Thursday, March 28, 2024

‘Ham của lạ’ bốn đấu thủ bóng rổ Nhật bị án phạt nặng

TỔNG HỢP – Trong tuần qua một vết nhơ của bóng rổ Nhật Bản dự Á Vận Hội 2018 ở Indonesia xảy ra khi bốn đấu thủ bóng rổ nam Nhật Bản vì ham của lạ khi qua đêm với các phụ nữ ở một khách sạn bị phát hiện nên bị phạt, loại khỏi đội tuyển bóng rổ Nhật và buộc về nước.

Cả bốn đấu thủ gồm Yuya Nagayoshi, 27 tuổi; Takuya Hashimoto, 23; Takuma Sato, 23; và Keita Imamura, 22; đều bị trả về nước trong tuần vừa qua, từ quyết định của Ủy Ban Olympic Nhật Bản (JOC) sau khi họ bị phát hiện qua đêm với những phụ nữ tại một khách sạn Jakarta.

Theo tin hãng thông tấn AFP, ông Yuko Mitsuya của Hiệp Hội Bóng Rổ Nhật Bản (Japan Basketball Association – JBA) cho các phóng viên báo chí biết cả bốn đấu thủ nói trên đều bị cấm thi đấu các giải bóng rổ ở trong và ngoài nước trong thời gian một năm.

Tuy nhiên các đấu thủ này vẫn được phép tham dự các buộc tập luyện.

Hãng thông tấn Kyodo News cho biết thêm theo ông Mitsuya sẽ  cắt giảm lương 10% trong vòng ba tháng.

JBA cho biết quyết định được đưa ra tiếp theo buổi họp hội đồng đặc biệt mà  bốn đấu thủ có quyền giải thích về vụ việc xảy ra.

Cả bốn đấu thủ đều nói là họ gặp các phụ nữ sau một đêm ra ngoài ăn uống. Và họ dễ dàng bị nhận diện khi mặc áo đội tuyển bóng rổ Nhật.

Sato, một trong bốn đấu thủ bóng rổ  bị đuổi về nước đã nói trong cuộc họp báo tuần qua tại Tokyo sau khi trở về nước: “Tôi thành thật xin lỗi về những hành động không suy nghĩ của chúng tôi mà đem đến sự xấu hổ nhục nhã không chỉ cho những người hâm mộ bóng rổ mà còn cho tất cả dân chúng Nhật Bản.”

Tại Á Vận Hội 2018, đội tuyển bóng rổ nam Nhật Bản cũng thi đấu không thành công khi bị loại từ vòng tứ kết.

Bốn năm trước, Nhật Bản từng buộc phải đuổi kình ngư Naoya Tomita về nước sau khi tay bơi này bị bắt quả tang ăn trộm máy chụp hình của phóng viên tại bể bơi. (TD)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT