Wednesday, April 17, 2024

Neymar lỡ trận đối đầu với Real Madrid tại Paris

TỔNG HỢP – Ban lãnh đạo đội bóng câu lạc bộ số một của giải Ligue 1, Pháp, Paris Saint-Germain (PSG) mới đây vừa lên tiếng xác nhận tiền đạo có phí chuyển nhượng khủng nhất thế giới, Neymar sẽ được giải phẫu ở Brazil vào cuối tuần này sau khi bị chấn thương trong trận đấu giải Ligue 1 mà PSG đè bẹp Marseille 3-0.

Những quan chức Ligue 1 cũng tiết lộ thêm sau ba ngày nghỉ ngơi và có những khám thử nghiệm khác nhau, đã đi đến quyết định chỉ có một chọn lựa duy nhất là siêu sao Brazil phải chịu cuộc giải phẫu mới hy vọng sớm bình phục chấn thương.

Như vậy giờ đây, Neymar sẽ lỡ trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League giữa Paris Saint Germain và Real Madrid diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris Pháp vào ngày Thứ Ba, 6 Tháng Ba, 2018, lúc 11 giờ 45 trưa giờ California và được đài Fox Sports 1 (FS1) truyền hình trực tiếp.

Trong một bản tuyên bố của PSG cho biết: “Sau ba ngày điều trị ban đầu với những biện pháp y tế cẩn trọng, một quyết định chung được đưa ra giữa các chuyên viên y tế của cả hai đội PSG và đội tuyển Brazil.”

“Thật thích hợp với Neymar khi quyết định tiền đạo này sẽ chịu cuộc giải phẫu ở Brazil vào cuối tuần này.”

“Bác Sĩ Rodrigo Lasmar với sự hợp tác của Giáo Sư Saillant của PSG sẽ thực hiện cuộc giải phẫu Neymar.”

Tiền đạo Neymar té ngã xuống đất ôm mặt khóc vì quá đau đớn sau khi tranh chấp với tiền vệ Morgan Sanson của Marseille trong trận đấu giải Ligue 1 giữa hai đội PSG và Marseille diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, ngày 25 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Giới lãnh đạo đội PSG không cho biết ngôi sao của họ sẽ làm khán giả trong bao lâu nhưng trong cuộc phỏng vấn với hệ thống đài ESPN Brazil, cha của tiền đạo này cho biết sẽ phải mất vào khoảng từ sáu đến tám tuần lễ và có thể lâu hơn nữa.

Được biết ngôi sao Neymar trong trận đấu giải Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain với Marseille, trong pha đuổi theo tranh cướp bóng, tuy không có va chạm với cầu thủ Marseille, nhưng cầu thủ này khi nhảy lên tranh bóng rồi rơi xuống đất trong tư thế chân không vững nên bị trẹo cổ chân và gãy xương thứ năm bàn chân phải.

Ban đầu, sau khi khám nghiệm sơ khởi, các chuyên viên y tế cho rằng Neymar sẽ chỉ không ra sân trong ba tuần lễ. Nhưng rồi lại thêm bị trẹo cổ chân nên tình trạng chấn thương của Neymar trở nên nặng hơn.

Khi tình trạng không hay xảy ra, thời gian trận đấu còn lại 14 phút. Và sau khi ba phút điều trị sơ khởi, Neymar, lăn lộn trên sân tỏ ra đau đớn và khóc, được khiêng ra khỏi sân. Vào thời điểm này, PSG đã thay hết ba cầu thủ, buộc phải thi đấu chỉ còn 10 người trên sân trong thời gian khoảng trên dưới 10 phút còn lại.

Dù thiếu Neymar nhưng PSG có chiến thắng đậm 3-0 trước Marseille và hơn đội đứng nhì bảng đến 14 điểm, gần như chắc chắn sẽ giơ cao chiếc cúp vô địch giải bóng tròn số một nước Pháp mùa bóng này.

Neymar được khiêng ra khỏi sân sau khi bị chấn thương ở chân phải trong khi tranh chấp bóng với cầu thủ đội Marseille trong trận đấu giải Ligue 1 giữa hai đội PSG và Marseille diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, ngày 25 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên điều quan trọng ở đây là chắc chắn Neymar không có mặt trong đội hình PSG so tài với Real Madrid ở trận lượt về vòng 16 UEFA Champions League trên sân Parc des Princes, Paris vào ngày 6 Tháng Ba tới đây nên càng khó khăn hơn cho PSG thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Real Madrid ở trận này sau khi thất bại 1-3 ở lượt đi. Và như thế nguy cơ PSG sớm rời khỏi giải chờ mùa bóng tới hiển hiện ngay trước mắt.

Muốn đi tiếp PSG buộc phải thắng Real Madrid trong trận lượt về với tỷ số 2-0 hoặc thắng từ ba bàn cách biệt trở lên. Vì thế trận đấu này vắng Neymar là một tổn thất rất lớn lao đối với đội bóng Pháp.

Khi chuyển về thi đấu cho Paris Saint Germain từ Barcelona với phí chuyển nhượng lên đến 220 triệu Euro, trong mùa bóng đầu tiên tại thủ đô Pháp, Neymar ghi được 26 bàn thắng và 16 lần thực hiện những đường chuyền trợ giúp. Riêng tại giải Champions League, Neymar cũng ghi được sáu bàn thắng và có ba lần kiến tạo trong bảy trận đấu.

Đối với World Cup 2018 diễn ra tại Nga, thời gian đến ngày 14 Tháng Sáu, 2018, khai mạc giải, còn những hơn ba tháng, nhiều hy vọng Neymar sẽ bình phục và thi đấu cho đội tuyển Brazil tuy nhiên không loại trừ khả năng, ngôi sao này không còn giữ được phong độ tốt nhất do ảnh hưởng của chấn thương.

Neymar phải mất ít nhất ba tháng nghỉ ngơi 

Theo tin mới nhất của các cơ quan truyền thông báo chí loan tải vào ngày Thứ Năm, 1 Tháng Ba, 2018 cho biết theo Bác Sĩ Lasmar của đội tuyển Brazil, tiền đạo Neymar sẽ phải dưỡng thương ít nhất ba tháng.

Bác sĩ trưởng của đội tuyển Brazil, Rodrigo Lasmar – phụ trách việc giải phẫu tiền đạo Neymar – tiếp xúc với giới truyền thông báo chí tại phi trường quốc tế ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 1 Tháng Ba, 2018. Ngôi sao Brazil sẽ chịu cuộc giải phẫu vào ngày 3 Tháng Ba, 2018 và phải mất đến ba tháng làm khán giả khiến cho đội bóng Paris Saint Germain lẫn đội tuyển Brazil lâm vào tình trạng hết sức khó khăn. (Hình: Getty Images)

Cuộc giải phẫu sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy, 3 Tháng Ba, 2018, tại bệnh viện Mater Dei ở Belo Horizonte, Brazil.

Như vậy, ngoài việc không ra sân trong trận đấu lượt về vòng 16 giải UEFA Champions League, Neymar có khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt một số trận đấu vòng bảng của World Cup 2018 sau khi Bác Sĩ Rodrigo Lasmar cho biết vào ngày Thứ Năm, 1 Tháng Ba, 2018, là tiền đạo 26 tuổi không thể ra sân thi đấu cho đến đầu Tháng Sáu, 2018, chỉ có hai tuần trước khi bắt đầu World Cup tại Nga.

Đó là trường hợp mọi việc đều suông sẽ và quá trình bình phục diễn biến tốt đẹp sau cuộc giải phẫu, nếu không Neymar có thể sẽ làm khán giả lâu hơn thời gian dự tính.

Tuyên bố với các phóng viên báo chí khi Neymar đến phi trường Galeao International Airport, Rio de Janeiro, Bác Sĩ Lasmar cho biết: “Chúng tôi hy vọng Neymar sẽ trong tình trạng tốt cho cuộc giải phẫu.”

“Thời gian hồi phục chấn thương mất khoảng hai tháng rưỡi tới ba tháng. Mỗi cầu thủ đều khác nhau. Neymar buồn lắm, nhưng cậu ấy phải hiểu rằng bây giờ không có bất cứ chọn lựa nào khác. Cầu thủ này sẽ thi đấu tốt trở lại trong thời gian càng sớm càng tốt. Chúng tôi làm mọi thứ có thể cho Neymar để có thể sẵn sàng trở lại trong thời gian sớm nhất.”

Đội tuyển Brazil bắt đầu con đường chinh phục chiếc cúp vô địch lần thứ sáu khi có trận đấu đầu tiên ở vòng đấu bảng so tài với Thụy Sĩ tại Sochi, ngày 17 Tháng Sáu, 2018. Riêng đội chủ nhà Nga sẽ đá trận khai mạc giải với đội bóng Châu Á Saudi Arabia ở Moscow ba ngày trước đó. (TTC)

Tạp chí Vatican phanh phui các nữ tu bị đối xử như nô lệ

MỚI CẬP NHẬT