Friday, April 19, 2024

Cựu tuyển thủ Hoa Kỳ, Charlie Davies treo giày ở tuổi 31

TỔNG HỢP – Cựu tuyển thủ Hoa Kỳ, Charlie Davies ngày Thứ Sáu, 2 Tháng Ba, 2018 vừa qua đã tuyên bố chính thức giã từ sân cỏ ở tuổi 31.

Davies đã kết thúc hợp đồng sau thời gian thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ Philadelphia Union của giải Major League Soccer hai năm qua. Trong năm 2017, Davies hầu như ngồi ở băng ghế dự bị chỉ có 3 lần ra sân ngay từ đầu.

Davies cho biết: “Sau khi suy nghĩ cẩn thận với tâm trạng nặng nề, tôi đã quyết định giã từ sân cỏ bóng tròn chuyên nghiệp. Trước đây, ngay từ khi lên sáu tuổi, tôi mơ ước được trở thành một cầu thủ bóng tròn chuyên nghiệp và điều này đã trở thành hiện thực hơn cả tôi tưởng tượng.”

Tiền đạo Charlie Davies là một phần quan trọng trong hàng tấn công của đội tuyển Hoa Kỳ hướng tới dự World Cup 2010. Tuy nhiên tương lai đầy hứa hẹn rực sáng của cầu thủ này thật sự bị lệch hướng kể từ khi bị thương nặng trong tai nạn xe hơi năm 2009 gây thiệt mạng cho một hành khách khác ngồi trong xe.

Riêng Davies bị gãy hai xương ở chân phải và cùi chỏ, mũi, tráng và mắt, trong khi cũng bị tình trạng chảy máu ở não.

Tiền đạo Charlie Davies trong màu áo New England Revolution của giải MLS Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

Nhờ sự cứu chữa của y học, và sự tận lực tập luyện để hy vọng được ra sân trở lại, Davies có cơ hội trở lại sân cỏ trong năm 2011 thi đấu cho đội D.C. United dưới hình thức cho mượn và ngay cả khi sau đó trở lại đội bóng Pháp Sochaux, nhưng Davies không còn thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ lần nào nữa.

Qua năm kế tiếp, Charles Davies đầu quân cho đội Randers ở Đan Mạch trước khi ký kết hợp đồng thi đấu toàn thời gian ở MLS với đội New England Revolution, nhưng thời gian sau đó, Davies lại bị chứng ung thư dạng hiếm gặp trong năm 2016.

Davies thổ lộ: “Tôi yêu quý từng giây phút trong đời tôi trên sân cỏ ngay cả khi quá thất vọng vì chấn thương và ung thư. Tôi muốn biết tất cả thành những điều ngọt ngào nhất.”

“Tôi yêu tình bạn hữu, cuộc cạnh tranh và tôi yêu cả những người ở cả hai chiến tuyến trên sân cỏ.” (TTC) 

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT