Tuesday, April 23, 2024

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch giải SheBelieves Cup 2018

TỔNG HỢP – Như chúng tôi đã loan tin trên trang thể thao báo Người Việt trước đây, Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ tổ chức giải bóng tròn quốc tế giao hữu nữ SheBelieves Cup 2018 – năm thứ ba liên tiếp – quy tụ đội tuyển nữ chủ nhà Hoa Kỳ và ba đội tuyển nữ thuộc hàng top 10 thế giới là Anh, Đức và Pháp.

Giải bắt đầu khai diễn vào ngày 1 Tháng Ba, 2018 trên sân vận động MAPFRE, Ohio và kết thúc vào ngày 7 Tháng Ba, 2018 trên sân vận động Orlando City Stadium với hai trận cầu cuối cùng giữa đội tuyển Pháp và Đức cùng các cô gái Mỹ so tài với Anh Quốc.

Trước đó vào ngày 1 Tháng Ba, 2018 trên sân MAPFRE, Columbus, Ohio đã diễn ra hai trận đấu đầu tiên với đội tuyển Anh đè bẹp đội tuyển nữ Pháp 4-1 trong khi ở nữ tiền đạo xinh đẹp Alex Morgan cùng đồng đội vượt qua khít khao Đức 1-0 với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Megan Rapinoe ở phút 17.

Đến ngày 4 Tháng Ba, 2018, cả bốn đội tuyển đều bước ra sân Red Bull Arena, Harrison, New Jersey cho lượt thi đấu thứ nhì. Khoảng trên dưới 25,000 khán giả chứng kiến trận Hoa Kỳ hòa Pháp 1-1. Pugh mở tỷ số cho Hoa Kỳ ở phút 35 nhưng chỉ ba phút sau đó, Le Sommer của Pháp có cơ hội quân bình tỷ số.

Alex Morgan số 13 của Hoa Kỳ vui mừng khi banh do tiền vệ Megan Rapinoe sút vào, một hậu vệ Anh lao về cản phá nhưng banh lại chạm chân thủ môn Anh Karen Bardsley đi luôn vào lưới giúp đội tuyển nữ Hoa Kỳ có chiến thắng chung cuộc 1-0 trước đội tuyển nữ Anh trong trận đấu giữa hai đội diễn ra tại Orlando City Stadium, Orlando, Florida, ngày 7 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Một trận khác cùng ngày trên cùng sân là cuộc so tài giữa Đức và Anh, cả hai ngang tài ngang sức nên đâu lưng ra về với kết quả hòa 2-2. Đức mở tỷ số trước ở phút 17 từ cú sút của Kayikci, nhưng chỉ một phút sau đó, nữ cầu thủ White của Anh quân bình tỷ số 1-1. Sau đó phút 51 đội tuyển nữ Đức có cơ hội gia tăng khoảng cách biệt lên 2-1 nhờ banh trúng nữ hậu vệ Anh Bright đi luôn vào lưới. Tuy nhiên các cô gái Đức không giữ duy trì được tỷ số này cho đến hết trận. Phút 73, chính chân sút nữ White của Anh lập cú đúp, lần nữa tung lưới thủ môn Đức đưa trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Sau lượt trận đấu thứ hai này, đội tuyển nữ Hoa Kỳ và đội tuyển nữ Anh đều được 4 điểm tuy nhiên Anh được xếp trên Hoa Kỳ nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi cả hai Đức và Pháp đều đứng thứ ba và tư.

Thế nên ở hai trận đấu cuối cùng của giải SheBelieves Cup 2018 diễn ra trên sân Orlando City ngày 7 Tháng Ba, 2018 chính thức quyết định đội nào giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch năm nay.

Pha tranh chấp bóng giữa nữ cầu thủ Hoa Kỳ Crystal Dunn số 19 và Nikita Parris số 7 của Anh trong trận đấu giải SheBelieves Cup diễn ra tại Orlando City Stadium, Orlando, Florida, ngày 7 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Và đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong trận này thi đấu tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn cũng như làm khốn đốn hàng phòng ngự Anh quốc nhiều hơn. Nếu may mắn hơn và thủ môn Anh không xuất sắc cản phá cứu những bàn thua trông thấy thì lưới của đội tuyển nữ Anh có thể bị thủng ít nhất hai lần.

Tuy nhiên, cuối cùng nữ thủ quân đội tuyển nữ Hoa Kỳ cùng đồng đội cũng giơ cao chiếc cúp vô địch giải với bàn thắng duy nhất trước sự chứng kiến của hơn 12 ngàn khán giả trên sân. Đây là lần thứ hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch giải SheBelieves Cup trong vòng ba năm.

Ngay trong hiệp đầu, Hoa Kỳ có ít nhất ba cơ hội tung lưới đội tuyển nữ Anh. Phút 43, tiền vệ tấn công Hoa Kỳ Megan Rapinoe giao banh vào ngay trung tâm vùng cấm địa Anh, nhưng lại không có áo đỏ nào đón nhận được banh này và hàng thủ Anh quốc kịp thời phá banh ra ngoài.

Một phút sau đó, đến lượt nữ tiền đạo số 11 Mallory Pugh dẫn banh nhanh xuống từ cánh phải, lách qua hai hậu vệ Anh di chuyển vào ngay vùng cấm địa tung cú sút cực mạnh nhưng banh lại ra ngoài cột dọc trái.

Grace Geyoro của Pháp (giữa) trong vòng vây của các nữ cầu thủ Đức trong trận đấu giải SheBelieves Cup diễn ra tại Orlando City Stadium, Orlando, Florida, ngày 7 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Bước vào hiệp hai, sau vài cơ hội làm nóng tay thủ môn Anh Quốc, đến phút 58, Rapinoe có banh từ cánh trái giao bóng vào ngay trước khung thành, hậu vệ Anh Millie Bright lao về cản phá nhưng banh lại trúng chân thủ môn Karen Bardsley đi luôn vào lưới, dâng chiến thắng cuối cùng 1-0 về cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ.

Với chiến thắng may mắn này, đội tuyển nữ Hoa Kỳ được 7 điểm và đoạt chức vô địch trong khi Anh quốc đứng thứ nhì với 4 điểm.

Trước đó, ở trận đầu tiên, đội tuyển Pháp đá bại Đức 3-0 với ba bàn thắng của Henry phút 10, Le Sommer phút 55 và Gauvin phút 68.

Tuy cùng 4 điểm, nhưng Pháp đứng thứ ba, sau Anh Quốc vì vừa thua ở đối đầu vừa kém hiệu số bàn thắng bại.

Đức, lần tham dự này với phong độ không tốt bằng hai kỳ giải trước đây, nên đành chấp nhận cầm đèn lái với 1 điểm trong tay.

Sau giải đấu này, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ có hai trận đấu giao hữu trên sân nhà gặp đội tuyển nữ xứ làng giềng Mexico tại Jacksonville, Florida vào ngày 5 Tháng Tư, 2018, vào lúc 4PM giờ California được đài FS1 truyền hình trực tiếp và trận thứ nhì diễn ra tại EverBank Field, Houston, Texas vào ngày 8 Tháng Tư lúc 10:30AM giờ California và đài FOX (đài số 11) trực tiếp truyền hình. (TTC)

Video quay lại cảnh cơ quan di trú bắt người mẹ trước mặt các con gây phẫn nộ

MỚI CẬP NHẬT