Thursday, March 28, 2024

Xếp hạng FIFA Tháng Tám, 2018: Đức tụt xuống 14 bậc, Pháp số một, Hoa Kỳ hạng 22

TỔNG HỢP – Liên đoàn bóng tròn thế giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trên thế giới mới nhất vào ngày 16 Tháng Tám, 2018 vừa qua.

Đây là bảng xếp hạng đầu tiên được công bố kể từ khi Pháp đá bại Croatia 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018 vào ngày 15 Tháng Bảy, 2018 và cũng là lần đầu tiên FIFA thay thế phương pháp tính điểm mới thay cho công thức tính điểm cũ trước đây.

Theo bảng xếp hạng nầy, đội tuyển Đức sau thất bại thảm thương khi bị về nước ngay từ vòng bảng World Cup Nga 2018, đã mất vị trí đứng đầu thế giới của mình, tụt xuống đến 14 bậc, xếp thứ 15. Đây là vị trí thứ hạng tệ nhất của Đức trong hơn một thập niên vừa qua.

Đội tuyển Đức bước vào giải đấu World Cup 2018 với ngôi vị số 1 thế giới, nhưng lại bị loại ngay từ vòng bảng, để lần đầu tiên rời khỏi sân chơi bóng tròn lớn nhất thế giới trong suốt 80 năm qua.

Đức từng đứng thứ 22 trong Tháng Ba, 2006 nhưng vọt lên đứng thứ 6 sau khi chiếm hạng ba tại World Cup 2006 cũng diễn ra tại Đức.

Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu thua thảm trước Trinidad and Tobago 1-2 và bị loại khỏi World Cup 2018, diễn ra tại Ato Boldon, Couva, Trinidad and Tobago ngày 10 Tháng Mười, 2017. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, đương kim vô địch World Cup 2018 Pháp thay thế Đức, chiếm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng, trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2002. Bỉ đứng thứ nhì, Brazil thứ ba và Croatia, á quân World Cup, nhảy vọt lên từ hạng 20, đứng thứ 4.

Uruguay gia tăng vị trí thứ hạng từ thứ 9 lên thứ 5, Anh quốc vọt lên sáu bậc chiếm hạng 6 và Argentina tụt xuống hạng 11.

Đội tuyển chủ nhà Nga đã cải thiện thành tích khi lọt vào đến tứ kết nên thăng hạng từ 70 lên hạng 49 và Ai Cập, thua cả ba trận ở vòng bảng, nên bị tụt từ 45 xuống 65.

Trong khi đó đội tuyển Hoa Kỳ, không được dự World Cup, tăng lên ba bậc chiếm hạng 22, trong khi đội tuyển Ý, cũng không tham dự World Cup, rợt xuống hạng 22. Đây là vị trí tệ nhất của họ kể từ khi FIFA áp dụng bảng xếp hạng trong năm 1993.

Tại Châu Á, đội tuyển Iran với một thắng một hòa tại World Cup 2018, tiếp tục vị trí đứng đầu châu lục này với thứ hạng 32, tăng 5 bậc so với tháng rồi. Kế tiếp là Úc chiếm hạng 43 thế giới, Nhật Bản hạng 55 và Nam Hàn hạng 57.

Riêng khu vực Đông Nam Á, gần như không thay đổi thứ hạng với Việt Nam đứng đầu khu vực này chiếm hạng 201 trong khi Philippines hạng 115, Thái Lan hạng 122, Myanmar hạng 138, Malaysia hạng 171. Brunei hạng 195, là đội đứng thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á.

Đội tuyển Iran trước trận đấu bảng B World Cup 2018 với Bồ Đào Nha diễn ra tại Mordovia Arena, Saransk, Nga ngày 25 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Getty Images)

Tại châu Á, ĐT Iran với 1 chiến thắng và 1 trận hòa tại World Cup 2018 tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu châu lục. Họ đang xếp thứ 32 với 1471 điểm, tăng 5 bậc so với tháng trước. Đứng thứ hai là Úc với 1431 điểm, hạng 43 thế giới, tiếp đến là Nhật Bản hạng 55 thế giới.

Được biết với công thức mới, được Hội Đồng Cố Vấn FIFA chấp thuận trước khi World Cup 2018 khởi tranh, việc thêm, bớt điểm dựa vào kết quả các trận đấu hơn là điểm trung bình được tính qua từng thời kỳ như trước đây.

FIFA nói rằng hệ thống mới được phát triển trong hai năm qua sau khi trải qua rất nhiều những thử nghiệm cũng như thảo luận những cách tính điểm khác nhau.

Hệ thống tính điểm mới sẽ không còn cân nhắc những trận đấu theo vùng mà họ thi đấu và điều này sẽ cung cấp “những cơ hội bình đẳng và công bằng cho tất cả các đội trên tất cả các khu vực bóng tròn.”

FIFA cũng cho biết việc bải bỏ cách tính điểm trung bình hàng năm – là một phần của công thức tính điểm trước đây – sẽ có một số ích lợi, bao gồm việc giảm khả năng của những đội bị ảnh hưởng tới thứ tự hạng của họ bằng cách tránh những trận giao hữu. (TD)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố cổ Edinburgh ở Scotland”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT