Friday, March 29, 2024

Neymar có thể đi tù về tội gian lận và hối lộ

TỔNG HỢP – Một quan tòa Tây Ban Nha cho biết những cáo buộc về tội gian lận và hối lộ nhắm vào ngôi sao đội bóng Paris Saint-Germain Neymar có thể đưa đến án tù lên tới sáu năm khi tiền đạo Brazil này phải ra trước tòa án.

Các công tố viên đã đề nghị án tù hai năm đối với cầu thủ đội PSG vì không tuân theo những quy định liên quan đến việc chuyển nhượng đến đội bóng Barcelona cách đây năm năm, nhưng quan tòa cho biết vào ngày Thứ Tư, 31 tháng Mười, 2018 vừa qua là một án tù từ bốn đến sáu năm có thể được áp dụng nếu Neymar bị kết tội.

Tuy nhiên việc Neymar ở trong song sắt nhà tù có thể không xảy ra bởi vì tại Tây Ban Nha, những án tù hai năm hay ít hơn cho lần phạm tội đầu tiên thường chỉ là án treo, nghĩa là Neymar có thể tránh được vào nhà tù.

Những tội trạng được đưa ra sau khi nhóm đầu tư người Brazil cho biết họ nhận được một phần đền bù nhỏ hơn bởi vì một phần khác phí chuyển nhượng của Neymar được che giấu bởi những người dính líu vụ này.

Cha mẹ của Neymar, chủ tịch Barcelona Josep Bartomeu, và cựu chủ tịch Sandro Rosell cũng đương đầu với những tội trạng, cùng với đội bóng Barcelona và đội bóng Santos của Brazil.

Tất cả các người bị truy tố đều phủ nhận bất cứ việc làm sai trái nào và phiên tòa xét xử chưa được ấn định.

Được biết Neymar gia nhập đội bóng Catalan từ Santos trong năm 2013 với phí chuyển nhượng vào thời điểm đó là 57.3 triệu euro. Tuy nhiên, theo Susana Monje, phí chuyển nhượng thật sự thấp hơn nhiều so với số tiền mà Barcelona bỏ ra để có được ngôi sao Brazil này.

Trong năm 2016, theo cựu chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã xác nhận đội bóng phải tốn hơn 100 triệu euro. Và theo vị cựu chủ tịch này giải thích:

“Phí tổn chuyển nhượng cầu thủ là 57 triệu euro, trong đó một phần 17.1 triệu euro trả cho Santos và 40 triệu euro cho cha của Neymar. Hơn nữa, vì Neymar có tên trong danh sách cuối cùng của giải thưởng Ballon d’Or (Quả Cầu Vàng) nên Barcelona phải chi thêm 2 triệu euro. Với 59.1 triệu euro và 5.5 triệu euro từ thỏa thuận với văn phòng công tố viên và State Attoney’s Office, đó là tất cả phí tổn của cuộc chuyển nhượng. Ngoài ra còn những phí tổn khác trong quá trình chuyển nhượng đưa con số tổn phí lên đến mức vượt quả 100 triệu euro.”

Chính những sự khác biệt và không rõ ràng này đưa đến cuộc điều tra của các giới chức chính phủ Tây Ban Nha cho tới thời điểm hiện nay. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT