Friday, March 29, 2024

Huấn luyện viên Sigi Schmid rời khỏi đội LA Galaxy

TỔNG HỢP – Giới lãnh đạo đội bóng câu lạc bộ Los Angeles Galaxy của giải Major League Soccer vừa chính thức cho biết, huấn luyện viên Sigi Schmid rời khỏi đội bóng này. Và ông sẽ được thay thế bằng phụ tá huấn luyện viên Dominic Kinnear.

Ông Schmid trở lại với đội bóng trong Tháng Bảy, 2017, sau khi huấn luyện viên lúc đó, Curt Onalfo bị sa thải.

Thời gian trước đây, Sigi Schmid từng dẫn dắt đội bóng Galaxy trong 5 năm từ 1999 đến 2004 và đưa đội đoạt cúp vô địch MLS năm 2002.

Ông cũng từng hai lần đoạt danh hiệu MLS Coach of the Year (Huấn Luyện Viên Xuất Sắc Nhất Trong Năm), đầu tiên vào năm 1999 và sau đó một lần nữa vào năm 2008 khi ông đưa đội Columbus Crew vô địch MLS Supperters’ Shield và vô địch MLS Cup.

Ngoài ra khi dẫn dắt đội bóng Seattle Sounders ông cũng đưa đội này đoạt giải MLS Supporters’ Shield và bốn lần vô địch US Open Cup trước khi ông bị sa thải trong Tháng Bảy, 2016.

Huấn luyện viên Sigi Schmid trong thời gian dẫn dắt đội bóng Seattle Sounders. (Hình: Getty Images)

Schmid đã mướn ông Kinnear làm phụ tá cho ông trong Tháng Tám năm rồi. Cựu huấn luyện viên đội bóng Houston Dynamo, người đứng thứ ba trong số huấn luyện viên MLS với 166 trận thắng trong sự nghiệp của mình, gia nhập vào ban huấn luyện của Schmid sau khi chia tay với đội San Jose Earthquakes trong Tháng Sáu, 2017.

Đội Galaxy hiện đứng thứ tám trên bảng xếp hạng khu vực Western Conference, ngoài vòng dự playoff đến hai hạng.

Trong bảng tuyên bố mới đây, Schmid khẳng định quyết định này là của ông.

“Sau khi xem xét suy nghĩ cẩn thận, tôi có quyết định rời khỏi chức vụ huấn luyện viên vào lúc này. Với sáu trận đấu còn lại khi đội bóng phải cạnh tranh để được đá playoff, tôi hiểu thời gian đưa ra quyết định này là không thích hợp. Tuy nhiên, tôi tin tưởng toàn đội sẽ gắn kết cùng nhau và thi đấu cho một vị trí đá playoff mùa này.” (TTC)

MỚI CẬP NHẬT