Friday, April 19, 2024

LeBron mặc áo Kaepernick trước trận đấu của Lakers

LOS ANGELES, California (NV) – Siêu cầu thủ bóng rổ LeBron James của đội Los Angeles Lakers chưa bao giờ ngại ngùng đưa ra ý kiến về những gì xảy ra tại Mỹ và trên thế giới.

Anh cũng là người ủng hộ cầu thủ quarterback Colin Kaepernick, từng chơi cho đội San Francisco 49ers và là người đầu tiên không đứng chào quốc ca tại các trận đấu.

Ngoài ra, anh cũng từng công khai ý kiến ngược với Tổng Thống Donald Trump.

Theo Sportsnaut, một tạp chí thể thao của Mỹ, hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười, trước trận đấu “hâm nóng” cho mùa bóng NBA năm nay với đội Sacramento Kings, được tổ chức ở Staples Center, Los Angeles, LeBron mặc một áo thun có chữ “Kaepernick” ở phía sau, khi bước vào sân.

Khi được báo giới hỏi, LeBron nói: “Đây là áo của Nike. Tôi thích đồ Nike. Tôi cũng ủng hộ Colin Kaepernick nữa. Và đây là những gì chúng tôi tranh đấu, những gì chúng tôi tin tưởng.”

Sự kiện này gây cơn sốt trên mạng xã hội ngay lập tức, thu hút hơn 7,000 người tranh luận trên Twitter.

Một người viết: “Đây chắc chắn là cách James muốn nói anh bênh vực Kaepernick, khi bỏ Cleveland Cavaliers về với Hollywood sau khi hết hợp đồng với đội này.”

“Sau khi làm cho tên tuổi mình nổi tiếng trong kỹ nghệ giải trí, bây giờ James chuyển đến miền Nam California và sống gần với những người có cùng suy nghĩ với anh và có quan điểm chính trị giống với Kaepernick,” một người khác viết. “Bây giờ, anh cho mọi người biết rõ hơn quan điểm của anh.”

LeBron James mặc áo thu có chữ “Kaepernick” phía sau bước vào sân vận động Staples Center. (Hình chụp qua YouTube)

Cầu thủ quarterback Colin Kaepernick giải thích, sở dĩ anh không chào quốc ca là vì muốn phản đối chính sách của Mỹ hiện nay đối với người da màu.

Hành động này của anh làm nhiều cầu thủ football NFL noi theo, tạo ra một làn sóng chính trị nóng hổi đầy tranh cãi khắp Hoa Kỳ.

Chính Tổng Thống Donald Trump phải lên tiếng phản đối, nói rằng như vậy là không tôn trọng những người hy sinh cho tổ chức, và những người không chào quốc ca cần phải bị tống cổ ra khỏi nước Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn gọi những người này là “chó đẻ.”

Sự kiện cũng làm NFL lúng túng không biết giải quyết ra sao, phải họp tất cả chủ các đội bóng football lại.

Ban đầu, có tin tất cả các chủ đội đồng ý phạt các cầu thủ không đứng chào quốc ca, nhưng sau đó một số chủ nhân phản bác, nói không phải tất cả đồng ý như vậy.

Sau đó, NFL quyết định, cầu thủ nào không chào quốc ca thì phải ở trong phòng thay quần áo. Nếu bước ra sân thì phải đứng, nếu không, sẽ bị phạt.

Quyết định này bị chủ các đội NFL phản đối, nói rằng, nếu phạt thì các cầu thủ sẽ bỏ qua chơi cho đội khác. Thế là NFL đành phải tạm ngưng áp dụng quy định này. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT