Thursday, March 28, 2024

Gold Cup 2017: Sử dụng cầu thủ bất hợp lệ, French Guiana bị xử thua Honduras 0-3

TỔNG HỢP – Cựu cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển Pháp, Florent Malouda, cho biết anh cảm thấy rất muốn và đã ra sân trong màu áo đội tuyển French Guiana tại trận đấu thứ nhì bảng A giải Gold Cup 2017 hòa với Honduras 0-0 vào ngày Thứ Ba, 11 Tháng Bảy, 2017 vừa qua.

Tuy nhiên, ban tổ chức giải sau đó đã phát hiện đội French Guiana sử dụng cầu thủ bất hợp lệ, không theo đúng các điều lệ của giải Gold Cup, vì Florent Malouda từng thi đấu cho đội tuyển Pháp. Và French Guiana bị xử thua 0-3.

Cựu tiền vệ chạy cánh của đội bóng câu lạc bộ ngoại hạng Anh, Chelsea, Malouda, 37 tuổi, đã ra sân trong trận đấu bảng A tại Houston mặc dù trước đây đã thi đấu 80 phút cho đội tuyển Pháp vì thế vi phạm luật lệ FIFA.

Ủy Ban Kỷ Luật Liên Ðoàn Bóng Tròn CONCACAF, cũng đưa ra án phạt đội French Guiana và ngăn cấm Malouda ra sân hai trận đấu chính thức.

Trong bản tuyên bố được đưa ra, Ủy Ban Kỷ Luật CONCACAF cho biết: “Ðội tuyển French Guiana đã vi phạm điều lệ FIFA khi sử dụng cầu thủ bất hợp lệ trong trận đấu với Honduras tại Houston ngày 11 Tháng Bảy, 2017, và kết quả chính thức cho Honduras thắng 3-0.”

“French Guiana Football League cũng bị phạt với số tiền không được tiết lộ và cầu thủ Florent Malouda bị cấm thi đấu hai trận vì ra sân thi đấu cho đội French Guiana với Honduras tại Gold Cup 2017.”

Malouda trước đây có thể thi đấu cho đội French Guiana, một đảo quốc thuộc Pháp, bởi vì đảo quốc này là thành viên của CONCACAF chứ không thuộc FIFA.

Cầu thủ này đã giúp cho đội French Guiana đoạt huy chương đồng tại giải Caribbean Cup trong tháng Sáu vừa qua, nhưng không giống như Gold Cup, giải đấu hạng hai của khu vực CONCACAF lại không thể áp dụng theo những điều lệ của FIFA.

Kết quả đội tuyển đảo quốc French Guiana bị xử thua 0-3, với 0 điểm ở bảng A qua hai trận đấu, và không có cơ hội tiếp tục chơi ở tứ kết dù còn một trận vòng bảng cuối cùng gặp Costa Rica vào ngày 14 Tháng Bảy, 2017.

Florent Malouda số 15 của đội French Guiana đi banh trước sự bao quanh truy cản của ba cầu thủ Honduras trong trận đấu giữa hai đội French Guiana và Honduras diễn ra trên sân BBVA Compass Stadium, Houston, Texas ngày 11 Tháng Bảy, 2017. (Hình: Getty Images)

Malouda được cho ngồi ngoài trong trận đầu tiên của French Guiana bị thua Canada 2-4, tuy nhiên huấn luyện viên Jair Karam quyết định đưa cầu thủ này vào thi đấu trận thứ nhì.

Karam cho biết trước khi nhận án phạt vào ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy, 2017: “Chúng tôi biết đây là giải đấu lớn sẽ chú ý rất kỹ trường hợp của Malouda vì thế chúng tôi quyết định không đưa cầu thủ này ra sân trong trận đầu tiên. Nhưng sau khi phân tích và đọc hiểu tất cả các luật lệ, chúng tôi đã quyết định nắm bắt những cơ hội của chúng tôi cho trận đấu thứ nhì.”

Huấn luyện viên Karam trích dẫn trường hợp của Jocelyn Angloma, một cựu ngôi sao của tuyển Pháp từng thi đấu cho đội Guadeloupe tại giải Gold Cup 2007, cũng như FIFA mới đây đã nới rộng luật lệ chung quanh vụ những cầu thủ thi đấu cho Kosovo nhưng là thí dụ tiêu biểu cho trường hợp Malouda, nhưng CONCACAF đã không đồng ý.

Kết quả bảng C ở lượt trận thứ nhì: 

Ngày Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy 2017, trên sân Sports Authority Field, Denver, diễn ra hai trận đấu của lượt trận thứ nhì bảng C giữa El Salvador gặp Curacao và Mexico so tài với Jamaica.

Nếu như trong trận ra sân đầu tiên El Salvador đã thất bại trước Mexico với tỷ số 1-3 thì trong trận thứ hai này gặp đối thủ yếu hơn, Curacao, các cầu thủ El Salvador kiếm được 3 điểm sau khi Mayen phút 21 và Zelaya phút 24 ghi hai bàn thắng vào lưới Curacao. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Ðược 3 điểm, El Salavador tạm thời đứng thứ ba, còn Curacao thua cả hai trận trắng tay và sách valy về nước sau khi vòng bảng kết thúc vì chắc chắn bị loại.

Trong khi đó ở trận đấu thứ nhì trên cùng sân cùng ngày diễn ra vào lúc 7 giờ tối (giờ California), 50,000 khán giả mà hầu hết là dân Mexico đã tỏ ra thất vọng trước sự trình diễn của đội bóng quê hương họ cho dù Mexico chỉ sử dụng đội hình “B” như trường hợp của Hoa Kỳ.

Trong suốt 90 phút, cả hai đội thi đấu như thể cuộc tập dượt, chán đến buồn ngủ, và không bên nào có cơ hội mở tỷ số dù thỉnh thoảng cũng có vài cơ hội tốt.

Cuối cùng cả hai cùng nhau chia điểm với Mexico đứng đầu bảng được 4 điểm bằng điểm với Jamaica và bằng cả hiệu số bàn thắng bại nhưng Mexico hơn số bàn thắng (3/2). Ðứng thứ ba là El Salvador được 3 điểm và Curacao chót bảng không có điểm nào.

Trong ba đội tạm thời đứng thứ ba mỗi bảng có thứ tự sau đây:

– Honduras: 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +2
– Martinique: 3 điểm, hiệu số +1
– El Salvador: 3 điểm, hiệu số 0

Ðược biết hai trong số ba đội đứng thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ được vào tứ kết cho nên lượt trận đấu cuối cùng cho tới giờ phút này vẫn chưa biết đội nào vào vòng trong cả (tính đến 12 giờ trưa giờ California ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy 2017). (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT