lại thất bại không lời bào chữa trước đội tuyển Panama với hai bàn cách biệt.

Thua hai, thắng một, Mexico chỉ có 3 điểm vỏn vẹn, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng bảng A, nên rời khỏi giải và đành ở nhà xem World Cup Nữ 2019 qua màn ảnh truyền hình.

Trong khi đó đội tuyển nữ Hoa Kỳ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vô đối của mình khi có thêm trận thắng thứ ba trước đối thủ Trinidad and Tobago với tỷ số đậm đà 7-0.

Lần lượt hai nữ cầu thủ Mỹ Alex Morgan phút 9 và 50; Lavelle phút 41 và 43 cùng với Dunn phút 45, Horan phút 49 và Heath phút 58 cho thủ môn Trinidad vào lưới lượm banh cả thảy 7 lần mà không có được bàn gỡ danh dự nào.

Chính huấn luyện viên đội tuyển Trinidad and Tobago, Shawn Cooper phải thừa nhận sức mạnh của các cô gái Mỹ khi tuyên bố: “Tôi không thể thấy bất cứ đội tuyển nào có thể đánh bại được đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong tương lai gần bởi vì họ quá mạnh.”

Toàn thắng cả ba trận với tổng số bàn thắng lên con số kỷ lục 18 bàn và không để lọt lưới quả nào, đội tuyển nữ Mỹ tạo được thành tích với số điểm tuyệt đối 9 điểm đứng đầu bảng A, trong khi Panama được 6 điểm đứng nhì cùng nhau vào bán kết.

Riêng hai đội tuyển nữ Mexico và Trinidad and Tobago đều rời khỏi cuộc chơi. 

Nữ hậu vệ Hoa Kỳ Julie Ertz số 8 nhảy lên tranh chấp bóng với một cầu thủ Mexico trong trận đấu bảng A giải CONCACAF Women’s Championship 2018 giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Mexico diễn ra trên sân WakeMed Soccer Park, Cary, North Carolina ngày 4 Tháng Mười, 2018. (Hình: Getty Images)

Bảng B: Canada đứng đầu 

Tại bảng B, các trận đấu bảng này đều diễn ra trên sân H-E-B ParkEdinburg, Texas với bốn đội tuyển nữ Canada, Cuba, Jamaica, Costa Rica lần lượt gặp nhau trong các ngày 5, 8 và 11 Tháng Mười, 2018.

Yomira Pinzon số 5 của Panama nhìn banh vào lưới từ pha đánh đầu của Carli Lloyd số 10 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân WakeMed Soccer Park, Cary, North Carolina ngày 7 Tháng Mười, 2018. (Hình: Getty Images)

Sau hai lượt trận diễn ra trong hai ngày 5 và 8 Tháng Mười, 2018, có kết quả Canada tạm thời đứng đầu bảng với 6 điểm khi lần lượt đá bại Jamaica 2-0, thắng đậm Cuba 12-0.

Costa Rica đứng thứ nhì với 3 điểm. Sau trận nghiền nát Cuba 8-0, các cô gái Costa Rica lại thất bại trước đối thủ Jamaica với tỷ số khít khao 1-0, có hiệu số bàn thắng bại +7 trong khi Jamaica xếp thứ ba, tuy cùng 3 điểm nhưng lại có hiệu số bàn thắng bại -1 (thua Canada 0-2, thắng Costa Rica 1-0).

Ở lượt trận thứ ba diễn ra trên cùng sân vào ngày 11 Tháng Mười, 2018, Jamaica nhiều hy vọng lọt vào bán kết và có cơ hội dự World Cup nữ khi chỉ gặp đội yếu nhất bảng B là Cuba rất nhiều hy vọng có được 3 điểm, trong khi Costa Rica có nguy cơ tụt xuống thứ ba và dừng bước khi phải đối đầu với đội bóng sừng sỏ Canada.

Đặt trường hợp Costa Rica thắng được Canada (điều này rất khó xảy ra), thì cả hai đội Costa Rica và Jamaica đều đồng điểm và bấy giờ đội nào hơn hiệu số bàn thắng bại sẽ vào bán kết và có cơ hội dự World Cup Nữ 2019. Đội thua sẽ cùng với Cuba về nước sớm.

Ngày 14 Tháng Mười, 2018 sẽ diễn ra hai trận bán kết giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ gặp đội tuyển nữ đứng nhì bảng B và đội Panama gặp đội đứng đầu bảng B.

Ngày 17 Tháng Mười, 2018, hai đội thắng hai trận bán kết gặp nhau tranh vô địch và cùng nắm tay dự World Cup Nữ 2019 tại Pháp.

Trong khi đó trận tranh thứ ba giữa hai đội thua bán kết cũng là trận sống còn vì quyết định đội nào được vé chính thức đi Pháp sang năm và đội nào phải đá playoff với đội đứng thứ ba của khu vực Nam Mỹ để tìm vé vớt đến Pháp.

Tất cả các trận bán kết, chung kết và tranh hạng ba đều diễn ra trên sân Toyota Stadium, Frisco. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT