Thursday, April 18, 2024

Kỷ lục đưa bóng vào lưới nhà

Theo thống kê của FIFA, trong số hơn 2,500 bàn thắng ở 21 kỳ World Cup, chỉ có 52 bàn đưa vào lưới nhà (own goal). Theo định nghĩa năm 1997 của FIFA, “own goal” là: “khi một cầu thủ tự đá hay đánh đầu đưa bóng vào lưới nhà, hoặc khi đón một trái sút hay một đường chuyền của đối phương để bóng đi vào lưới nhà.”

Những trái sút trúng đích, hoặc đụng xà ngang hay cột dọc, rồi chạm một cầu thủ phòng vệ và đi vào lưới được kể như bàn thắng bình thường không phải là “own goal.”

World Cup Nga 2018 còn 4 trận nữa mới kết thúc nhưng đến bây giờ đã đoạt kỷ lục về số bàn đưa vào lưới nhà, tổng cộng 11 bàn. Kỷ lục cũ là ở World Cup 1998 với 6 bàn vào lưới nhà.

Các đội đã có bàn tự đưa vào lưới nhà gồm Morocco, Australia, Ai Cập, Nigeria, Costa Rica, Senegal, Ba Lan, Nga, Mexico, Thụy Sĩ.

Tại Nga, bàn đi vào lưới nhà đầu tiên là ở trận Morocco-Iran bảng B. Sau khi hai đội thủ hòa 0-0 trong 90 phút, tới phút thứ 4 trong 5 phút bù giờ Aziz Bouhaddouz đón đầu một trái sút phạt, đưa bóng vào lưới Morocco.

Trong trận tứ kết đấu với Bỉ, Fernandinho đội Brazil ghi bàn… thua cho Brazil.

Từ trước đến nay Mexico là đội đã đưa bóng vào lưới nhà nhiều nhất, tổng cộng 4 bàn được hưởng lợi tự nhiên do đối phương đưa bóng vào lưới của họ là đội Pháp với tổng cộng 5 bàn qua các kỳ World Cup. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT