Saturday, April 20, 2024

Pháp hay Bồ Đào Nha sẽ vô địch Euro 2016?

Đến trận bán kết, Bồ Đào Nha mới thắng Wales 2-0, đội mới vào giải Euro lần thứ nhất, và là trận thắng đầu tiên trong giờ đá chính thức.

Như vậy nếu so sánh Pháp và Bồ Đào Nha thì Pháp có thành tích vững vàng hơn nhiều trong quá trình các trận Euro 2016. Tuy nhiên không phải vì vậy mà có thể dự đoán chắc chắn là Pháp sẽ thắng Bồ Đào Nha ở trận chung kết. Bồ Đào Nha cũng như Pháp chưa từng thua trận nào ở Euro 2016, và mỗi trận đấu đều có những điều kiện và tình huống khác nhau, không có cơ sở để suy luận là trận này như thế thì trận khác cũng giống như thế. Một ví dụ về 3 đội,: A thắng B và B thắng C, không có nghĩa là A thắng C, theo cách diễn dịch lối tam đoạn luận.

Bề dày thành tích

Pháp đã hai lần vô địch Euro, 1984 và 2000; cả hai lần ấy giải này đều tổ chức tại Pháp. Bồ Đào Nha chưa bao giờ vô địch Euro. Như vậy nếu Pháp rất mong muốn đoạt giải năm nay sau 16 năm, thì niềm ước mong của Bồ Đào Nha cũng không kém. Từ 12 năm đây là lần đầu Bồ Đào Nha vào tới chung kết. Năm 2004 trong trận chung kết duy nhất đi tới và đá ngay tại sân nhà ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha để vuột mất chức vị vô địch gần như đã nắm trong tay, bằng thất bại 0-1 trước Hy Lạp.

Như vậy trên mặt tinh thần, hai đội Pháp và Bồ Đào Nha đều mang quyết tâm rất cao để thắng trận chung kết. Pháp chắc chắn có lợi thế về sự cổ vũ của khán giả, nhưng nếu kết quả là thủ hòa qua 120 phút, các cầu thủ Pháp sẽ chịu áp lực tinh thần rất nặng khi đá 5 trái phạt đền và Bồ Đào Nha có thể thoải mái hơn để sút thắng.

Huấn luyện viên Didier Deschamps, 47 tuổi, chỉ huy đội tuyển Pháp từ 2012 và đã đưa đội này phục hồi sức mạnh sau khi đã xuống tới chỗ yếu nhất vào thời kỳ World Cup Nam Phi 2010.

Huấn luyện viên Fernando Santos, 61 tuổi, cựu cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ, đã có kinh nghiệm gần 30 năm điều khiển các đội câu lạc bộ ở Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Ông nắm quyền điều khiển đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha từ 2014 và đã dùng một chiến thuật bóng đá thực dụng cho đội, chú trọng vào kết quả của một trận đấu. Qua 6 trận ở Euro 2016, người ta có thể ghi nhận Bồ Đào Nha chưa làn nào thi triển một lối đá đẹp mắt hay có một trận đấu hấp dẫn, tuy nhiên rất có hiệu quả.

Về thành phần cầu thủ, ngôi sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo chơi ở vị trí tiền đạo, dù luôn luôn bị đối phương tìm cách chặt chẽ vẫn là mối đe dọa lớn cho khung thành đối phương trong mọi tình huống. Cá nhân Ronaldo, 32 tuổi, qua 4 kỳ Euro và 3 kỳ World Cup chưa khi nào giúp đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lên đến đỉnh cao, nên chắc chắn có ước nguyện tạo nên thành tích cho đội và cá nhân mình như đã thể hiện ở các đội câu lạc bộ.

Cùng với Ronaldo, Bồ Đào Nha có một ngôi sao mới nổi là Renato Sanches, 18 tuổi, đang đá cho câu lạc bộ Bayern Munich. Sanches ngồi ghế dự bị, được huấn luyện viên Santos đưa ra sân lần đầu trong trận vòn 16 gặp Croatia và ngay lập tức đã chứng tỏ khả năng xuất sắc rồi tiếp tục đá trong đội hình ra sân vòng tứ kết và bán kết.

Ngoài hai mũi nhọn nguy hiểm ấy, Bồ Đào Nha còn các cầu thủ xuất sắc khác nhưng hầu hết đã lớn tuổi, như tiền đạo Nani, Quaresma, Eder, hậu vệ Pepe và thủ môn rất vững vàng Rui Patricio.

Về phía đội Pháp, Antoine Griezmann, 25 tuổi, sẽ được chú ý như là ngôi sao tranh sáng với Ronaldo của Bồ Đào Nha. Griezmann đã ghi cả 2 bàn trong trận bán kết thắng Đức và dẫn đầu với 6 bàn thắng ở Euro 2016. Nếu huấn luyện viên Deschamps tiếp tục dùng đội hình 4-2-3-1 chỉ để một mũi xung kích là tiền đạo Olivier Girouds thì Griezmann vẫn đá ở vị trí tiền vệ công cùng với Dimitri Payet và tiền vệ kiến tạo bóng sẽ là Paul Pogba, 23 tuổi, tài năng trẻ đã trợ giúp cho Griezmann thắng bàn thứ nhì ở trận bán kết.

Hàng phòng thủ của Pháp chứng tỏ rất vững chắc với các hậu vệ Patrice Evra, Koscielni và hậu vệ trẻ 22 tuổi Samuel Umtiti mới ra sân lần đầu trong trận bán kết. Cũng không thể quên thủ môn Hugo Lloris giữ vai trò đội trưởng, đã bảo vệ vững chắc khung thành. Pháp là đội cho đến nay ghi 13 bàn thắng, nhiều nhất ở Euro 2016, và chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Đối chiếu thành tích qua 6 trận đầu tiên, nhiều người tin rằng Pháp sẽ thắng Bồ Đào Nha và chiếm vô địch Euro 2016. Tuy nhiên mỗi trận đấu đều có những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau chưa kể yếu tố bất ngờ. Vì vậy dự đoán là một cách chọn lựa riêng của từng người. Nhưng chiến thuật như đã thấy của Bồ Đào Nha cũng như Pháp là rất chú trọng về phòng ngự, do đó có thể tin là bằng sự dè dặt ấy, tỉ số trận chung kết sẽ không cao. (HC)

MỚI CẬP NHẬT