Friday, April 19, 2024

Cựu vô địch World Cup Vincenzo Iaquinta bị hai năm tù

TỔNG HỢP – Cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển Italy đoạt vô địch World Cup 2006, Vincenzo Iaquinta bị tuyên án  hai năm tù giam về tội oa trữ vũ khí bất hợp pháp và có liên hệ với băng đảng mafia ‘Ndrangheta.

Tiền đạo 38 tuổi, từng cùng đồng đội của đội tuyển Ý giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới 2006, bị kết tội trong phiên tòa xét xử tại Reggio Emilia sau khi có kết luận của cuộc điều tra rộng lớn nhất về hoạt động mafia ở vùng Bắc Ý.

Chứng cớ cho thấy Iaquinta dính líu với các thành viên của ‘Ndrangheta đã được đưa ra trong quá trình xét xử mặc dù cựu tiền đạo đội bóng Juventus và Udinese cho rằng mình vô tội và chỉ bị phạt vì sinh ra ở Calabria.

Iaquinta hét to với các phóng viên báo chí khi anh được đưa ra khỏi phòng xét xử ở tòa án, “Chúng tôi ngay cả không biết ‘Ndrangheta nghĩa gì trong gia đình chúng tôi. Thật là nực cười. Họ hủy hoại cuộc đời tôi chỉ vì tôi là người Calabrian, bởi vì tôi đến từ Cutro. Tôi là cầu thủ từng đoạt danh hiệu vô địch bóng tròn thế giới. Tôi hãnh diện là người Calabrian. Chúng tôi không làm bất cứ điều gì bởi vì chúng tôi không có bất cứ gì để làm với ‘Ndrangheta. Thật là giết tôi, đối với gia đình và các con tôi trong khi tôi không làm bất cứ điều gì cả. Thật là nhục nhã.”

Cha của Iaquinta, Giuseppe bị 19 năm tù về tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp, và con trai của ông cung cấp cho ông.

Trở lại Tháng Năm 2017, Iaquinta nói với tòa án là anh phạm sai lầm không báo cho các giới chức chính quyền biết là anh di chuyển hai khẩu súng mà anh sở hữu đến nhà cha của anh, sau khi những vũ khí không giấy tờ này bị cảnh sát khám phá trong năm 2015. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT