Thursday, March 28, 2024

Davis Cup 2018: Đánh bại Pháp 3-1, Croatia lên ngôi vô địch

TỔNG HỢP – Giải vô địch quần vợt nam thế giới Davis Cup 2018 đã khép lại với trận chung kết giữa hai đội tuyển quần vợt Croatia và Pháp diễn ra trên sân đất nện trong nhà (indoor clay) tại Lille, Pháp với kết quả Croatia đánh bại Pháp 4-1 đăng quang danh hiệu vô địch.

Ở hai trận bán kết diễn ra từ ngày 14 đến 16 Tháng Chín, năm 2018, đội tuyển quần vợt Pháp đã thắng Tây Ban Nha 3-2 trong khi Hoa Kỳ cũng thất thủ trước Croatia cùng tỷ số 2-3.

Sau thất bại không ngờ tại Croatia trong trận chung kết Davis Cup trước đây, lần này đã không tái lập lại đối với tay vợt Marin Cilic.

Cách đây hai năm, Cilic đã hai lần đối đầu với Juan Martin del Potro tại Zabreb, với Croatia dẫn trước Argentina 2-1 vào ngày cuối cùng của trận chung kết, lúc đó ở game cuối tay vợt Nam Mỹ vùng lên trở lại và Argentina thắng luôn trận chung kết.

Lần này ở miền Bắc Pháp, Cilic không cho đối thủ Pháp một chút hy vọng quật ngược trở lại nào.

Nữ Tổng Thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic vỗ tay khen ngợi đội tuyển nhà sau khi Croatia thắng Pháp 3-1 trong trận chung kết Davis Cup 2018 giữa hai đội diễn ra tại The Pierre Mauroy Stadium, Villeneuve-d’Ascq, Bắc Pháp ngày 25 Tháng Mười Một, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Trên sân đất nện trong nhà (indoor clay) nằm bên trong của sân bóng tròn Lille và trước đông đảo khán giả cuồng nhiệt, cựu vô địch US Open đã thi đấu hết sức bình tĩnh trong trận đấu quyết định vào ngày Chủ Nhật đem chiến thắng 7-6, 6-3, 6-3 trước đối thủ Pháp Lucas Pouille cùng đồng đội đưa Croatia đánh bại đương kim vô địch Pháp với tỷ số chung cuộc 3-1.

Đối với Cilic, sự thất bại trước Del Potro không phải là lảng phí mà là kinh nghiệm giúp anh cuối cùng có thêm chiếc trophy Davis Cup vào trong danh sách những chiếc cúp vô địch của mình.

Tay vợt 30 tuổi cho biết: “Tôi luôn ngủ tốt, không có vấn đề gì cả, nhưng tôi hạnh phúc khi tôi thi đấu tốt vào cuối tuần này.”

Trong khi tay vợt Argentina có thể đảo ngược tình thế thì tay vợt Pháp đã không có được vũ khí mong muốn. Đội chủ nhà đã thắng trận đánh đôi nhưng lại thua cả ba trận đánh đơn khi đối đầu với Cilic và Borna Coric.

Cilic nói: “Hãy nhìn thống kê từ Borna và tôi, trong ba trận đấu, chúng tôi không thua cú giao bóng nào, điều này nói lên nhiều về trình độ chúng tôi thi đấu đẳng cấp như thế nào. Cả hai chúng tôi đã cùng có đúng điểm rơi của phong độ.”

Các cổ động viên Croatia đổ xô ra đường tại quảng trường Main Square ở thủ đô Zabreb ngày 26 Tháng Mười Một, năm 2018, ăn mừng và chào đón đội tuyển quần vợt Croatia vô địch Davis Cup trở về từ Pháp sau khi đánh bại đội tuyển chủ nhà Pháp 3-1 trong trận chung kết diễn ra tại Bắc Pháp ngày 25 Tháng Mười Một, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Sau khi đánh bại Pouille, Cilic được toàn đội nâng lên với lá quốc kỳ Croatia đi vòng quanh sân và được Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic nồng ấm ôm lấy.

Sau trận đấu Cilic nói: “Không phải ngày nào bạn cũng trở thành nhà vô địch. Đối với chúng tôi đây là giấc mơ trở thành sự thật, cổ động viên chúng tôi quá nồng nhiệt. Và tại Croatia niềm vui sướng cũng biểu lộ không thể nào tưởng tượng được.”

Đội tuyển quần vợt nam Croatia vô địch Davis Cup lần thứ hai, sau chiến thắng trong năm 2005, và chận đứng Pháp có cơ hội đăng quang lần thứ 11.

Trong khi đó, thủ quân đội tuyển Pháp, Yannick nói: “Họ hủy diệt chúng tôi, không cho chúng tôi một cơ hội đánh đơn nào.”

Trận chung kết năm nay là lần cuối cùng thi đấu theo thể thức truyền thống cũ. Bắt đầu năm tới, những đội tuyển hàng đầu của quần vợt nam sẽ được xác định khi mùa giải kết thúc. Giải đấu vòng chung kết với 18 đội sẽ diễn ra trên một địa điểm trung lập, được chia thành 6 bảng. Mỗi trận đấu chỉ kéo dài trong 3 ván (set) và chỉ có 3 trận thay vì thể thức 5 trận như cũ.

Đấu thủ Croatia, Marin Cilic đánh trả banh trong trận đánh đơn giữa Cilic và Lucas Pouille của Pháp trong trận chung kết giải Davis Cup 2018 giữa Croatia và Pháp diễn ra tại Lille, Bắc Pháp ngày 25 Tháng Mười Một, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Liên đoàn quần vợt quốc tế tin rằng thể thức mới sẽ giúp các trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn, đồng thời giúp cho các tay vợt có được thể trạng tốt nhất sau cả một mùa giải kéo dài.

Trở lại trận đấu, sau khi Nicolas Maht và Pierre-Hugues Herbert thắng trận đôi ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Một, 2018, Pháp rút ngắn khoảng cách biệt còn 1-2 vì ở hai trận đơn trước đó Borna Coric (Croatia) thắng Jeremy Chardy (Pháp) 6-2, 7-5, 6-4 và Marin Cilic đánh bại Jo-Wilfried Tsonga 6-3, 7-5, 6-4. Pháp cần thắng thêm hai trận đánh đôi trong ngày thi đấu cuối cùng để trở nên đội đầu tiên kể từ 1939 – khi Australia hạ gục Hoa Kỳ – lật ngược tình thế khi bị dẫn trước 2-0.

Thế nhưng hy vọng đảo ngược tình thế của Pháp sớm bị nhấn chìm bởi tay vợt Cilic.

Đội chủ nhà Pháp quyết định cho Lucas Pouille đấu với tay vợt hạng 7 thế giới Marin Cilic thay vì Jeremy Chardy như ban đầu ở trận đánh đơn thứ ba. Dù vậy, tay vợt 24 tuổi người Pháp cũng chỉ làm khó được Cilic trong set đầu tiên của trận đấu.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Pouille chơi đầy quyết tâm và anh cứu thành công cả 2 break trong set 1. Thế trận cân bằng buộc hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua. Tại đây, bản lĩnh của nhà vô địch US Open đã giúp Cilic có chiến thắng với điểm số 7-3.

Hai ván còn lại, Pouille không thể chịu đựng trước một Cilic thi đấu quyết tâm bền bỉ để cuối cùng Cilic kết thúc trận chung kết với tỷ số 6-3 ở ván thứ ba.

Vượt qua Pouille 7-6, 6-3, 6-3 sau 2 giờ 19 phút, Marin Cilic đã đưa đội tuyển Croatia lên ngôi vô địch Davis Cup bằng chiến thắng 3-1 trước nhà đương kim vô địch Pháp. (TD)

 

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

 

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT