Thursday, March 28, 2024

Bán kết World Cup: Pháp 1 – 0 Bỉ

Thời gian: 11 AM (giờ CA), Thứ Ba, 10 Tháng Bảy, 2018

Địa điểm: St. Petersburg, Nga

Thành phần hai đội

Pháp

Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernández; Mbappé, Pogba, Kanté, Matuidi; Griezmann, Giroud

Dự bị: Mandanda (GK), Areola (GK), Kimpembé, Rami, Sidibé, Mendy, Tolisso, N’Zonzi, Lemar, Dembélé, Fekir, Thauvin

Bỉ

Courtois; Chadli, Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Fellaini, Witsel, Dembélé; Lukaku, De Bruyne, Hazard

Dự bị: Mignolet (GK), Casteels (GK), Vermaelen, Boyata, Dendoncker, Carrasco, T.Hazard, Tielemans, Mertens, Januzaj, Batshuayi, Meunier (suspended)

Trận đấu bắt đầu.

-Đây là lần thứ 74 hai đội gặp nhau, Pháp thắng 24 lần, Bỉ thắng 30 lần, hai đội huề nhau 19 lần.

-Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở World Cup kể từ năm 1986, khi đó, Pháp thắng Bỉ 4-2 trong trận tranh hạng ba.

-Trước đó, năm 1938, Pháp thắng Bỉ 3-1 trong trận vòng bảng.

-Lần mới nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu tại Paris năm 2015, Bỉ thắng Pháp 4-3.

-Đây là lần thứ nhì Bỉ vào bán kết World Cup, lần trước là năm 1986, bị thua Argentina.

-Phút thứ 18, hai đội vẫn tấn công qua lại, nhưng chưa bên nào mở được tỉ số.

Cầu thủ Kylian Mbappe (số 10) của Pháp tranh bóng với cầu thủ an Vertonghen của Bỉ. (Hình: AP Photo/Thanassis Stavrakis)

-Phút thứ 22, hậu vệ Toby Alderweireld của Bỉ sút bóng vào khung thành Pháp, thủ môn Lloris bay về bên phải, đẩy bóng ra ngoài, cứu một bàn thua trông thấy.

-Phút thứ 33, tỉ số trận đấu vẫn là 0-0.

-Trong hơn 35 phút qua, Bỉ tấn công nhiều hơn, còn Pháp chủ yếu phòng thủ chặt, phản công nhanh.

Thủ môn Thibaut Courtois của Bỉ cứu một bàn thua cho đội nhà. (Hình: Kevin C. Cox/Getty Images)

-Phút thứ 38, hậu vệ Benjamin Pavard của Pháp có bóng gần khung thành Bỉ, sút vào, nhưng thủ môn Courtois đưa chân ra cản kịp, cứu một bàn thua.

-Hiệp một kết thúc, tỉ sỗ vẫn là 0-0.

-Hiệp hai bắt đầu.

-Phút thứ 51, Pháp được quả phạt góc, bóng tạt vào, hậu vệ Samuel Umtiti của Pháp đánh đầu, đưa bóng vào lưới Bỉ, mở tỉ số 1-0.

Hậu vệ Samuel Umtiti của Pháp (bị che) ghi bàn đầu tiên cho trận đấu. (Hình: Alexander Hassenstein/Getty Images)

-Pháp được quả phạt trực tiếp bên ngoài vùng cấm địa, Griezmann bấm bóng vào, không cầu thủ Pháp nào đón được.

-Pháp bắt đầu tấn công nhiều hơn và gây nguy hiểm cho khung thành Bỉ.

-Phút thứ 87, một cầu thủ Pháp phạm lỗi bên ngoài vùng cấm địa, Bỉ được quả phạt trực tiếp.

-Phút thứ 89, cầu thủ Lukaku của Bỉ hụt một cú đội đầu trước khung thành Pháp.

-Trận đấu kết thúc, Pháp thắng Bỉ 1-0.

-Với chiến thắng này, đây sẽ lần thứ ba Pháp đá trận chung kết World Cup.

-Hai lần trước Pháp vào chung kết là năm 1998 và năm 2006, trong đó, Pháp đoạt chức vô địch năm 1998. (Đ.D.)

 

MỚI CẬP NHẬT