Friday, March 29, 2024

Đội tuyển U-20 Hoa Kỳ lần thứ hai liên tiếp vô địch CONCACAF U-20

TỔNG HỢP – Đội tuyển U-20 Hoa Kỳ lần thứ hai liên tiếp giơ cao chiếc cúp vô địch giải đấu khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean dành cho lứa tuổi từ 20 trở xuống – CONCACAF U-20 Championship 2018 – khi đá bại đội tuyển U-20 Mexico 2-0 trong trận chung kết diễn ra tại Bradenton, Florida vào ngày 21 Tháng Mười Một, 2018 vừa qua.

Tiền vệ Alex Mendez ghi cả hai bàn thắng cùng đồng đội đưa đội tuyển U-20 Hoa Kỳ lần thứ nhì liên tiếp lên ngôi vô địch. Cầu thủ này cũng đoạt luôn giải thưởng Golden Ball dành cho cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong khi thủ môn Brady Scott được công nhận là thủ môn hay nhất với giải thưởng Golden Glove Award.

Các cầu thủ trẻ Hoa Kỳ nhập cuộc rất tự tin kiểm soát thế trận ngay trong những giây phút đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng sau 15 phút trôi qua, chỉnh đốn lại đội hình, Mexico bắt đầu dâng cao thực hiện các pha phản công nhanh.

Tuy nhiên phía Hoa Kỳ lại mở tỷ số trước ở phút 17 với đợt tấn công gây nguy hiểm trên phần sân Mexico và từ cánh trái Paxton Pomykal chuyền banh cho đồng đội Alex Mendez ngay từ sát lằn vôi vùng cấm địa, tung cú dứt điểm đưa banh qua khỏi hàng phòng ngự Mexico vào lưới mở tỷ số đầu tiên 1-0 cho đội nhà.

Tab Ramos, huấn luyện viên đội tuyển U-20 Hoa Kỳ. (Hình: Ussoccer.com)

Với bàn thắng này, các cầu thủ Mỹ tiếp tục dẫn dắt thế trận, và gần như gia tăng khoảng cách biệt ở phút 26 với pha sút của tiền vệ Pomykal, nhưng rất tiếc banh lại trúng một hậu vệ đối phương ra ngoài.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi đôi bên chơi cứng rắn hơn, nhất là trong những pha truy cản. U-20 Mexico có cơ hội khi được hưởng nhiều quả đá phạt trực tiếp gần khu vực cấm địa Hoa Kỳ nhưng đều không thể đưa banh vào lưới. Và tỷ số 1-0 giữ nguyên cho đến khi kết thúc hiệp đầu.

Trong hiệp nhì, trận đấu lại ở trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Mỹ, chỉ 5 phút khi bắt đầu hiệp này, tiền vệ Hoa Kỳ Pomykal có banh từ giữa sân dẫn banh sâu xuống ở cánh trái, xâm nhập vùng cấm địa thoát qua khỏi các hậu vệ Mexico, rồi chuyền cho Mendez, để tiền vệ này thực hiện pha dứt điểm đưa banh lọt qua khỏi đôi chân của thủ môn Mexico vào lưới gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0.

Các cầu thủ Hoa Kỳ vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Mexico trong trận chung kết giải CONCACAF U-20 giữa hai đội diễn ra tại Bradenton, Florida ngày 21 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: ussoccer.com)

Thời gian còn lại cả đôi bên đều có những đợt công hãm khung thành lẫn nhau nhưng cả hai thủ môn đều xuất sắc cản phá hết những đường banh nguy hiểm ngay trước khung thành. Phút 62, Mexico tưởng chừng như có cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng bị tiền vệ Mỹ Brandon Saravina có mặt kịp thời phá banh ra ngoài.

Tỷ số 2-0 giữ nguyên cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu và các cầu thủ Mexico ngậm ngùi nhìn đội tuyển U-20 Hoa Kỳ giơ cao chiếc cúp vô địch CONCACAF U-20 lần thứ hai liên tiếp.

Với danh hiệu vô địch U-20 CONCACAF lần này, huấn luyện viên đội tuyển U-20 Hoa Kỳ, Tab Ramos tạo thành tích 20 trận thắng, 3 thua, hòa 2 tại giải đấu dành cho lứa tuổi 20 trở xuống và bốn lần liên tiếp đưa Hoa Kỳ dự vòng chung kết U-20 World Cup.

Thủ môn Brady Scott của đội tuyển U-20 Hoa Kỳ. (Hình: Ussoccer.com)

Bên cạnh đó, U-20 Mỹ bất bại trong 13 trận đấu liên tiếp gần đây nhất của giải đấu này kể từ trận mở màn của giải đấu năm 2017, thiết lập kỷ lục mới kéo dài lâu nhất mà không hề thất bại.

Đối với Mexico, U-20 Hoa Kỳ có thành tích 3 thắng, 8 thua trong tổng cộng 11 lần so tài từ trước đến nay. (TTC)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT