Friday, March 29, 2024

Frank de Boer, tân huấn luyện viên của đội Atlanta United

TỔNG HỢP – Giới lãnh đạo đội bóng vô địch giải MLS Cup 2018, Atlanta United, vừa đưa ra bản tuyên bố chọn cựu huấn luyện viên đội bóng Ajax, Hòa Lan, Frand de Boer làm huấn luyện viên thay thế cho ông Martino kể từ mùa bóng 2019.

Tin tức về tân huấn luyện viên chỉ đến khoảng thời gian ngắn kể từ khi Atlanta United giơ cao chiếc cúp vô địch MLS Cup 2018 sau khi đá bại Portland Timbers 2-0 trong trận chung kết diễn ra trên sân Mercedes Benz Stadium, Atlanta, Georgia ngày 8 Tháng Mười Hai, năm 2018.

Atlanta United lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch MLS Cup 2018 chỉ sau hai mùa bóng tham dự giải đấu này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tata Martino. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên đội tuyển Argentina, Barcelona… rời khỏi đội ngay khi mùa bóng 2018 kết thúc.

Tân huấn luyện viên De Boer cho biết trong bản tuyên bố được đưa ra mới đây: “Với tham vọng của đội bóng, qua chiến lược phát triển lâu dài để trở thành đội bóng tốt nhất, rõ ràng rất thích hợp với những tham vọng cá nhân tôi. Tôi rất muốn tiếp tục xây dựng sự phát triển bền vững thành quả hiện tại, thiết lập nền tảng vững chắc cho đội bóng đứng đầu MLS và xa hơn thế nữa. Bên cạnh những tham vọng, giá trị, văn hóa và triết lý của đội bóng đối với toàn đội là một phần quan trọng nhất đem đến sự thành công.”

Thành công nhất của huấn luyện viên De Boer là thời gian 6 năm nắm giữ đội bóng Ajax của Hòa Lan, thời kỳ mà đội có bốn lần vô địch Eredeivisie, giải bóng tròn cao nhất quốc gia này. Trước đó, vị huấn luyện viên 48 tuổi này từng là phụ tá huấn luyện viên Bert van Marwijk của đội tuyển Hòa Lan từ năm 2008 đến 2010, một thời kỳ mà Hòa Lan từng vào đến trận chung kết World Cup 2010 ở Nam Phi và chỉ thất bại trước Tây Ban Nha.

Huấn luyện viên Frank de Boer của đội Crystal Palace, giải Premier League Anh Quốc. (Hình: Getty Images)

Thời gian sau này và gần đây nhất ông De Boer dẫn dắt đội bóng Crystal Palace của giải ngoại hạng Anh Premier League, nhưng bị sa thải chỉ sau năm trận đấu của mùa bóng 2017-18, khi đội bóng không ghi được một bàn thắng nào tại league này. Trước đó, trong năm 2016, ông cũng dẫn dắt đội Inter Milan, nhưng chỉ ngồi lên ghế nóng đội này được 85 ngày.

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, De Boer là cầu thủ của đội Ajax, cùng đồng đội có đến 5 lần giơ cao chiếc cúp vô địch league và chiếc cúp vô địch Champions League 1994-95. Ông cũng có 5 mùa bóng chơi cho đội bóng nổi tiếng thế giới Barcelona, đoạt vô địch La Liga mùa 1998-99. Ông cũng là cầu thủ thứ ba thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Hòa Lan và cũng là một trong những thành viên đội tuyển này dự World Cup 1998 từng vào đến bán kết và chiếm hạng tư.

Trước đó, cựu huấn luyện viên đội Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto cũng được giới lãnh đạo Atlanta United tiếp xúc, nhưng qua cuộc phỏng vấn với hệ thống thể thao ESPN FC, giới lãnh đạo đội này muốn người kế thừa Martino phải tiếp tục có chiến lược chiến thuật của Tata Martino nên buộc phải tìm kiếm một vị huấn luyện viên khác hơn là ông Schelotto.

Chính chủ tịch đội Atlanta, ông Darren Eales cho biết trong bản tuyên bố được đưa ra: “Frank de Boer có thành tích tuyệt vời trong vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên, và chúng tôi rất vui mừng chào đón ông đến với đội bóng. Khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm người thay thế, chúng tôi quyết định tìm một người thích hợp với tất cả mục tiêu của chúng tôi. Với triết lý thi đấu phù hợp với đội cùng việc chứng tỏ về việc phát triển cầu thủ trẻ, với nhiều người trở thành ngôi sao của những đội bóng hàng đầu Châu Âu cộng thêm việc thông thạo tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Anh, De Boer đủ bảo đảm một sự tiếp nối hoàn hảo trong vai trò dẫn dắt đội bóng của chúng tôi.” (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT