Wednesday, April 24, 2024

Dẫn trước 4-0 hiệp đầu, Dortmund để Schalke lội ngược dòng thủ hòa

Bundesliga 2017-18

TỔNG HỢP – Tương lai của huấn luyện viên Bosz trở nên u ám hơn bao giờ hết khi Borussia Dortmund có mùa bóng thảm hại với 5 trận liên tiếp không biết thắng và giờ đây lại thêm một trận hòa 4-4 không thể nào tin được khi đã dẫn trước đến 4-0 ở hiệp đầu trong trận đấu giải Bundesliga diễn ra giữa đội chủ nhà Dortmund và Schalke 04 vào ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Mười Một, 2017.

Có thể nói đây là một trong những trận đấu thảm hại nhất của Dortmund kể từ đầu mùa giải đến nay và khiến cho các cổ động viên từ niềm vui sướng trong hiệp đấu đến ngỡ ngàng và thất vọng ở hiệp nhì.

Nhiều tin đồn sau trận đấu, giới lãnh đạo Dortmund đang ráo riết tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên người Hòa Lan, Bosz vì những kết quả không như ý đã xảy ra liên tiếp qua các trận đấu vừa qua.

Dortmund, chỉ với 1 điểm qua năm trận đấu Bundesliga gần đây nhất và bị loại khỏi giải Champions League, đã làm sướng thỏa khán giả nhà khi có đến bốn lần sút tung lưới đội khách Schalke đang có phong độ tốt chỉ trong 25 phút đầu tiên trận đấu, bao gồm ba bàn thắng trong tám phút.

Pierre-Emerick Aubameyang mở tỷ số đầu tiên chỉ sau 12 phút, và sau khi từ quả đá phạt trực tiếp banh trúng chân cầu thủ Schalke, Benjamin Stambouli vào lưới nhà phút 18, Dortmund có thêm hai bàn thắng nữa từ Mario Gotze phút 20 và Raphael Guerreiro phút 25 khiến cho các cổ động viên cả hai đội trên khán đài sân Signal Iduna Park, Dortmund phải tròn xoe cả mắt không thể nào tin được.

Naldo của Schalke (thứ ba từ trái) đánh đầu tung lưới Dortmund quân bình tỷ số 4-4 cho đội nhà trong trận đấu giải Bundesliga giữa Borussia Dortmund và FC Schalke 04 diễn ra trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Đức ngày 25 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Getty Images)

Và trong hiệp hai cảm giác đó vẫn tiếp tục thể hiện trên khán đài nhưng trái ngược hiệp một, khi sự tự tin của Dortmund vỡ tan từng mảnh vụn.

Guido Burgstalle và cầu thủ Amine Harit, vào thay thế cho cầu thủ trẻ Mỹ 19 tuổi Weston McKennie ở phút 33, thay nhau rút ngắn khoảng cách biệt về cho Schalke ở phút 61 và 65. Rồi sau khi tiền đạo Dortmund Aubameyang bị thẻ vàng thứ hai phải rời khỏi sân, Schalke có thêm bàn thắng thứ ba từ Daneil Caligiuri phút 86.

Với 7 phút đấu bù thêm hiệp hai, dẫn trước với tỷ số 4-3, trong khi tinh thần của các cầu thủ Schalke lên cao độ và đến phút 90+4, với đường banh kiến tạo của Caligiuri, Naldo, trước đó có bàn thắng vào lưới Dortmund nhưng bị từ chối bởi hệ thống video trợ giúp trọng tài VAR, đánh đầu quân bình tỷ số 4-4.

Như vậy Dortmund đã có thêm một trận đấu đầy thất vọng và như đề cập ở trên, chiếc ghế của huấn luyện viên Peter Bosz lung lay hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Schalke trái lại đã thắng ba và hòa hai trong năm trận gần nhất của mình, tạm thời chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa bóng 2017-18. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT