Thursday, March 28, 2024

Xếp hạng FIFA Tháng Chín, 2017: Đức tái chiếm ngôi đầu, Hoa Kỳ rớt xuống 2 bậc

TỔNG HỢP – Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới – FIFA – vừa cho công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trên thế giới trong Tháng Chín, 2017 vào ngày Thứ Năm 14 tháng Chín, 2017 vừa qua.

Theo bảng xếp hạng này, đội tuyển Đức, sau những trận thắng vòng loại World Cup 2018 trước Cộng Hòa Czech và Norway, kết hợp với việc đội tuyển Brazil hòa Colombia ở khu vực Nam Mỹ, đã đưa đội tuyển đương kim vô địch thế giới trở lại ngôi số một trên bảng xếp hạng, đẩy Brazil xuống thứ nhì.

Trong khi đó đội tuyển vô địch Châu Âu 2016, Bồ Đào Nha nhảy lên ba bậc đứng thứ ba, trên Argentina, trong lúc đội tuyển Bỉ sau trận thắng Gilbraltar 9-0 và 2-1 trước Hy Lạp, đã nhảy trở vào top 5.

Đội tuyển cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha, vẫn giậm chân ở vị trí thứ 11, Anh quốc rớt xuống thứ 15, còn đội tuyển Italy bị bại trước Tây Ban Nha 03 tại Madrid trong tháng này, nên rớt xuống 5 bậc đứng thứ 17. Đội tuyển xứ Wales trở lại vị trí thứ 13.

Riêng đội tuyển thuộc dạng lót đường qua các giải Châu Âu và thế giới, sau khi tạo cú sốc cầm chân đội tuyển Pháp, đã nhảy vọt lên 35 bậc, xếp thứ 101, nhưng chưa phải là thứ hạng cao nhất của đội tuyển này.

Tại khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF), những trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực này không phải là dấu hiệu tích cực đối với đội tuyển Mỹ, khi bị thất bại trước Costa Rica 0-2 ngay trên sân nhà, và sau đó may mắn cầm hòa trước đội chủ nhà Honduras 1-1, ảnh hưởng không ít vị trí của đội tuyển này trên bảng xếp hạng FIFA: Rớt hai bậc xuống hạng 28.

Với thứ hạng này, đội tuyển Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đứng thứ ba trong khu vực CONCACAF sau Mexico hạng 14 và Costa Rica hạng 21.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Bruce Arena của hai trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018, trong ngày 6 và 10 tháng Mười tới đây là đội tuyển Panama thứ 60 và Trinidad & Tobago thứ 99.

Vì kết quả thi đấu tệ hại trong tháng Chín, đội tuyển Hoa Kỳ giờ đây chỉ còn cạnh tranh chiếc vé thứ ba chính thức của khu vực này đến Nga năm 2018. Nếu đứng thứ tư, đội tuyển Mỹ sẽ thi đấu hai trận playoffs với đội tuyển Australia hay Syria. Australia hiện đứng thứ 50 trong khi Syrie thứ 75.

Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 với đội Costa Rica diễn ra trên sân Red Bull Arena, Harrison, New Jersey ngày 1 Tháng Chín, 2017. (Hình: Getty Images)

Tại khu vực Châu Phi, đội tuyển Nigeria bị tụt xuống 6 bậc, xếp hạng 44. Lý do trong tháng Chín này, đội tuyển Super Eagles (biệt danh của Nigeria) thi đấu các trận vòng loại World Cup thắng Cameroon 4-0 tại Uyo nhưng sau đó bị cầm chân 1-1 ở Yaoundé. Còn Cameroon, chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup, rớt xuống 10 bậc, đứng thứ 45 trên thế giới và thứ 6 tại lục địa này.

Đối thủ kế tiếp trong cuộc chạy đua giành vé đến Nga 2018, là Zambia nhảy lên 18 bậc, chiếm vị trí thứ 78 trên thế giới sau khi lập thành tích hai trận thắng trước Algeria.

Tại khu vực Á Châu, dù bị xuống một bậc nhưng đội tuyển Iran tiếp tục đứng đầu châu lục này với hạng thứ 25 thế giới, tiếp theo là đội tuyển Nhật Bản, thăng 4 bậc, đứng thứ 40, còn Australia tụt 5 bậc, xếp thứ 50 và kế tiếp là Nam Hàn thứ 51, tụt hai bậc.

Đội tuyển Trung Quốc, mặc dù bị loại khỏi cuộc chạy đua giành vé đến Nga, nhưng lại nhảy vọt lên 14 bậc xếp thứ 62, đứng trên cả Nga, Norway và đương kim vô địch Châu Á Iraq.

Riêng khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Philippines vẫn đứng đầu bảng xếp hạng khu vực này khi nhảy lên bốn bậc xếp hạng 123, tiếp theo là Việt Nam, nhảy lên bốn bậc, hạng 130 và đội tuyển Thái Lan tụt bảy bậc đứng hạng 137.

Đội tuyển Singapore đứng thứ 162, xếp trên cả Bắc Hàn và trên 4 bậc so với Malaysia, giậm chân tại chỗ với hạng 166. Malaysia đã thua bốn trận đấu liên tục kể từ khi huấn luyện viên Bồ Đào Nha, Nelo Vingada dẫn dắt đội này trong tháng Năm, 2017. Còn Indonesia hạng 169. (TD)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Bò lúc lắc”

MỚI CẬP NHẬT