Friday, April 19, 2024

Hazard ghi bàn, Chelsea vô địch FA Cup 2017-18

TỔNG HỢP – Mùa bóng Premier League 2017-18 kết thúc, với kết quả không được như ý khi chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và không thể tham dự UEFA Champions League mùa tới, nhưng thầy trò huấn luyện viên Conte của Chelsea được an ủi giơ cao chiếc cúp vô địch FA Cup 2017-18 sau khi đá bại đối thủ xếp trên mình ba bậc, Manchester United, với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Hazard đến từ quả đá phạt đền ở phút 22 trong trận chung kết giữa hai đội diễn ra trên sân Wembley, thành phố London vào ngày Thứ Bảy, 19 Tháng Năm, 2018.

Tiền đạo 27 tuổi trong tuần này đứng trước những tin đồn về tương lai của mình khi có thái độ xác định chờ xem quyết định của giới lãnh đạo Chelsea có quyết định như thế nào trong thời gian thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào mùa Hè này trước khi diễn ra việc ký kết hợp đồng mới tại Stamford Bridge.

Thế nhưng bước vào sân vận động quốc gia Anh Quốc, cho trận tranh chung kết, Hazard đã thi đấu với tất cả sức lực của mình như một cầu thủ chuyên nghiệp và có cơ hội ghi điểm với nhà tỷ phú Nga, ghi bàn thắng trên chấm 11m ở phút 22 sau khi chính cầu thủ này bị một hậu vệ Manchester United truy cản trái phép trong vùng cấm địa.

Bị dẫn trước quá sớm, các cầu thủ của huấn luyện viên Mourinho liên tiếp gây sức ép lên khung thành Chelsea nhưng hết 45 phút hiệp đầu tỷ số vẫn không thay đổi.

Thủ môn David De Gea của Manchester United bay người nhưng không thể cản phát quả đá phạt đền từ tiền đạo Eden Hazard của Chelsea ở phút 22 trong trận tranh chung kết giải The Emirates FA Cup giữa hai đội Chelsea và Manchester United diễn ra trên sân Wembley, London, ngày 19 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Bước sang hiệp hai, Man United vẫn là đội kiểm soát thế trận nhiều hơn nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của đội bóng áo xanh. Mặc dù tiền đạo Chile, Alexis Sanchez có một lần đưa banh vào lưới Chelsea ở phút 63 nhưng không được công nhận vì việt vị. Và ngay cả sau khi tiền đạo Bỉ, Romelu Lukaku được tung vào sân sau thời gian ngồi ngoài vì chấn thương cổ chân, vẫn không có cơ hội quân bình tỉ số.

Chiến thắng ngọt ngào đối với huấn luyện viên Antonio Conte trước đối thủ Jose Mourinho như là món quà chia tay khi rời khỏi Chelsea. Mặc dù vô địch FA Cup, nhưng Chelsea vẫn không thể dự tranh giải Champions League mà chỉ góp mặt tại Europa League mà thôi.

Điều đáng nói ở đây mặc dù cả hai huấn luyện viên Conte và Mourinho đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình nhưng cả hai chân sút chủ lực của hai đội là Lukaku và Morata đều không được vào sân ngay từ đầu. Lukaku ngồi dự bị là điều dễ hiểu vì vừa hồi phục chấn thương cổ chân trong khi việc Morata là dấu hỏi đối với nhiều người hâm mộ cầu thủ này.

Và cho dù Mourinho đưa cả hai Lukaku và Martial vào sân trong thời gian cuối trận đấu nhưng vẫn không thể kéo trận đấu trở về vạch xuất phát để cuối cùng khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu, Manchester United ngậm ngùi nhìn các cầu thủ Chelsea ôm nhau vui mừng với chiếc cúp vô địch FA Cup 2017-18. (TTC)

Thế Giới Trong Tầm Tay

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT