Thursday, March 28, 2024

CONCACAF 2019: NY Red Bulls, Dynamo Houston, Sporting Kansas City thắng trận lượt đi

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn cấp câu lạc bộ của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean CONCACAF Champions League mùa bóng 2019 bắt đầu khởi tranh từ ngày 19 Tháng Hai và kết thúc vào ngày 2 Tháng Năm, 2019.

Có tất cả 16 đội bóng câu lạc bộ trong khu vực này tham dự trong đó cả hai Hoa Kỳ và Mexico đều có bốn đội bóng dự tranh giải này được phân chia như sau:

Hoa Kỳ: Atlanta United, New York Red Bulls, Dynamo Houston, và Sporting Kansas City.
Mexico: Monterrey, Toluca, UANL, Santos Laguna.
Costa Rica: Herediano, Saprissa
El Salvador: Alianza
Honduras: Marathón
Panama: Independiente
Canada: Toronto FC
Guatemala: Guastatoya
Dominican Republic: Atletico Pantoja

Đội Atlanta của MLS Hoa Kỳ trước trận đấu vòng 16 lượt đi giải CONCACAF Champions League với đội Herediano diễn ra trên sân Rosabal Cordero, Heredia, Costa Rica ngày 21 Tháng Hai, 2019. (Hình: Ezequiel Becerra/AFP/Getty Images)

Tất cả 16 đội, sau cuộc rút thăm được chia ra làm 8 cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với hai trận lượt đi và về: Đội nào thắng đi tiếp và đội thua sẽ phơi áo chờ mùa giải tới.

Từ ngày 19 đến hết ngày 21 Tháng Hai, 2019 đã kết thúc lượt đi của tám trận đấu với nhiều bất ngờ xảy ra và trong đó ba đội bóng Hoa Kỳ, Houston, New York Red Bulls và Houston Dynamo đều có trận thắng lượt đi.

Houston vượt qua Guastatoya 1-0, Toronto thảm bại 

Trong ngày đầu tiên với ba trận đấu lượt đi giữa đội Saprissa (Costa Rica) đối đầu với UANL (Mexico); Guastatoya (Guatemala) so tài với Houston Dynamo (Hoa Kỳ) và Independiente (Panama) đón tiếp Toronto FC (Canada)

Nếu như trận thắng của Houston Dynamo trước đối thủ được xem là yếu hơn Guastatoya của Guatemala với tỷ số 1-0 không trái với dự đoán dù Houston Dynamo không phải là đội bóng mạnh của giải Major League Soccer Hoa Kỳ, nhưng kết quả Saprissa (Costa Rica) vượt qua đội bóng từng vô địch Mexico và giải đấu này là Tigres UANL cũng với tỷ số khít khao 1-0 cũng như đội Toronto FC từng vô địch MLS 2017 lại thảm bại 0-4 trước đội chủ nhà Panama, Independiente khiến cho mọi người bất ngờ nhất.

Thủ môn Daniel Cambronero (giữa) của đội bóng Costa Rica, Herediano ngã người cản phá banh ngay sát khung thành trong trận đấu lượt đi vòng 16 CONCACAF Champions League giữa hai đội Herediano và Atlanta United FC diễn ra trên sân Rosabal Cordero, Heredia, Costa Rica ngày 21 Tháng Hai, 2019. (Hình: Ezequiel Becerra/AFP/Getty Images)

Trước trận đấu này, không ai nghĩ đến đội bóng từng vô địch Liga MX và Concacaf Champions League lại thất bại trước Saprissa cho dù có làm khách trên sân nhà đội này ở Costa Rica.

Trong khi đó đội bóng từng vô địch MLS 2017, Toronto FC lại thi đấu tuột dốc thảm hại. Ngay sau mùa giải MLS 2018 với thành tích quá tệ bị loại khỏi vòng playoffs, những tưởng giới lãnh đạo Toronto FC chỉnh đốn lại đội hình chơi tốt hơn khi sở hữu nhiều cầu thủ từng thi đấu trong đội tuyển Mỹ như Michael Bradley, Jozy Altidore, Giovanio (cựu tuyển thủ Italy)… Thế nhưng trong màn ra mắt mùa giải mới với trận đấu lượt đi CONCACAF Champions League này lại bị lủng lưới bốn lần mà không có một lần gỡ gạc trước đội bóng chủ nhà Independiente của Panama.

Bàn thắng duy nhất của Houston Dynamo vào lưới Guastatoya do công của hậu vệ tấn công Beasley ở phút 84 với cú dứt điểm tuyệt hảo đưa banh vào lưới khiến thủ môn Guastatoya không thể cản phá. Trong khi đó bàn thắng duy nhất của đội Saprissa do Venegas dứt điểm vào lưới UANL ở phút 73.

Mặc dù có được chiến thắng nhưng đội bóng Saprissa sẽ đối diện với thử thách lớn lao hơn khi làm khách tại Mexico vào ngày 26 Tháng Hai tới đây. Còn Houston Dynamo, với lợi thế có được chiến thắng trận lượt đi nên trận lượt về tiếp Guastatoya trên sân nhà có nhiều hy vọng bước vào vòng tứ kết.

Còn Independiente sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước đội bóng câu lạc bộ Canada, Toronto FC, với bốn lần tung lưới ở những phút thứ 8 do công của Avarza, phút 48 từ Browne, và Romeesh lập cú đúp ở phút 52, 78 nên dù làm khách tại Toronto, Canada vào ngày 26 Tháng Hai tới đây cũng tràn trề hy vọng tiếp tục cuộc chơi.

Các cầu thủ đội Sporting KC ôm nhau vui mừng sau khi Sanchez sút tung lưới đội Mexico Toluca trong trận đấu lượt đi vòng 16 CONCACAF Champions League giữa hai đội diễn ra trên sân Children’s Mercy Park, Kansas City, Missouri, ngày 21 Tháng Hai, 2019. (Hình: Tim Vizer/AFP/Getty Images)

Toronto FC muốn đảo ngược thế cờ, chỉ còn cách duy nhất là phải thắng đậm từ cách biệt 5 bàn trở lên. Tuy nhiên với thực lực hiện tại thật khó lòng cho Toronto FC thực hiện được cuộc lội ngược dòng thành công tương tự như trận đấu giữa Barcelona và PSG tại giải UEFA Champions League trước đây.

New York Red Bulls và Sporting Kansas City nhiều hy vọng đi tiếp 

Trong hai ngày 20 và 21 Tháng Hai, 2019, diễn ra 5 trận đấu lượt đi còn lại của vòng 16, trong đó bất ngờ nhất là đội bóng đương kim vô địch MLS 2018, Atlanta United lại ngã ngựa trước đội chủ nhà Herediano của Costa Rica với tỷ số 1-3.

Tuy nhiên hai đội bóng Mỹ còn lại là New York Red Bulls và Sporting Kansas City đều kiếm được 3 điểm ở trận lượt đi vòng 16 này.

Đội bóng xứ Dominican Republic, Atletico Pantoja không phải là một đội có thực lực ngang tầm với New York Red Bulls của MLS Hoa Kỳ. Thế nên cho dù làm khách nhưng các cầu thủ Red Bulls dễ dàng đá bại đội chủ nhà với hai bàn thắng và không cho chủ nhà có cơ hội thu ngắn cách biệt.

Chiến thắng này đưa đội Red Bulls có cơ hội lớn lao để bước vào vòng tứ kết khi họ đón tiếp đội Pantoja trong trận lượt về vào ngày 27 Tháng Hai này tại New York, Hoa Kỳ.

Felipe Gutierrez của Sporting KC (trái) tranh chấp bóng với Pablo Barrientos của Totula trong trận đấu lượt đi vòng 16 CONCACAF Champions League giữa hai đội diễn ra trên sân Children’s Mercy Park, Kansas City, Missouri, ngày 21 Tháng Hai, 2019. (Hình: Tim Vizer/AFP/Getty Images)

Trong hiệp đầu sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, đến phút 39, New York Red Bulls mở tỷ số đầu tiên trong một pha tấn công của New York, hổn loạn xảy ra trước khung thành đội chủ nhà và tiền đạo Bradley Wright-Phillips sút banh vào và banh lại trúng hậu vệ Jean Innocent của đội này đi luôn vào lưới.

Và bàn thắng thứ hai của Red Bulls ở phút 67 là kết quả của một pha dàn xếp đẹp mắt khi Kaku nhận được banh ngay gần lằn vôi cuối sân ở cánh phải, lớp bổng banh vào ngay trước khung thành cho đồng đội Daniel Royer có mặt sẵn ở đó, không người kèm kẹp, bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Baez ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-0.

Ở trận đấu khác giữa Sporting Kansas City đón tiếp Toluca trên sân Children’s Mercy Park, Kansas City, cũng có chiến thắng đậm đà trước đội bóng mạnh của Mexico 3-0. Thắng với tỷ số này là điều mà ít người hâm mộ mong đợi nó xảy ra.

Sporting Kansas City khởi đầu mùa giải với trận đấu giải CONCACAF Champions League không thể nào tốt hơn khi chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của đội bóng Mexico này.

Cả ba bàn thắng đều là ba pha dứt điểm hiểm hóc lần lượt của Krisztian Nemeth ở phút 35 và sau đó lần lượt là Gerso phút 52 và Ilie Sanchez phút 72 đưa đội nhà Sporting Kansas có chiến thắng đậm đà 3-0 trước đội khách Toluca của Mexico ở vòng 16 lượt đi.

Jose Corena (phải) của đội bóng Guastatoya (Guatemala) tranh chấp bóng với hai cầu thủ đội Houston Dynamo trong trận đấu lượt đi vòng 16 CONCACAF Champions League diễn ra trên sân Doroteo Guamuch, Guatemala City ngày 19 Tháng Hai, 2019. (Hình: Johan Ordonez/AFP/Getty Images)

Bỏ túi với ba bàn thắng và không cho đội khách có được lần tung lưới nào, Sporting Kansas dễ thở hơn khi làm khách trên sân nhà Estadio Nemesio Diez của Toluca vào ngày Thứ Năm tới đây ở trận lượt về.

Trong khi đó điều không ngờ đến với những cổ động viên đội bóng đương kim vô địch MLS 2018, Atlanta United, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới, để thua đội chủ nhà Costa Rica, Herediano 3-1 vì hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ trong trận đấu lượt đi diễn ra trên sân Estadio Elario Rosabal Cordero vào đêm Thứ Năm, 21 Tháng Hai, 2019.

Ngay từ phút thứ tám, do lỗi lầm của một hậu vệ Gonzalez Pirez khi trả banh về cho thủ môn quá nhẹ để cho cầu thủ đội chủ nhà Ortiz lao nhanh tới lớp bổng banh qua khỏi người thủ môn Brad Guzan vào lưới mở tỷ số đầu tiên.

Sau đó đến phút 34, lại chính Ortiz có banh từ ngoài vùng cấm địa Atlanta, chuyền đường banh thọc sâu cho đồng đội Randall Azofeifa lao nhanh xuống đối diện một mình thủ môn Brad Guzan, và dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Nhìn các cầu thủ Atlanta thi đấu trên sân, không ai có thể tưởng tượng ra đây là đội bóng vô địch MLS, thi đấu như mơ ngủ, hàng phòng ngự quá lỏng lẻo, may mà đến phút 41, cầu thủ Julian Gressel có cơ hội tung ra cú sút banh trúng hậu vệ Pablo Salazar đổi hướng đi luôn vào lưới, thu ngắn cách biệt còn 1-2.

Bước sang hiệp nhì, tình trạng thi đấu của Atlanta không thể khá hơn hiệp một và thua thêm bàn thứ ba ở phút 50 từ quả đá phạt trực tiếp ngay gần lằn vôi vùng cấm địa. Azofeifa giao banh vào về phía trái khung thành và Esteban Granados ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-1 về cho đội chủ nhà Herediano.

Nếu muốn tiếp tục sân chơi giải đấu khu vực này, đội bóng Atlanta United vào ngày Thứ Năm, 28 Tháng Hai tới đây, sẽ đón tiếp đội bóng Herediano ở trận lượt về buộc phải thắng với cách biệt từ ba bàn trở lên hoặc ít nhất hai bàn mà không cho đội khách có cơ hội tung lưới. Nhưng điều này không dễ dàng đối với Atlanta cho dù được sự ủng hộ cuồng nhiệt của cổ động viên nhà chắc chắn sẽ phủ kín khán đài Fifth Third Bank Stadium, Kennesaw, Georgia. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT