Friday, April 19, 2024

Dortmund gặp khó khăn tại Bruges trong giải UEFA Champions League

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên Lucien Favre của đội bóng câu lạc bộ Borussia Dortmund (Đức) sau trận đấu với đội đương kim vô địch Bỉ, Club Brugge, thừa nhận các cầu thủ trẻ của ông đã thi đấu khó khăn, khó tạo nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà.

Lời thừa nhận này được đưa ra sau trận đấu mở đầu vòng đấu bảng giải UEFA Champions League năm nay, mà Dortmund có chiến thắng khít khao 1-0 trên sân khách sau khi tiền vệ trẻ Hoa Kỳ Christian Pulisic được tung vào sân ở phút 69 và đến phút 85 có được bàn thắng may mắn ấn định tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Dortmund.

Favre cho cầu thủ trẻ 18 tuổi Jadon Sancho vào sân ngay từ đầu, nhưng vào hiệp hai, cầu thủ này được thay thế bởi Christian Pulisic, cũng vừa tròn 20 tuổi trong ngày này.

Trận thắng với tỷ số 1-0 khít khao này giúp cho Borussia Dortmund duy trì chuỗi bất bại trong 5 trận qua các giải đấu trong mùa này, nhưng huấn luyện viên Favre đưa ra điều gì đặc biệt khi thảo luận những thách thức mà các cầu thủ của ông đương đầu trong hiệp một.?

Thủ môn đội bóng Club Brugge, Karlo Letica (phải), bắt dính banh trong trận đấu bảng A giải UEFA Champions League giữa Borussia Dortmund và Club Brugge diễn ra trên sân Jan Breydel, Bruges ngày 18 Tháng Chín, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Ông chỉ tuyên bố với các phóng viên: “Thật là khó khăn. Họ là đội vô địch Bỉ và họ thi đấu rất năng nổ. Cuối cùng, họ thấm mệt, nhưng vẫn khó khăn – rất khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã không di chuyển đủ trong hiệp đầu tiên, và đây là điều mà chúng tôi ít tạo ra được những cơ hội tốt. Chúng tôi hài lòng khi chúng tôi có trận thắng trên sân khách. Nhưng chúng tôi có những trở ngại và chúng tôi phải thi đấu tốt hơn nữa cho trận lượt về. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, và phải cần thời gian để họ chơi tốt hơn.”

Bàn thua muộn khiến cho đội Brugge không thể chia điểm trong bảng A gần như được xem là bảng tử thần với hai đối thủ sừng sỏ là Atletico Madrid và Monaco.

Tuy nhiên, dù thua, nhưng tiền vệ Arnaut Groeneveld vẫn đầy tự tin khi nói:

“Kết quả đáng thất vọng. Trong hiệp đầu là trận đấu của chúng tôi, chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng bước vào hiệp hai, chúng tôi vẫn khởi đầu với tự tin và điều không may lại xảy đến chúng tôi ở cuối hiệp này và đưa đến kết quả tệ hại. Tôi nghĩ giờ đây mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi đã thi đấu như thế nào, chúng tôi chỉ cần tiếp tục chơi như thế này thì những điểm chúng tôi sẽ có được sau đó.” (TTC)

Chính phủ Mỹ không biết số phận gần 1,500 trẻ di dân như thế nào

MỚI CẬP NHẬT