Wednesday, April 24, 2024

Hoa Kỳ, Mexico, Honduras và Costa Rica chính thức đến Ấn Độ

Vòng loại U-17 WORLD CUP CONCACAF

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn lứa tuổi 17 trở xuống (under 17 hay U-17) khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean diễn ra từ ngày 21 Tháng Tư, 2017 tại Panama giờ chỉ còn một trận chung kết vào Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, 2017 giữa Hoa Kỳ và Mexico để xem ai giơ cao chiếc cúp vô địch.

Trước đó, sau vòng đấu bảng, có sáu đội tuyển U-17 tiếp tục cuộc chơi ở vòng cuối cùng giải này được gọi là Classification stage được chia ra làm hai bảng D và E:

Bảng D: Hoa Kỳ, Honduras, Cuba

Bảng E: Mexico, Costa Rica, Panama

Ở bảng D, đội tuyển U-17 Hoa Kỳ đứng đầu bảng được tối đa 6 điểm sau khi lần lượt đá bại Honduras 3-0 và đè bẹp Cuba 6-2. Honduras đứng nhì nhờ trận thắng đậm 7-1 trước Cuba. Hải hai đội Hoa Kỳ và Honduras chính thức được dự U-17 World Cup 2017 diễn ra tại Ấn Độ vào tháng Mười tới đây.

Riêng đội tuyển Hoa Kỳ sẽ ra sân trận chung kết so tài với Mexico để quyết định đội nào có được cơ hội vô địch giải đấu khu vực này dành cho lứa tuổi 17 trở xuống.

Trong khi đó tại bảng E, đội tuyển láng giềng phía Nam Hoa Kỳ là Mexico cũng có mặt trận chung kết với cơ hội phục thù trận thua trước Hoa Kỳ ở vòng bảng trước đó, đồng thời cùng với Costa Rica đến Ấn Độ dự World Cup U-17 năm nay.

U-17 Mexico thắng cả hai trận tại bảng E trước Costa Rica với tỷ số khít khao 2-1 và hạ đậm Panama 6-1. Costa Rica đứng nhì bảng nhờ trận thắng trước Panama 2-1 còn Panama và Cuba của bảng D bị loại và chờ đợi đến kỳ World Cup kế tiếp.

Xuyên qua các trận đấu từ vòng bảng đến vòng Classification Stage, U-17 đã chứng tỏ sức mạnh của mình, không thua trận nào cho đến lúc này, đặc biệt là trận hạ gục Mexico 4-3 ở vòng bảng.

Cầu thủ Panama Eduardo Guerrero số 11 sút banh trước sự truy cản của hậu vệ Costa Rica Alexander Roman (phải) trong trận đấu giải U-17 CONCACAF Championship giữa hai đội U-17 Panama và Costa Rica diễn ra tại Maracana Stadium, Panama City ngày 1 Tháng Năm. (Hình: Getty Images)
Cầu thủ Panama Eduardo Guerrero số 11 sút banh trước sự truy cản của hậu vệ Costa Rica Alexander Roman (phải) trong trận đấu giải U-17 CONCACAF Championship giữa hai đội U-17 Panama và Costa Rica diễn ra tại Maracana Stadium, Panama City ngày 1 Tháng Năm. (Hình: Getty Images)

Bước vào vòng cuối cùng, với hai đối thủ không được đánh giá mạnh như Mexico, các cầu thủ trẻ Mỹ đã thi đấu rất tốt, đặc biệt bộ ba tấn công với tiền đạo số 9 Josh Sargent, Ayo Akinola và Andrew Carleton chơi rất ăn ý, phối hợp và ghi những bàn thắng đẹp mắt. Đặc biệt cả hai Sargent và Akinola qua 5 trận đấu, đã ghi đến 9 bàn cả thảy.

Tại khu vực trung tuyến, bộ tứ Chris Durkin, Chris Goslin, George Acosta và Blaine Ferri cũng thi đấu rất vừa ý ban huấn luyện.

Có thể nói đây là một tập thể cầu thủ trẻ Hoa Kỳ có tài năng về kỹ thuật lẫn kết hợp chiến thuật thi đấu ăn ý với nhau là niềm hy vọng tương lai bóng tròn Hoa Kỳ đặc biệt tại giải World Cup U-17 tới đây tại Ấn Độ sẽ có thêm nhiều cơ hội tung lưới đối phương qua từng trận đấu.

Đối thủ trận chung kết của Hoa Kỳ là Mexico. Điều bất ngờ ở vòng bảng, khi Mexico bị ngã ngựa trước Mỹ. Không biết trận chung kết diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, 2017 sẽ là cơ hội để cho Mexico rữa hận mối thua trước đây hay lại chịu cảnh buồn bã phải rời khỏi sân cỏ.

Trước khi bước vào giải đấu này, Mexico luôn được đánh giá là đội chắc chắn dự World Cup và nhiều hy vọng đoạt danh hiệu vô địch.

Trận đấu cuối cùng ở bảng E, Mexico đã thể hiện bản lĩnh của mình khi nghiền nát đối thủ mạnh không kém là Costa Rica với tỷ số không tưởng 6-1.

Và trận chung kết sẽ trận so tài giữa hai đội bóng U-17 mạnh nhất giải đấu. Nếu vượt qua được Hoa Kỳ lần này, Mexico có lần thứ ba liên tiếp giơ cao chiếc cúp vô địch trong khi nếu vô địch lần này, Hoa Kỳ cũng có bốn lần đoạt được danh hiệu. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT