Thursday, April 18, 2024

Hòa Myanmar 0-0, Việt Nam nhiều hy vọng vào bán kết AFF Cup 2018

TỔNG HỢP – Ngày 20 Tháng Mười Một, 2018 diễn ra hai trận đấu bảng A giải vô địch bóng tròn Đông Nam Á – AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam so tài với đội tuyển Myanmar trên sân vận động Thuwunna, Yangon, Myanmar và đội tuyển Campuchia đón tiếp đội tuyển quốc gia láng giềng Lào.

Sau 90 phút thi đấu, cả hai đội đâu lưng ra về mà không bên nào ghi được bàn thắng trước sự chứng kiến của khoảng 30,000 khán giả.

Trong 10 phút đầu tiên, các cầu thủ đội chủ nhà Myanmar cầm bóng nhiều hơn, nhưng cả đôi bên đều không có những đợt tấn công nguy hiểm nào.

Đến phút 19, tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phương thực hiện cú dứt điểm từ vị trí ở ngoài sát vùng cấm địa nhưng không thành công.

Năm phút sau đó, phía Myanmar đáp trả với pha sút xa nhưng không thể làm khó được thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trong khi đó, ở pha tấn công vào thời điểm phút 28, tiền vệ tấn công Phan Văn Đức thực hiện cú sút của mình nhưng bị cản phá và banh ra khỏi lằn vôi cuối sân đưa Việt Nam hưởng được quả phạt góc. Từ quả phạt góc này, tiền đạo Nguyễn Anh Đức nhảy lên đánh đầu nhưng không thể chạm bóng. Đến phút 31, cũng từ quả đá phạt góc khác, Anh Đức lại nhảy lên đánh đầu nhưng banh vọt khỏi sà ngang.

Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục gây sức ép lên khung thành Myanmar. Phút 36, từ pha tấn công, Phan Văn Đức có cơ hội thực hiện cú dứt điểm nhưng rất tiếc banh lại trúng cột dọc. Và chỉ một phút sau đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có dịp đưa banh vào lưới đối thủ nhưng thủ môn Myanmar kịp thời cứu bàn thua trông thấy.

Tiền đạo Myanmar Si Thu Aung (trái) tranh chấp bóng với hậu vệ Việt Nam Đỗ Duy Mạnh trong trận đấu bảng A giải AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra trên sân Thuwanna YTC Stadium, Yangon, Myanmar ngày 20 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

Phút 44, hậu vệ Quế Ngọc Hải truy cản người trái phép bị thẻ vàng. Myanmar thực hiện pha đá phạt trực tiếp nhưng không thành công.

Hiệp đầu đôi bên không bên nào mở tỷ số.

Bước sang hiệp hai, khi bóng lăn được 4 phút, hậu vệ Trọng Hoàng có cơ hội thực hiện pha dứt điểm với chân phải của mình nhưng không thể đánh bại thủ môn Myanmar. Rồi ba phút sau đó, thủ môn Myanmar lại có hai lần liên tiếp cứu thua từ những pha dứt điểm của Việt Nam.

Cầu thủ Lwin Moe Aung bị thẻ vàng khi dùng tay cản banh ở phút 63. Và Nguyễn Công Phượng có pha dứt điểm nhưng banh lại ra ngoài.

Việt Nam tưởng chừng như có bàn thắng ở phút 77, khi Nguyễn Quang Hải từ vị trí bên ngoài sát vùng cấm địa tung cú sút đưa banh đi sà nhưng rất mạnh, thủ môn Myanmar bắt banh nhưng lại để banh ói ra, và Văn Toàn (vào thay thế cho Công Phượng) lao tới đưa banh vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng này vì việt vị.

Và cho đến khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu vang lên, cả hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar đều đâu lưng ra về mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hòa nhau 0-0, cả hai Việt Nam và Myanmar đồng bảy điểm sau ba trận đấu, nhưng Myanmar đứng đầu bảng A vì hơn số bàn thắng.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (áo trắng, giữa) dẫn banh trước sự đuổi theo truy cản của tiền vệ Myanmar Ye Ko Oo trong trận đấu bảng A giải AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra trên sân Thuwanna YTC Stadium, Yangon, Myanmar ngày 20 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

Hai trận trước đây, Myanmar đè bẹp Campuchia 4-1 và thắng Lào 3-1 sau khi bị lủng lưới trước trong khi đội tuyển Việt Nam đá bại Lào 3-0 và hạ Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Với hai trận đấu diễn ra vào ngày 24 Tháng Mười Một tới đây, đội tuyển Việt Nam gặp đội yếu hơn và thực sự bị loại là Campuchia trên sân Hàng Đẩy, Hà Nội, trong khi đội tuyển Malaysia có trận đấu sinh tử với đội tuyển Myanmar ngay trên sân nhà với hy vọng góp mặt ở bán kết.

Malaysia buộc phải thắng trong khi Myanmar chỉ cần hòa là đủ vào vòng trong.

Riêng đội tuyển Việt Nam rất nhiều hy vọng lọt vào bán kết khi chỉ cần có một điểm trước Campuchia. Trong trường hợp vượt qua đội xứ chùa vàng, Việt Nam nhiều cơ hội vào bán kết với tư cách đầu bảng.

Trong trường hợp Việt Nam gục ngã trước Campuchia, lúc bấy giờ kết quả của trận đấu cùng các chỉ số phụ của trận Malaysia và Myanmar sẽ được tính đến để quyết định đội tuyển Việt Nam có bước đi tiếp nữa ở sân chơi AFF Cup này hay không.

Được biết giải vô địch bóng tròn Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra từ ngày 8 tháng Mười Một đến 15 Tháng Mười Hai, 2018 với 26 trận đấu với 10 đội tuyển được chia làm hai bảng A và B. Và đội tuyển Việt Nam nằm trong bảng A với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào trong khi bảng B có Thái Lan, Singapore, Indonesia, Đông Timor, Philippines.

Đặc biệt năm nay, giải AFF Cup có hình thức thi đấu mới với các đội tuyển được thi đấu hai trận trên sân nhà và hai trận sân khách chứ không phải tranh giải tại một quốc gia như trước đây.

Thủ môn đội tuyển Đông Timor, Aderito Fernandes (phải) ôm gọn banh giữa tiền vệ Singapore Hariss Harun số 14 và tiền đạo Ikhsan Fandi số 20 của Singapore trong trận đấu bảng B giải AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra tại Singapore ngày 21 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong lịch sử giải đấu này, đội tuyển Việt Nam chỉ có một lần vô địch vào năm 2008 nhờ pha đánh đầu vào lưới của tiền đạo Công Vinh ở vài phút cuối cùng trận đấu lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Hiện tại với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đại Hàn Park Hang-seo, các cổ động viên của cả hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc hy vọng đội tuyển quốc gia hình chữ S sẽ lần thứ hai có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Bảng B: Thái Lan và Philippines nhiều hy vọng vào bán kết 

Tại bảng B tình hình vẫn tương tự như bảng A sau hai trận đấu vào ngày 21 Tháng Mười Một, 2018 với đội chủ nhà Philippines thủ hòa Thái Lan 1-1 trong khi Singapore nghiền nát Đông Timor (Timor-Leste) với tỷ số 6-1.

Như vậy bảng B, Thái Lan tạm thời đứng đầu bảng với 7 điểm hiệu số bàn thắng bại +9 trong khi Philippines đồng 7 điểm đứng nhì vì hiệu số bàn thắng bại chỉ +2. Singapore xếp thứ ba 6 điểm. Còn hai đội Indonesia và Đông Timor đều bị loại.

Ở hai trận đấu cùng giờ cuối cùng của bảng này diễn ra vào ngày 25 Tháng Mười Một tới đây với Thái Lan quyết đấu Singapore trong khi Philippines so tài với Indonesia, đội thực sự bị loại.

Cả hai đội Thái Lan và Philippines chỉ cần có thêm 1 điểm là nắm tay nhau vào bán kết trong khi Singapore buộc phải thắng Thái Lan mới đi tiếp. Trong trường hợp nầy, Thái Lan vẫn có thể bước vào vòng trong nếu như Philippines ngã ngựa trước Indonesia vì cách biệt hiệu số bàn thắng bại giữa Thái Lan và Philippines rất lớn (+9/+2). (TTC)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT