Friday, March 29, 2024

Niko Kovac sẽ dẫn dắt đội Bayern Munich từ Tháng Bảy, 2018

TỔNG HỢP – Sau những tin tức được đăng tải trên các trang mạng thể thao và báo chí, mới đây giới lãnh đạo đội bóng vô địch giải Bundesliga 2017-18, Bayern Munich đã chính thức xác nhận ông Niko Kovac sẽ là huấn luyện viên kế tiếp của đội khi mùa giải kết thúc.

Kovac, cựu tiền vệ đội tuyển Croatia và sau này trở thành huấn luyện viên, đã thi đấu cho đội Bayern trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2003, cùng đồng đội đoạt danh hiệu vô địch Club World Cup 2001 và vô địch league trong nước cùng hai chức vô địch trong năm 2003.

Vị huấn luyện viên này sẽ đảm nhiệm chức vụ trong Tháng Bảy tới đây, thay thế cho huấn luyện viên tạm thời Jupp Heynckes, dự định về hưu vào cuối mùa bóng này.

Giám đốc thể thao Bayern, Hasan Salihamidzic xác nhận Kovac đã ký kết hợp đồng ba năm sau khi đội bóng Bayern – theo tin tức cho biết – phải bỏ ra 2.2 triệu Euros phá vỡ hợp đồng giữa vị huấn luyện viên 46 tuổi này với đội Eintracht Frankfurt.

Tuy nhiên với việc tin tức bị tiết lộ quá sớm, khiến cho giám đốc đội Eintracht, Fredi Bobic lên tiếng phàn nàn giới lãnh đạo đội Bayern thiếu tính chuyên nghiệp.

Ông Bobic cho biết: “Quyết định của Kovac là điều khiến chúng tôi ngạc nhiên, thời gian, rất quan trọng đối với đội Frankfurt. Chúng tôi có nhiều trận đấu quan trọng sắp tới. Thời gian này giờ đây không thật sự tốt.”

“Những tin tức được tiết lộ xuyên qua giới truyền thông, chắc chắn không phải đến từ Frankfurt. Điều này không có tính chuyên nghiệp và không có bất cứ sự tôn trọng nào.”

Tính cho đến thời điểm này, đội bóng Frankfurt, hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, sau các đội RB Leipzig (thứ 6 – 47 điểm), Bayer Leverkusen (5 – 51 điểm), Hoffenheim (4 – 52 điểm), Borussia Dortmund (3 – 54 điểm), Schalke 04 (2 – 57 điểm), Bayern Munich (1 – 81 điểm) trong khi chỉ còn hai trận đấu nữa là kết thúc. Với tình hình như thế này, việc Eintracht lọt vào top 4 rất khó khăn nếu nói là không có cửa.

Ông Bobic thêm: “Không có cuộc tiếp tục nào giữa các đội bóng. Nhưng mọi việc đều ngay lập tức được xuất hiện trên truyền thông báo chí. Tất cả mọi chi tiết. Và những việc như thế này tôi chưa bao giờ trải qua tại giải Bundesliga. Sẽ không có gì để phối hợp chung với nhau nữa. Nếu quý vị muốn đối xử những đội bóng khác như thế, hãy tiếp tục.”

“Vâng, đó là chọn lựa đối với ông Niko Kovac để chấm dứt hợp đồng nếu một đội bóng hàng đầu Châu Âu muốn. Chúng tôi không muốn nói nhiều về điều này. Tất cả tin tức cũng đến từ một đội bóng của thành phố Đức lớn khác.”

Trong khi đó ông Kovac cho biết ông chỉ được đề nghị về dẫn dắt Bayern Munich vào ngày thứ Năm và sau đó có quyết định chấp nhận đề nghị này. Ông nói rằng “ông và Freidi không hề tiết lộ công khai những tin tức theo cách đã xảy ra.”

Về phía Bayern Munich, ông Salihamidzic đưa ra lời tuyên bố có được Kovac vào sáng sớm trong ngày thứ Sáu. Ông nói rằng Bayern “rất vui khi có được sự phục vụ của Niko Kovac.”

“Kovac từng là cầu thủ của Bayern và hiểu biết về những cầu thủ mà ông dẫn dắt. Chúng tôi đã thuyết phục ông là chính ông là người thích hợp cho tương lai của Bayern Munich.”

Kovac, sinh trưởng tại Berlin, đã dẫn dắt Frankfurt trong Tháng Ba, 2016 và giúp đội này trụ hạng sau khi thắng trận playoff trong mùa bóng đó trước khi đứng vị trí thứ 11 năm rồi và vào tận chung kết giải DFB Pokal. Mùa này Frankfurt hiện đứng thứ 7 tại giải Bundesliga.

Công việc huấn luyện viên đầu tiên của Kovan là nắm giữ đội tuyển Croatia, đưa đội này dự World Cup 2014. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông từng là thủ quân đội tuyển Croatia dự World Cup 2006 và Euro 2008.

Riêng huấn luyện viên đương nhiệm Heynckes, đã hết lợi ngợi khen Kovac đã dẫn dắt rất tốt đội bóng Eintracht Frankfurt từ thời điểm suýt bị xuống hạng cho đến bây giờ, đã đưa đội vào trận chung kết với Dortmund cũng như đang trên con đường chạy đua giành vé dự Champions League hoặc ít nhất Europa League ở thời điểm hiện tại dù rất khó khăn. (TTC)

Thượng Đỉnh Trump-Kim: Mông Cổ hoặc Singapore?

MỚI CẬP NHẬT