Friday, March 29, 2024

Earnie Stewart – tân ‘General Manager’ đội tuyển Hoa Kỳ

TỔNG HỢP – Sau thời gian dài chờ đợi kể từ khi đội tuyển Mỹ thất bại trong việc giành vé đến Nga khi để thua nhục nhã trước đội tuyển Trinidad and Tobago, đứng bét bảng và thật sự bị loại ở vòng Hex của vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean, với tỷ số 1-2, buộc huấn luyện viên Bruce Arena phải tuyên bố từ chức vài ngày sau đó, giờ đây đội tuyển Hoa Kỳ có vị tân “general manager” mới, Earnie Stewart kể từ ngày 1 Tháng Tám, 2018.

Tiếp theo sau hàng loạt các cuộc phỏng vấn với các ứng cử viên, Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ cuối cùng quyết định chọn Stewart từng có 30 năm kinh nghiệm thi đấu khi còn là cầu thủ đồng thời giữ các vai trò kỹ thuật cho các đội bóng câu lạc bộ tại Hòa Lan và Hoa Kỳ.

Stewart được giới thiệu trong cuộc họp báo qua điện thoại với chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ Carlos Cordeiro và  Giám Đốc Điều Hành Dan Flynn vào lúc 1 giờ trưa (giờ miền Đông).

Vị tân “general manager” của đội tuyển Mỹ cho biết ông hãnh diện khi trở lại điều hành đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ – đội tuyển mà ông là một trong số 17 cầu thủ có đến 101 lần ra sân và một trong 11 cầu thủ duy nhất đại diện cho nước Mỹ tham dự ba kỳ World Cup 1994, 1998 và 2002).

Stewart tuyên bố: “Từng thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ, tôi thật vinh dự có cơ hội quay trở lại để giúp dẫn dắt trong việc tái xây dựng lại đội bóng này. Chúng ta có số lượng rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đầy đam mê tại Hoa Kỳ, và tôi sẵn sàng nhảy vào, với tư cách một tân giám đốc điều hành (tạm dịch của general manager) để xây dựng đội tuyển Hoa Kỳ với mục tiêu cuối cùng là trở thành vô địch thế giới.”

Stewart cũng đem 12 năm kinh nghiệm phụ trách về kỹ thuật, bao gồm ba mùa bóng với tư cách Giám Đốc Kỹ Thuật cho đội Philadelphia Union của giải Major League Soccer. Ông có được danh tiếng là nhân vật xây dựng thành công của các đội bóng câu lạc bộ khi làm việc tại các giải đấu Eredivise Hòa Lan, bắt đầu với đội VVV Venlo trước khi về với NAC Breda và sau đó là AZ Alkmaar. Tổng cộng, các đội bóng của ông điều hành đều nằm trong top ba của league này bốn lần và 5 lần được dự vòng loại giải đấu Châu Âu cấp câu lạc bộ.

Earnie Stewart số 8 của đội tuyển Hoa Kỳ tranh chấp bóng với hai cầu thủ của đội tuyển Mexico trong trận đấu giữa hai đội diễn ra tại Reliant Stadium, Houston, Texas ngày 8 Tháng Năm, 2003. (Hình: Getty Images)

Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ, ông Cordeiro cho biết: “Với kinh nghiệm có được từ vai trò cầu thủ và giám đốc kỹ thuật, Stewart là lãnh đạo lý tưởng dẫn dắt đem đến thành công lâu dài của chương trình xây dựng đội tuyển Hoa Kỳ của chúng ta. Kết hợp với những thay đổi cơ cấu tại Liên đoàn mà chúng tôi đã tuyên bố trong Tháng Tư vừa qua, đây là bước kế tiếp trong việc thực thi của chúng tôi để bảo đảm bóng tròn Hoa Kỳ được điều hành bởi những chuyên viên bóng tròn.”

Stewart được chọn sau một tiến trình lựa chọn kéo dài được thực hiện bởi Ủy Ban Tìm Kiếm (Search Committee) bao gồm cựu tuyển thủ quốc gia và thành viên của hội đồng hiện thời, Carlos Bocanegra và Angela Hucles, giám đốc Điều Hành Bóng Tròn Hoa Kỳ; và Tổng Thư Ký Dan Flynn; Trưởng Phòng Phát Triển Thể Thao Nico Romeijn; Trưởng Phòng Bóng Tròn Ryan Mooney và Trưởng Phòng Chiến Lược và Thương Mại Jay Berhalter.

Trưởng Phòng Phát Triển Thể Thao cho biết: “Dựa trên điều kiện của vị trí và đòi hỏi năng lực, Earnie thật thích hợp cho vai trò điều hành đội tuyển Hoa Kỳ.”

Con trai của nhân viên dân sự Hoa Kỳ và mẹ người Hòa Lan, Stewart có 18 mùa thi đấu ở Hòa Lan và Hoa Kỳ với vai trò tiền vệ. Phần lớn thời gian của sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Stewart chơi cho đội VVV Venlo, Willem II và NAC Breda, và thi đấu hai mùa cho đội bóng Mỹ D.C. United, cùng đồng đội đưa đội đoạt giải MLS Cup 2004. Sau đó ông trở lại VVV cho một mùa bóng trước khi treo giày và bước vào các vị trí điều hành.

Ở cấp quốc tế, Stewart thi đấu tất cả 101 trận cho đội tuyển Hoa Kỳ, bao gồm tham dự ba World Cup ghi được 17 bàn thắng.

Ông được bình chọn là Nam Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Bóng Tròn Hoa Kỳ năm 2001 và được gắn tên vào National Soccer Hall of Fame trong năm 2011.

Phát biểu về việc đội tuyển Hoa Kỳ bị loại khỏi World Cup 2018, Stewart tin tưởng thất bại này không phải có tính hệ thống. Ông nói:

“Tôi nghĩ đây là thất bại của một chu kỳ. Rõ ràng là tổn thương rất nhiều, nhưng tôi không nghĩ phải làm bất cứ điều gì đối với hệ thống phát triển bóng tròn Hoa Kỳ hiện nay. Điều không may là chúng ta rơi đúng thời gian khó khăn tệ hại của chu kỳ đó, nhưng giờ có một chu kỳ mới xuất hiện với nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Hoa Kỳ sản sinh nhiều tài năng, và có điều mà chúng ta phải quan tâm và bảo đảm rằng họ đạt đến mức độ cao nhất tiềm năng của họ. Để đưa họ đạt đến điều này là công việc quan trọng nhất đối với chúng ta.” (TTC)

Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT