Friday, April 19, 2024

David Villa rời New York City FC; Schweinsteiger trở lại Chicago Fire

TỔNG HỢP – David Villa, một trong những ngôi sao lớn và nổi tiếng nhất của giải Major League Soccer sẽ rời khỏi đội bóng câu lạc bộ New York City FC kể từ mùa tới.

Tiền đạo Tây Ban Nha 36 tuổi – một trong những cầu thủ từng giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha – đã có bốn mùa bóng thi đấu cho đội bóng New York City FC với vai trò thủ quân. Ngôi sao này cho biết chưa treo giày nhưng không biết thi đấu ở đâu. Tuy nhiên theo tin tức mới nhất cho biết David Villa sẽ đầu quân cho đội bóng Nhật Vissel Kobe.

Villa rời khỏi đội sau khi ghi được 80 bàn thắng trong 124 lần ra sân tại giải MLS.

Trong bảng tuyên bố đưa ra ngày Thứ Tư vừa qua, Villa cho biết: “Tôi chỉ có thể nói cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên đối với City Football Group đã cho tôi cơ hội đến đây. Đối với New York City FC và MLS đã chấp nhận tôi. Đối với mọi người tại đội bóng đã giúp tôi ngày này qua ngày khác. Cám ơn những người ở trong văn phòng, những người làm việc với đội và những huấn luyện viên cùng ban huấn luyện. Cám ơn các đồng đội của tôi – không có họ đội bóng không thể thành công. Cám ơn mọi người làm việc trong giới truyền thông luôn luôn cho tôi sự tôn trọng và tình cảm quý mến.”

“Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi mặc áo đấu cùng với những cổ động viên ở đó. Tôi muốn có thêm những cổ động viên của giải MLS Cup, nhưng tôi không nghi ngờ trong những năm tới đội bóng chắc chắn sẽ có được.”

Villa đã ghi bàn ngay từ khi bắt đầu thi đấu cho MLS, ngay trên sân nhà Yankee Stadium, với đội New York City thắng đội New England trước khi có được 18 bàn thắng trong mùa đầu tiên của tiền đạo này.

Mùa thứ hai, Villa có thêm 23 lần tung lưới đối phương, đưa đội vào vòng thi đấu playoffs lần đầu tiên và đoạt giải thưởng Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất MLS 2016 (2016 MLS MVP).

Mùa bóng 2017, Villa tiếp tục ghi thêm 24 bàn thắng qua các trận tranh giải mặc dù số trận mà cầu thủ này ra sân ít hơn mùa trước.

Điều không may là năm cuối cùng với New York City FC, Villa bị chấn thương tuy nhiên vẫn ghi được 15 bàn thắng trong 23 lần thi đấu.

Tiền vệ Schweinsteiger sẽ thi đấu cho đội Chicago Fire mùa bóng 2019. (Hình: Google.com/images)

Trong thời gian thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha từ 2004 đến 2017, Villa ghi được 59 bàn thắng trong 98 lần ra sân, bao gồm 5 bàn thắng tại World Cup 2010 cùng đội tuyển quê hương lần đầu tiên vô địch thế giới.

Tại giải European Championship 2008, Villa ghi bốn bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha trên đường đến vòng chung kết giải đấu này.

Schweinsteiger trở lại Chicago Fire mùa 2019

Trong khi đó tiền đạo Bastian Schweinsteiger sẽ có thêm một năm thi đấu nữa tại Hoa Kỳ sau khi đồng ý hợp đồng mới cho mùa thứ ba với đội bóng Chicago Fire.

Giới lãnh đạo đội bóng câu lạc bộ Chicago Fire cho biết hợp đồng mới được ký kết với Schweinsteiger vào ngày Thứ Ba, 27 Tháng Mười Một, 2018, bảo đảm cho siêu sao Đức một thời có thêm mùa thứ ba chơi cho đội bóng này.

Thời gian qua từng có một số nghi ngờ về sự trở lại của tiền đạo này. Tuy nhiên với tham vọng tìm kiếm danh hiệu vô địch và lòng muốn giúp đội bóng thi đấu tốt hơn từ mùa bóng 2018 đầy thất vọng đã thuyết phục được siêu sao này trở lại với đội.

“Hãy cùng nhau giơ cao chiếc cúp. Tôi tin tưởng sẽ có với đội bóng này và tôi tin tưởng chúng tôi có thể trở thành đội vô địch,” Schweinsteiger cho biết trong bảng tuyên bố được đội bóng công bố, “Chuyến du đấu tại Mỹ rất đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi.”

“Tôi yếu mến được tiếp tục là thành viên của đội Chicago Fire và chúng tôi cảm kích thành phố đã đón nhận chúng tôi với vòng tay mở rộng. Đối với những cổ động viên Fire, từ gia đình tôi đến gia đình quý vị, tôi muốn quý vị có được mùa lễ an vui và hạnh phúc và tôi sẽ thấy quý vị tại Chicago năm tới.” (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT