Thursday, March 28, 2024

Giải FA Premier League 2018-19: Manchester United và Chelsea đều được 3 điểm

TỔNG HỢP – Mùa giải mới 2018-2019 của league hàng đầu nước Anh đồng thời cũng là một trong những league nổi tiếng nhất Châu Âu và thế giới – Premier League Anh Quốc – bắt đầu khởi tranh vào ngày 10 Tháng Tám vừa qua.

Manchester City, đội bóng của nhà tỷ phú Ả Rập, đương kim vô địch giải trong khi ba đội bóng tân binh vừa được thăng hạng từ 2017-18 EFL Championship gồm Wolverhampton Wanderers, Cardiff City và Fulham thay thế cho ba đội phải xuống sân chơi Championship là West Bromwich Albion, Swansea City và Stoke City.

Mùa giải FA Premier League sẽ kết thúc vào ngày 12 Tháng Năm, 2019.

Trong ngày Thứ Sáu, 10 Tháng Tám, 2018, khởi tranh giải chỉ có một trận đấu duy nhất diễn ra là cuộc đối đầu giữa hai đội Manchester United với Leicester City trên Old Trafford – sân nhà của Manchester United.

Tiền vệ Paul Pogba và hậu vệ Luke Shaw lần lượt ghi bàn thắng vào lưới Leicester City đưa đội nhà Manchester United có chiến thắng đầu tiên 2-1 của mùa giải mới trước đội khách Leicester City.

Jamie Vardy của Leicester City thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-2 khi đánh đầu tung lưới thủ môn David De Gea trong trận đấu khởi tranh giải Premier League Anh Quốc giữa Manchester United và Leicester City diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, ngày 10 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho của Manchester United, đã cho Pogba đeo băng thủ quân trong khi Romelu Lukaku ngồi ở băng ghế dự bị tương tự như Jamie Vardy của Leicester.

Khi trận đấu chỉ mới được ba phút, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền do banh sút của tiền đạo Manchester United, Alexis Sanchez trúng tay tiền vệ phòng ngự Daniel Amartey trong vùng cấm địa Leicester và Pogba không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới sớm mở tỉ số 1-0 cho đội nhà Manchester United.

Sau bàn thắng này, huấn luyện viên Mourinho lại cho cầu thủ thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công cho nên dường như thế trận chỉ còn là đường một chiều đối với đội khách Leicester. Thủ môn David De Gea phải nhiều lần trổ tài cứu những bàn thua trông thấy, đặc biệt từ cú sút của James Maddison, cộng thêm thần may mắn mỉm cười nên lưới Manchester United không bị rung lên trong suốt hiệp đầu.

Kelechi Iheanacho của Leicester City té ngã khi tranh chấp bóng với Eric Bailly của Manchester United trong trận đấu giải Premier League giữa Manchester United và Leicester City diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, ngày 10 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong hiệp hai tình hình vẫn không có gì thay đổi, banh thường được tranh chấp ở giữa sân, và cho dù có vài thay đổi cầu thủ của hai bên nhưng tỉ số vẫn không thay đổi.

Mãi đến phút 83 trong đợt phản công nhanh của Manchester United, hậu vệ Luke Shaw tham gia tấn công, nhận được đường banh chuyền của Mata, gần ngay khung thành tung cú sút chéo vào góc thượng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên của Luke Shaw, 23 tuổi này trong 104 lần ra sân tại giải Premier League.

Mọi việc tưởng chừng như an bài với tỷ số 2-0 nghiêng về cho đội chủ nhà Manchester United, nhưng bất ngờ ở phút 90+2, Leicester City có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 1-2 khi Jaime Vardy, vào thay thế cho đồng đội, đánh đầu đưa banh vào lưới.

Như vậy thầy trò huấn luyện viên Mourinho tuy có trận khởi đầu thuận lợi, được 3 điểm và duy trì thành tích bất bại trong những trận mở đầu giải Premier League của đội này với 9 trận thắng và 1 hòa trong 10 trận đấu.

Tuy nhiên nếu Manchester United tiếp tục duy trì với lối chơi hiện tại, chắc chắn sẽ phải đối đầu với những khó khăn khi gặp phải những đối thủ sừng sỏ hơn nhiều.

Các cầu thủ Chelsea ôm nhau vui mừng sau khi đồng đội Jorginho ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Huddersfield diễn ra trên sân John Smith, Huddersfield, ngày 11 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Chelsea thắng dễ Huddersfield 3-0

Qua ngày hôm sau, Thứ Bảy, 11 Tháng Tám, đội bóng Chelsea của nhà tỷ phú Nga, cũng được 3 điểm trong tay khi thắng dễ dàng Huddersfield 3-0 trong trận đấu diễn ra trên sân John Smith của Huddersfield.

Về dẫn dắt đội Chelsea kể từ mùa bóng năm nay, huấn luyện viên Sarri có khởi đầu đầy thuận lợi cho dù chưa tung ra chân sút tốt nhất của mình là tiền đạo Hazard.

Ngay trong hiệp đầu, Chelsea dẫn trước 2-0 với hai bàn thắng của Kante phút 34 và Jorginho phút 45. Kante khi nhận được banh căng vào trong vùng cấm địa của đồng đội ở cánh phải, đã tung cú sút cực mạnh đưa banh lưới trước sự bất lực của thủ môn Huddersfield.

Ross Barkley (giữa) của Chelsea dẫn banh trước sự truy cản của hai cầu thủ Huddersfield trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Huddersfield diễn ra trên sân John Smith, Huddersfield, ngày 11 Tháng Tám, 2018. (Hình: Getty Images)

Sau đó khi sắp kết thúc hiệp đầu, Chelsea được hưởng quả phạt đền khi Marcos Alonso bị một hậu vệ Huddersfield truy cản trái phép trong vùng cấm địa. Và Jorginho, vừa về đầu quân cho Chelsea, không bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0 cho Chelsea.

Trong hiệp nhì, huấn luyện viên Sarri đưa Eden Hazard vào thay thế cho Willian. Chỉ thời gian ngắn sau đó, phút 80, ngôi sao này thực hiện đường banh chuyền cho Pedro trống trải một mình ở cánh phải và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tung cú dứt điểm banh sà vào góc trái ấn định tỉ số chung cuộc lên 3-0 cho đội nhà Chelsea.

Kết quả những trận đấu khác:

-Tottenham hơn Newcastle 2-1

-Bournemouth thắng Cardiff City 2-0

-Watrford đá bại Brighton 2-0

-Crystal Palace vượt qua Fulham 2-0

(TTC)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT