Friday, March 29, 2024

Klinsmann: ‘Chắc chắn tôi sẽ trở lại’ dẫn dắt đội bóng

TỔNG HỢP – Sau hai trận đầu tiên của vòng Hex, vòng thi đấu cuối cùng gồm 6 đội của vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) mà đội tuyển Hoa Kỳ bị thảm bại 1-2 trước đội tuyển Mexico vào ngày 11 Tháng Mười Một, 2016, ngay trên sân nhà Mapfre StadiumColumbus và 0-4 trước Costa Rica bốn ngày sau đó tại Costa Rica, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann bị Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sa thải, và Bruce Arena lên thay thế.

Bruce Arena cũng bất tài trong việc dẫn dắt đội tuyển Mỹ để cuối cùng phải ngồi nhà xem World Cup 2018 qua màn ảnh nhỏ khi các cầu thủ hưởng lương bạc triệu ở các đội bóng câu lạc bộ như Clint Dempsey, Altidore, Omar Gonzalez, Bedoya và ngay cả tài năng trẻ Pulisic… đều thi đấu một trận tồi tệ, thất bại trước đội đứng bét bảng vòng Hex và thật sự bị loại khỏi World Cup, Trinidad and Tobago 1-2 trong trận đấu mà Hoa Kỳ chỉ cần hòa là đủ có vé đến Nga 2018 bất kể kết quả hai trận đấu cùng giờ còn lại.

Kết quả trận thua này là Bruce Arena khăn gói lên đường cùng ông boss của mình, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ Gulati, cũng quyết định không ra tái tranh cử nhiệm kỳ mới.

Ngay sau khi bị sa thải, Jurgen Klinsmann vẫn không dẫn dắt đội bóng nào cả nhưng mới đây ông tỏ dấu hiệu có thể trở lại ngồi trên ghế nóng của đội bóng ngay sau khi World Cup 2018 kết thúc.

Nữ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel (thứ hai từ phải) cùng với cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann (thứ hai từ trái); Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Đức Reinhard Grindel (trái) và Tổng Thư Ký Liên Đoàn Bóng Tròn Đức Friedrich Curtius (phải) trong buổi lễ vinh danh Jurgen Klinsmann tại buổi họp Liên Đoàn Bóng Tròn Đức (DFB) ở Erfurt, Đông Đức, vào ngày 3 Tháng Mười Một, 2016. (Hình: Getty Images)

Dù không có trông coi đội nào nhưng Jurgen Klinsmann vẫn có cuộc sống sung túc vì ông cùng các phụ tá của ông được bồi hoàn tiền chấm dứt hợp đồng lên đến $6.2 triệu.

Nói với tạp chí Socrates Magazine ở Đức, Klinsmann bày tỏ những ý kiến của ông về giải Bundesliga, đội tuyển Đức và cũng đề cập đến việc một ngày nào đó ông bước ra sân trở lại trên băng ghế huấn luyện.

Klinsmann tuyên bố: ‘Chắc chắn tôi sẽ trở lại. Bây giờ tôi đang có thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp. Tôi tận hưởng nó. Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại làm huấn luyện viên một lần nữa. Tôi đang hướng tới World Cup ở Nga và sau đó tôi sẽ trở lại công việc của tôi.”

Klinsmann đã từng liên lạc với một số đội trong vài năm qua, ngay cả trước khi ông được Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ thuê mướn dẫn dắt đội tuyển Mỹ, bao gồm các đội Everton, Sunderland và Club Tijuana của giải Liga MX. Tuy nhiên, Klinsmann đã không chọn đội nào cả.

Cựu huấn luyện viên 53 tuổi của đội tuyển Đức và Hoa Kỳ, cũng đưa ra một ít lời cảnh báo đến giải Bundesliga sau mùa giải đầy khó khăn ở Châu Âu. Có đến ba đội bóng giải Bundesliga như Bayern Munich, Borussia Dortmund và RB Leipzig dự Champions League, nhưng cả hai Dortmund và Leipzig đều dừng bước ở vòng 16, phải xuống giải đấu thấp hơn Europa League. Trong khi đó các đội thuộc Bundesliga khác như FC Koln, Hoffenheim và Hertha Berline đều không thể tiến vào vòng đấu loại trực tiếp tại giải Europa League này. (TTC)

Cô thợ may khuyết tật giàu lòng nhân ái ở An Giang

MỚI CẬP NHẬT