Wednesday, April 24, 2024

Đá bại Portland Timbers 2-0, Atlanta United vô địch MLS Cup 2018

TỔNG HỢP – Trận chung kết giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ – Major League Soccer (MLS) 2018 – cũng là trận đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Tata Martino dẫn dắt đội Atlanta United diễn ra trên sân vận động Mercedes Benz Stadium, sân nhà của Atlanta United, trước sự chứng kiến của hơn 73 ngàn khán giả, một kỷ lục về số khán giả từ trước đến nay đến sân xem một trận đấu bóng tròn duy nhất – Chung kết giải MLS Cup 2018 – diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Hai, năm 2018. Kết quả đá bại Portland Timbers 2-0, Atlanta United lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp vô địch chỉ sau hai mùa bóng tham dự giải league này.

Như đề cập ở trên, đây là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Tata Martino, sẽ rời khỏi đội bóng Atlanta United sau hai năm dẫn dắt.

Đội quân Five Stripes bước vào trận đấu với niềm tin và chiếm nhiều ưu thế. Các cầu thủ Atlanta United đã cho thấy tại sao khi kiểm soát trận đấu và cả hai hiệp đều cho thủ môn Portland một lần vào lưới lượm banh.

Huấn luyện viên Gerardo Martino của Atlanta United cầm chai rượu Champagne với nụ cười rạng rỡ sau khi đội ông dẫn dắt đá bại Portland Timbers 2-0 trong trận chung kết giải MLS Cup 2018 diễn ra trên sân Mercedes Benz, Atlanta, Georgia ngày 8 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Miguel Almiron gần như mở tỷ số với cú đá chổng ngược vào khung thành Timbers ở phút 29 nhưng thủ môn Timbers Jeff Attinella xuất sắc cản phá được.

Và chỉ 10 phút sau đó, sau nhiều lần hãm thành, Atlanta có được bàn thắng đầu tiên khi hậu vệ đội chủ nhà Atlanta, Michael Parkhurst đẩy banh mạnh xuống vùng cấm địa Portland để cho Josef Martinez dẫn banh thoát qua khỏi một hậu vệ rồi qua cả thủ môn Attinella và đưa banh vào lưới trống.

Toàn thể đội bóng Atlanta United vui mừng với chiếc cúp vô địch MLS Cup 2018 sau khi đá bại đội Portland Timbers trong trận chung kết giữa hai đội diễn ra trên sân Mercedes Benz, Atlanta, Georgia ngày 8 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Sau đó bước vào hiệp nhì, Franco Escobar nhân đôi khoảng cách biệt lên 2-0 ở phút 54. Trong đợt tấn công từ cánh trái, Atlanta được hưởng quả phạt trực tiếp và Almiron đá quả phạt trực tiếp vào vùng cấm địa Portland, Martinez nhảy lên đánh đầu, banh rơi xuống cánh phải gần sát khung thành để cho đồng đội Escobar lao nhanh tới đệm banh vào lưới. Đây là bàn thắng thứ hai của cầu thủ này tại vòng playoff.

Đoạt chức vô địch có nghĩa là đội bóng Atlanta sẽ là đội chủ nhà giải Campeones Cup trong Tháng Tám, 2019, so tài với đối thủ Liga MX Campeon de Campeones đồng thời cũng đưa đội bóng New York Red Bulls được tham dự giải CONCACAF Champions League 2019 với tư cách đội thứ hai có thành tích tốt nhất trong năm 2017 và 2018 chỉ sau Atlanta.

Franco Escobar số 2 của Atlanta United ghi bàn thắng thứ hai khi đưa banh qua khỏi tay thủ môn Jeff Attinella số 1 của Portland Timbers vào lưới trong hiệp hai của trận chung kết MLS Cup 2018 diễn ra trên sân Mercedes Benz, Atlanta, Georgia ngày 8 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Riêng đội Atlanta United FC được dự giải với danh hiệu vô địch MLS Cup.

Còn đội Timbers chấp nhận ngôi á quân sau một năm thi đấu tích cực trong mùa đầu dẫn dắt bởi Giovanni Savarese. Cựu huấn luyện viên đội New York Cosmos đã dẫn dắt Timbers đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng bảng Miền Tây trong mùa thi đấu chính thức và có mặt vòng playoff để lần lượt hạ gục các đối thủ FC Dallas, Seattle Sounders và Sporting Kansas City để vào chung kết so tài Atlanta United FC. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT