Friday, March 29, 2024

HLV Sarachan gọi 30 cầu thủ cho đợt tập trung Tháng Giêng

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên tạm thời đội tuyển Hoa Kỳ, Dave Sarachan – thay thế cho HLV Bruce Arena từ chức khi đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup 2018 khi để thua bạc nhược trước đội đứng bét bảng vòng Hex (vòng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF) – đã gọi 30 cầu thủ trẻ cho đợt tập trung huấn luyện Tháng Giêng tại Trung Tâm Huấn Luyện Bóng Tròn Hoa Kỳ tại Los Angeles, California, Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ vừa tuyên bố vào ngày Thứ Hai vừa qua.

Đợt tập trung lần này sẽ bắt đầu từ ngày 10 Tháng Giêng, 2018, và kết thúc bằng trận đấu giao hữu với đội tuyển Bosnia & Herzegovina vào ngày 28 Tháng Giêng trên sân StubHub Center, Carson, California.

Trong số 30 cầu thủ triệu tập lần này gồm có 21 cầu thủ từ 24 tuổi trở xuống, cũng như phân nửa là những cầu thủ chưa có một lần thi đấu trận quốc tế.

Lần triệu tập này Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ cũng bỏ ra các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế chẳng hạn như thủ quân đội Toronto FC Michael Bradley và tiền đạo “chân gỗ” Jozy Altidore.

Huấn luyện viên Sarachan cho biết: “Rõ ràng, đây là lần tập trung Tháng Giêng duy nhất mà chúng tôi chuẩn bị cho tương lai và tạo cơ hội cho những cầu thủ có tiềm năng tương lai. Chúng tôi không cho gọi nhiều cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển vì lý do đó.”

Tiền vệ trẻ tuổi Weston McKennie (thứ hai từ trái) của Hoa Kỳ vui mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha diễn ra trên sân Estadio Municipal Leiria, Leiria, Bồ Đào Nha, ngày 14 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Getty Images)

Chỉ có bốn cầu thủ trong danh sách triệu tập là có hơn 10 lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển Mỹ, dẫn đầu là tiền đạo đội Los Angeles Galaxy, Gyasi Zardes (37 lần thi đấu cho đội tuyển Mỹ), tiền đạo đội New England Revolution, Juan Agudelo (27), tiền đạo đội Seattle Sounders, Jordan Morris (24) và tiền vệ đội D.C. United, Paul Arriola (15).

Với lý do trận đấu giao hữu với Bosnia and Herzegovina nằm ngoài lịch trình thi đấu của FIFA, nên Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ khi triệu tập cầu thủ phải có sự đồng ý của ban lãnh đạo đội bóng mà cầu thủ này đang thi đấu. Do đó, trong số những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, chỉ có thủ môn của đội Midtjylland, Bill Hamid là được đội bóng cho về tập trung.

Điều đáng nói ở đây, FC Dallas, là đội bóng duy nhất của giải Major League Soccer (MLS) đã từ chối cho phép bất cứ cầu thủ nào của mình lên tập trung lần này bao gồm tiền vệ Kellyn Acosta.

Như vậy, ngoại trừ hai cầu thủ đề cập ở trên, tất cả các cầu thủ còn lại đều của các đội bóng câu lạc bộ của MLS, và giờ đây là cơ hội cho những cầu thủ này thể hiện tài năng của mình để tạo ấn tượng tốt đối với ban huấn luyện đội tuyển Hoa Kỳ.

Chính huấn luyện viên Sarachans cũng tuyên bố: “Thông điệp cho nhóm cầu thủ này là, tất cả cầu thủ đều tùy thuộc trong đợt tập trung ở đây và luôn luôn tận dụng bất cứ cơ hội nào có được để tìm chỗ đứng trong các vị trí của đội tuyển quốc gia. Chúng ta có 18 ngày huấn luyện trước khi thi đấu giao hữu với Bosnia.”

Thủ môn Beto của Bồ Đào Nha bay người cứu thua quả banh trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ diễn ra trên sân Estadio Municipal Leiria, Leiria, Bồ Đào Nha, ngày 14 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Getty Images)

Tất cả các cầu thủ đều có cơ hội trong lúc tập luyện để tự khẳng định tài năng, phẩm chất của mình để cạnh tranh được một chỗ đứng trong đội tuyển tương lai.

Trong thời gian này, theo tin tức của đài truyền hình ESPN FC là tiền vệ trẻ của đội bóng câu lạc bộ Mexico, Monterrey, từng thi đấu cho đội tuyển trẻ Hoa Kỳ, Jonathan Gonzalez đã chính thức chọn thi đấu cho đội tuyển Mexico thay vì Hoa Kỳ.

Danh sách cầu thủ:

Thủ môn: Alex Bono (Toronto FC, 0 lần thi đấu cho đội tuyển), Bill Hamid (Midtjylland, 4 lần), Cody Cropper (New England Revolution, 0 lần), Zack Steffen (Columbus Crew SC, 0).

Hậu vệ: Danny Acosta (Real Salt Lake, 0), Justen Glad (Real Salt Lake, 0), Nick Lima (San Jose Earthquakes, 0), Justin Morrow (Toronto FC, 3), Ike Opara (Sporting Kansas City, 0), Tim Parker (Vancouver Whitecaps, 0), Matt Polster (Chicago Fire, 0), Brandon Vincent (Chicago Fire,1), Walker Zimmerman (LAFC, 1).

Tiền vệ: Tyler Adams (New York Red Bulls, 1), Paul Arriola (D.C. United, 15), Russell Canouse (D.C. United, 0), Marky Delgado (Toronto FC, 0), Marlon Hairston (Colorado Rapids, 0), Ian Harkes (D.C. United, 0), Brooks Lennon (Real Salt Lake, 0), Cristian Roldan (Seattle Sounders, 1), Kelyn Rowe (New England Revolution, 3), Wil Trapp (Columbus Crew SC, 2), Gyasi Zardes (LA Galaxy, 37).

Tiền đạo: Juan Agudelo (New England Revolution, 27), Dom Dwyer (Orlando City, 4), Jordan Morris (Seattle Sounders, 24), Christian Ramirez (Minnesota United, 0), Rubio Rubin (Unattached, 4), C.J. Sapong (Philadelphia Union, 3). (TTC)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Nazareth – Quê hương của Chúa” (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT