Thursday, March 28, 2024

Đội tuyển trẻ trung hóa Hoa Kỳ thất bại trước Brazil 0-2

Bóng tròn quốc tế giao hữu


TỔNG HỢP – Luôn luôn ở thế kèo trên, lại đầy đủ những hảo thủ từng chinh chiến ở khắp sân cỏ Châu Âu như Neymar (PSG), Douglas Costa (Juventus), Robert Firmino (Liverpool)… nên không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Brazil có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước đội tuyển chủ nhà Hoa Kỳ với thành phần trẻ trung hóa hầu như đều dưới 23 tuổi, chỉ có tiền đạo Bobby Wood 25 tuổi là cầu thủ cao tuổi nhất.

Trận đấu diễn ra trên sân MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey vào đêm Thứ Sáu, 7 Tháng Chín, 2018.

Trước đối thủ Nam Mỹ từng bị loại bởi đội tuyển Bỉ ở vòng tứ kết tại World Cup Nga 2018, các cầu thủ của huấn luyện viên Hoa Kỳ Dave Sarachan, vừa trẻ vừa thua kém về kỹ thuật cá nhân lẫn kinh nghiệm trận mạc quốc tế nên đã không thể đương cự nỗi trước những đợt tấn công của Brazil là điều mà giới hâm mộ bóng tròn Hoa Kỳ dự đoán từ trước.

Thủ môn Zack Steffen số 1 của đội tuyển Mỹ ngã người bắt banh ngay trước cầu thủ Philippe Coutinho số 11 của Brazil trong trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Brazil diễn ra tại MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, ngày 7 Tháng Chín, 2018. (Hình: Getty Images)

Thật vậy, Brazil đã không phí phạm thời gian với bàn mở tỷ số đầu tiên ngay từ phút thứ 11, Douglas Costa vượt qua khỏi cầu thủ Mỹ Antonee Robinson, dẫn banh thoát nhanh xuống từ cánh phải và tung đường chuyền ngang chính xác qua khỏi hàng hậu vệ áo trắng Hoa Kỳ để cho Robert Firmino lao tới dễ dàng đưa chân đệm banh vào lưới.

Costa gần như kiến tạo đường banh thứ nhì sau khi vượt qua Robinson một lần nữa, nhưng rất tiếc tiền đạo Neymar dù ở ngay vị trí trung tâm vùng đá phạt đền, tung quả sút chìm nhưng banh lại ra ngoài.

Phải nói rằng, phần lớn thời gian các cầu thủ áo vàng xứ sở Samba làm tình làm tội hàng thủ Hoa Kỳ không ít. Nhiều lúc gần như 10 chiếc áo trắng tập trung ở ngay trước khung thành vất vả ngăn chận những đường banh tấn công của Neymar và đồng đội.

Đội tuyển Brazil trước trận đấu giao hữu với đội tuyển Hoa Kỳ diễn ra tại MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, ngày 7 Tháng Chín, 2018. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên, đội tuyển Mỹ cũng có hai cơ hội tốt chỉ sau 30 phút thi đấu, nhưng cú sút của tiền vệ đội Schalke 04, Weston McKennie từ đường chuyền của đồng đội DeAndre Yedlin lại không thể đưa banh vào lưới. Và cú đánh đầu của John Brooks từ quả đá phạt góc của Will Trapp cũng lại ra ngoài cột dọc.

Khi thời gian chỉ còn vài phút kết thúc hiệp một, trong một đợt công hãm khung thành Hoa Kỳ, tiền đạo Brazil Neymar bị Will Trapp truy cản trái phép, té ngã trong vùng cấm địa và trọng tài chỉ chấm 11m. Neymar lãnh đá quả phạt này và dễ dàng đánh bại thủ môn Hoa Kỳ nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước khi kết thúc 45 phút thi đấu.

Đội khách Brazil tưởng chừng như có thêm bàn thắng thứ ba khi Costa một lần nữa (lần thứ ba) vượt qua Robinson, rồi chuyền banh cho Neymar để tiền đạo này tung ngay cú dứt điểm banh sà, nhưng vì banh đi chậm nên hậu vệ Matt Miazga kịp thời lao về dùng chân phá banh ra ngoài ngay sát lằn vôi khung thành.

Các cổ động viên Hoa Kỳ hết mình ủng hộ đội tuyển Mỹ với lá quốc kỳ lớn trên khán đài trong trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Brazil diễn ra tại MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, ngày 7 Tháng Chín, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, tiền vệ McKennie bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho Hoa Kỳ ở phút 65 với cú dứt điểm từ quả đá phạt trực tiếp của Kellyn Acosta lại ra ngoài và Trapp buộc thủ môn Brazil Alisson phải bay người cản phá banh vài phút sau đó khi các cầu thủ Mỹ dâng cao tấn công mong thu ngắn cách biệt.

Trận thua này là trận thua thứ 18 của đội tuyển Mỹ trong 19 lần đối đầu với Brazil.

Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có trận giao hữu với Mexico vào ngày 11 Tháng Chín, 2018 diễn ra tại Nashville trong khi huấn luyện viên Brazil Tite và các cầu thủ sẽ đương đầu với El Salvador ở Landover, Maryland trong cùng ngày. (TTC)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT