Thursday, March 28, 2024

Không có khuôn mặt mới cho hai trận quyết định Tháng Mười của đội tuyển Mỹ

Vòng loại World Cup 2018 CONCACAF

TỔNG HỢP – Đừng mong đợi có bất cứ ngạc nhiên nào trong thành phần cầu thủ đội tuyển Hoa Kỳ cho hai trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean vào hai ngày 6 và 10 Tháng Mười tới đây.

Muốn có vé ở vị trí thứ ba chính thức được góp mặt tại vòng chung kết World Cup diễn ra tại Nga vào mùa hè năm tới, đội tuyển Hoa Kỳ buộc phải có được 6 điểm trước Panama và Trinidad and Tobago.

Mặc dù thi đấu không thành công trong Tháng Chín vừa rồi với trận thua Costa Rica 0-2 ngay trên sân nhà và trận hòa 1-1 trước đội chủ nhà Honduras, nhưng giới hâm mộ bóng tròn Mỹ đừng mong đợi có được những khuôn mặt mới khi danh sách cầu thủ tập trung cho hai trận đấu tháng tới được công bố.

Trong cuộc nói chuyện với truyền thông báo chí mới đây, huấn luyện viên Bruce Arena của đội tuyển Mỹ, khẳng định rõ ràng sẽ không có khuôn mặt mới nào trong danh sách cầu thủ khi tập trung tại Orlando, Florida trước trận so tài quyết định với Panama và Trinidad & Tobago.

Khi được hỏi có thể có một vài khuôn mặt mới trong đội tuyển Mỹ vào giữa tuần tới hay không, Arena cho biết: “Chúng tôi không có sự xa xỉ để làm điều đó. Đây không phải là thời điểm thử nghiệm. Chúng tôi phải tiến tới với những gì chúng tôi có sẵn.”

Trong danh sách cầu thủ tập trung cho hai trận đấu tháng Chín vừa qua, Bruce Arena đã bỏ qua hai cầu thủ như Timmy Chandler và Danny Williams. Và khoảng thời gian này, vài cầu thủ giải MLS đang có phong độ tốt như tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn và Ike Opara cũng như tiền vệ trẻ của đội bóng Đức Schalke, Weston McKennie. Cầu thủ trẻ này vừa ký hợp đồng mới thời hạn 5 năm với Schalke thi đấu ở đội một tại giải Bundesliga.

Mặc dù sẽ không có khuôn mặt mới nào, nhưng điều đó không có nghĩa là đội tuyển trong tháng Mười sẽ giống như trong Tháng Chín. Có thể Arena sẽ cho triệu tập trở lại hậu vệ hiện thi đấu cho đội Vitesse, Matt Miazga, hiện có phong độ rất tốt cùng đồng đội có trận thắng trước Ajaz trong cuối tuần qua.

Miazga đã tham dự giải Gold Cup mới đây, tạo ấn tượng tốt qua các trận đấu ở vòng bảng.

Arena nói về Miazga: “Chúng tôi theo dõi tiến triển của cậu ấy. Chúng tôi đã xem trận đấu của đội cậu ấy với đội Ajax vào cuối tuần qua. Tất cả những cầu thủ mà chúng tôi cho tập trung trong năm nay đều được chúng tôi đánh giá trên căn bản từng tuần một.”

Arena có thể cho gọi một số cầu thủ từng tham dự một số trận đấu của Hoa Kỳ trong năm là tin tốt đối với những cầu thủ như Dom Dwyer, có thể thay thế cho tiền đạo Jordan Morris bị chấn thương.

Hậu vệ Matt Miazga (trái) nhảy lên tranh chấp bóng với cầu thủ Mathias Pogba của đội Sparta Rotterdam trong trận bán kết giải Dutch KNVB Cup giữa hai đội Sparta Rotterdam và Vitesse Arnhem diễn ra tại Het Kasteel, Rotterdam, Hòa Lan ngày 1 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)

Một cầu thủ khác từng thi đấu cho đội tuyển Mỹ, nhưng đã không góp mặt trong các trận đấu của tháng Chín rồi vì chấn thương như DeAndre Yedlin, nhiều hy vọng sẽ ra sân trở lại trong màu áo đội tuyển với vị trí hậu vệ phải thay thế chỗ của Graham Zusi. Cầu thủ này đã chơi mờ nhạt trong trận Hoa Kỳ hòa Honduras 1-1 tháng rồi.

Đề cập đến Yedlin, Arena cho biết: “Thật tốt khi gọi cậu ấy trở lại. Cậu ấy là một loại hậu vệ khác biệt đối với chúng tôi, vì thế quá tốt nếu Yedlin vẫn khỏe mạnh qua tuần này và cậu ta sẽ đến Orlando.”

Ngoài ra huấn luyện viên Bruce Arena cũng tỏ dấu lạc quan về việc Geoff Cameron sắn sàng cho đợt tập trung lần này của đội tuyển Mỹ. Hậu vệ đội bóng giải ngoại hạng Anh, Stoke City đã lỡ cơ hội ra sân trong ba trận vừa qua trong lúc hồi phục chấn thương đùi.

Cameron đã chơi không tốt trong trận Hoa Kỳ thua Costa Rica trong Tháng Chín trước khi được tung ra sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa với Honduras 1-1.

Nói về khả năng triệu tập Cameron: “Vẫn còn phải xem xét. Cậu ấy có chơi tốt trong tuần này hay không. Tôi nghĩ cậu ta sẽ được gọi tập trung.”

Tóm lại, huấn luyện viên Arena bày tỏ niềm tin tưởng đội tuyển Mỹ có được kết quả cần có trong hai trận đấu sắp tới, một phần bởi vì ông không cho rằng kết quả những trận đấu vòng loại tháng Chín là thảm họa. Arena đã chỉ rõ trọng tài đã bỏ qua không thổi quả phạt đền Costa Rica khiến cho đội tuyển Mỹ mất đi cơ hội dẫn trước 1-0 mà ông tin rằng nếu dẫn trước, Hoa Kỳ có thể thắng trận đó.

Đối với trận hòa xấu xí 1-1 trước đội chủ nhà Honduras, hàng phòng ngự Mỹ chơi tồi trong hiệp đầu và Arena đã quyết định tung cầu thủ Bobby Wood vào sân để gia tăng sức mạnh hàng công và đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi Bobby ghi bàn thắng phút 85 quân bình tỉ số 1-1 về cho Hoa Kỳ.

Kết quả đó cho thấy Hoa Kỳ kiểm soát được vận mệnh của mình, và đây là điều tại sao Arena vẫn tin tưởng ông có thể tiếp tục với những khuôn mặt quen thuộc cho cuộc chạy đua cuối cùng của vòng loại World Cup.

Ông nói về trận hòa Honduras: “Với sự nỗ lực không ngừng của các cầu thủ, chúng tôi kết thúc với một điểm và giữ chúng tôi ở vị trí tiếp tục cuộc chạy đua giành vé.”

Arena nói thêm: “Nếu chúng tôi thua trận đó, chúng tôi nhiều khả năng không thể cạnh tranh được nữa. Kết quả hòa với Honduras là kết quả tốt đối với chúng tôi. Còn kết quả thua Costa Rica thì không.”

Arena nhanh chóng nhắc nhở các phóng viên báo chí trong cuộc nói chuyện trước báo chí vừa qua, “Các bạn biết chúng tôi chỉ thua một trần duy nhất trong năm 2017. Mái nhà vẫn chưa bị sụp…” (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT