Friday, March 29, 2024

HLV Pep Guardiola bị FA phạt vì đeo nơ vàng trên ngực

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ Manchester City, Pep Guardiola bị Liên Đoàn Bóng Tròn Anh phạt 20,000 bảng Anh vì đeo nơ vàng (còn gọi ruy băng vàng – yellow ribbon) trên ngực bày tỏ ý định chính trị.

Liên Đoàn Bóng Tròn Anh FA đã phạt Guardiola về việc đeo nơ vàng trên ngực trong những trận đấu giải Premier League cũng như Champions League, bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với hai thành viên của chính phủ Catalan vừa bị chính quyền Tây Ban Nha bỏ tù trong Tháng Mười vừa qua.

Việc đeo “ruy băng” là vi phạm những luật lệ của FA về trang phục và quảng cáo, và huấn luyện viên đội bóng Manchester City bị buộc tội trong tháng rồi. Liên Đoàn FA có hai lần cảnh cáo Guardiola trước khi đưa ra lệnh phạt chính thức.

Cùng với lệnh phạt, Guardiola còn bị cảnh cáo sẽ bị án phạt nặng hơn trong tương lai nếu tiếp tục vị phạm luật lệ.

Guardiola đã giải thích rõ ràng về việc gắn nơ vàng trên ngực trong tuần qua và chấp nhận việc bị phạt vào đầu tuần này. Những luật lệ chỉ liên quan đến lãnh vực kỹ thuật, và Guardiola có thể sẽ tiếp tục gắn nơ vàng trên ngực trong thời gian trước và sau trận đấu. Ông cũng đeo ruy băng trong những trận đấu giải Champions League khi việc này không vi phạm luật lệ Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu UEFA.

Ông tuyên bố vào ngày thứ Hai vừa qua: “Tôi đã nói từ ban đầu là nếu FA muốn tôi không đeo nơ vàng trên ngực tôi sẽ chấp nhận, nhưng sự thật là dù tôi có đeo hay không đều không có bất cứ ý nghĩa nào bởi vì nơ vàng luôn luôn có ở đó, dù bạn có thấy hay không, ngay cả nếu tôi đeo trong buổi họp báo, sau trận đấu, cũng không là vấn đề. Tình trạng sẽ không thay đổi – vẫn có những người bị ngồi tù trong những trường hợp bất công như thế.”

Guardiola khẳng định rằng nơ vàng không có nghĩa ông đứng về một phe trong cuộc tranh chấp quyền độc lập của vùng Catala với chính quyền Tây Ban Nha, ông chỉ bày tỏ chống đối lại việc cầm tù hai nhân vật Jordi Sanchez và Jordi Vuixart, những người mà ông cho là vô tội.

Guardiola tuyên bố trong tuần qua: “Đây không phải là phải hay trái. Nó cũng không phải là vấn đề chính trị. Đó là đối với những người không theo chính phủ và bị cầm tù. Đó là nói về vấn đề nhân quyền.”

Tuy nhiên, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Anh, Martin Glenn cho rằng đeo nơ vàng là một dấu hiệu chính trị, ông nói:

“Hãy thành thật và rõ ràng, Pep Guardiola đeo nơ vàng là một dấu hiệu chính trị, là dấu hiệu ủng hộ quyền đòi độc lập của vùng Catalan và tất cả điều chúng tôi làm là áp dụng đúng những luật lệ cho một trận đấu.” (TTC)

Vận động viên golf viết thư kêu TT Trump miễn thuế nhập cảng với Úc

MỚI CẬP NHẬT