Thursday, March 28, 2024

Hugo Lloris của Tottenham bị bắt về tội uống rượu lái xe

LONDON (ESPN) – Thủ môn kiêm thủ quân của đội bóng câu lạc bộ Tottenham Hotspur, Hugo Lloris đã bị bắt tại trung tâm London vào sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Tám năm 2018 về tội uống rượu lái xe.

Xe của thủ môn này bị cảnh sát London cảnh sát chận lại và không vượt qua thử nghiệm nồng độ rượu nên bị đưa về trụ sở cảnh sát.

Lloris, 31 tuổi, bị chận lại vào khoảng 2 giờ 20 sáng, và được đưa về bót cảnh sát Charing Cross gần đó. Cầu thủ này được tại ngoại hầu tra sau khi đóng tiền thế chân và chờ ngày ra tòa về tội uống rượu lái xe.

Theo cảnh sát thành phố cho biết, Lloris sẽ phải ra tòa án Westminster Magistrates vào ngày 11 Tháng Chín tới đây.

Thủ môn này gia nhập đội bóng Tottenham trong năm 2012 và mới đây có hai trận trận giữ khung thành với đội bóng tại giải Premier League 2018-19 sau khi cùng với đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 tại Nga.

Thủ môn Hugo Lloris của đội tuyển Pháp và Tottenham Hotspur. (Hình: Getty Images)

Trong trận chung kết World Cup diễn ra vào ngày 15 Tháng Bảy, 2018 ở Moscow, Pháp đá bại Croatia 4-2.

Phát ngôn viên cảnh sát khu vực thành phố cho biết: “Một người đàn ông lái xe đã bị chận bắt về tội uống rượu lái xe sau khi bị cảnh sát tuần tra chận lại tại Gloucester Place, W1.

“Hugo Lloris, 31 tuổi, bị truy tố tội uống rượu lái xe ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Tám.

“Anh ta được tại ngoại hầu tra sau khi đóng tiền thế chân và ra tòa Westminster Magistrates vào ngày Thứ Ba, 11 Tháng Chín, 2018.”

Trận đấu kế tiếp của Tottenham diễn ra trên sân nhà của Manchester United vào ngày Thứ Hai, 27 Tháng Tám, 2018. (TTC)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT