Friday, April 19, 2024

Pháp thắng Croatia 4-2, lần thứ nhì vô địch World Cup

MOSCOW, Nga (NV) – Đội tuyển bóng đá Pháp vừa đoạt chức vô địch World Cup lần thứ nhì, sau khi thắng đội tuyển Croatia 4-2 trong trận chung kết trên sân vận động Luzhniki, Moscow, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy.

Pháp

Lần trước, đội tuyển Les Bleus đoạt chức vô địch khi giải này được tổ chức tại Pháp năm 1998.

Đây là lần thứ ba Pháp được đá trận chung kết World Cup trong 20 năm qua, nhiều hơn bất cứ đội nào trên thế giới trong hai thập niên (Đức và Brazil mỗi đội đá trận chung kết hai lần).

Pháp cũng là đội tuyển đầu tiên ghi 4 bàn thắng trong trận chung kết kế từ sau khi đội tuyển Brazil thắng Ý 4-1 trong trận chung kết World Cup 1970.

Trong bảy trận tại World Cup lần này, Pháp thắng sáu trận và huề một trận (huề Đan Mạch 0-0).

Tiền đạo Kylian Mbappe, 19 tuổi, của Pháp, là người thứ nhì trong lịch sử World Cup ghi bàn trong trận chung kết ở tuổi dưới 20. Người kia là danh thủ Pele của Brazil ghi bàn trong trận thắng Thụy Điển 5-2 trong trận chung kết World Cup 1958, lúc 17 tuổi.

Huấn luyện viên Didier Deschamps của Pháp trở thành người thứ ba trên thế giới từng đoạt giải World Cup trong tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Hai người kia là Mario Zagallo của Brazil và Franz Beckenbauer của Đức.

Huấn luyện viên Didier Deschamps được các cầu thủ Pháp công kênh sau trận đấu. Ông là người thứ ba trong lịch sử World Cup, từng thắng giải vô địch trong vai trò cầu thủ và huấn luyện viên. (Hình: ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images)

Croatia

Với hạng nhì, đây là thành tích cao nhất của Croatia trong lịch sử bóng đá thế giới.

Trước đó, Croatia đứng hạng ba tại World Cup 1998.

Trận thua Pháp 2-4 này là trận thua duy nhất của Croatia tại World Cup năm nay.

Ngoài ra, trong bốn trận vòng loại trực tiếp tại World Cup này, Croatia đều bị đối phương dẫn trước 0-1, và họ thắng ngược ba trận, nhưng thua trận cuối cùng này.

Tổng cộng trong bảy trận tại World Cup 2018, Croatia thắng sáu trận, thua một trận (chung kết).

Bên lề

Tiền đạo Mario Mandzukic của Croatia là cầu thủ thứ nhì trong lịch sử World Cup vừa phản pháo vào lưới nhà và vừa ghi bàn thắng cho đội nhà trong một trận đấu. Trước đó, tại World Cup 1978, cầu thủ Ernie Brandts của Hòa Lan là người đầu tiên trong lịch sử có “thành tích” này, trong trận Hòa Lan thắng Ý 2-1.

Như vậy, cho tới nay, chỉ có Uruguay là đội duy nhất bị dẫn trước trong hiệp một của trận chung kết World Cup, lật ngược thế cờ, thắng lại, và đoạt chức vô địch. Trong trận đấu này, tại sân Montevideo, Uruguay, năm 1930, đội chủ nhà mở tỉ số trước ở phút thứ 12, nhưng bị Argentina ghi hai bàn ở phút thứ 20 và phút thứ 37, nâng tỉ số lên 2-1. Nhưng sau đó Uruguay san bằng tỉ số ở phút thứ 57, rồi ghi thêm hai bàn nữa trước khi kết thúc trận đấu.

Trong 23 cầu thủ chính thức của Pháp, có tới 16 cầu thủ có nguồn gốc di dân.

Tiền vệ Paul Pogba của Pháp là cầu thủ đang chơi cho giải vô địch quốc gia Anh (Premier League) đầu tiên ghi bàn trong trận chung kết World Cup trong 20 năm qua. Tiền vệ người Pháp này hiện đang khoác áo câu lạc bộ Manchester United. Tại World Cup 1998, tiền vệ Emmanuel Petit, cũng của Pháp, lúc đó đang khoác áo câu lạc bộ Arsenal, ghi bàn thắng ở phút thứ 93 vào lưới Brazil, nâng tỉ số lên 3-0.

Trong hiệp hai của World Cup năm nay, trận đấu bị gián đoạn 12 phút vì có một phụ nữ chạy vào sân. Sau đó, nhóm nhạc rock Pussy Riot của Nga nói rằng chính họ thực viện vụ này.

Diễn tiến trận đấu

CROATIA (4-2-3-1): Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic.

Pháp (4-2-3-1): Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; N’Golo Kante, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivier Giroud.

Như vậy cả hai đều đưa ra thành phần mạnh nhất của mình. Phía Pháp trên hàng công là những chân sút tỏa sáng trong những trận đấu vừa qua như Kylian Mbappe, Griezmann, Giroud…trong khi Croatia không vắng mặt hai trụ cột Luka Modric, Ivan Rakitic, cũng như Mario Mandzukic.

Tiền vệ Kylian Mbappe của Pháp là người thứ nhì trong lịch sử World Cup ghi bàn trong trận chung kết ở tuổi dưới 20. Anh cũng đoạt giải Cầu Thủ Trẻ Xuất Sắc Nhất World Cup 2018. (Hình: AP Photo/Petr David Josek)

Bàn thắng đầu tiên của trận đấu được mở ở phút thứ 18, do tiền đạo Mario Mandzukic đội đầu vào lưới nhà.

Lúc đó, trong một cuộc tấn công của Pháp, tiền đạo Antoine Griezmann tự nhiên té, trọng tài cho rằng tiền vệ Marcelo Brozovic của Croatia phạm lỗi, Pháp được hưởng quả phạt trực tiếp gần vùng cấm địa.

Antoine Griezmann sút bổng, tiền đạo Mandzukic của Croatia nhảy lên, bóng chạm nhẹ trên đỉnh đầu anh, đổi hướng, bay vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Danijel Subasic. Pháp dẫn trước 1-0.

Croatia bắt đầu tràn lên tấn công, mong san bằng tỉ số.

Phút thứ 29, trong một pha hỗn loạn trước khung thành Pháp, hậu vệ Domagoj Vida của Croatia đẩy bóng về cho tiền vệ Ivan Perisic, cầu thủ này dùng chân phải gạt bóng qua bên trái, và dùng chân trái sút mạnh, qua nhiều cầu thủ, vào lưới khung thành Pháp, san bằng tỉ số 1-1.

Phút thư 39, Pháp được hưởng quả phạt góc, bóng được sút vào, trúng tay và rồi trúng chân tiền vệ Perisic đi ra ngoài lằn vôi cuối sân.

Các cầu thủ Pháp khiếu nại, trọng tài coi lại qua hệ thống VAR, cho Pháp hưởng quả phạt đền, và Griezmann nâng tỉ số lên 2-1 cho Pháp.

Hết hiệp một, Pháp dẫn trước 2-1.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Croatia bắt đầu nóng vội, lo san bằng tỉ số, trong khi các cầu thủ Pháp cố thủ, và chỉ phản công nhanh.

Phút thứ 59, từ trong vùng cấm địa Croatia, Griezmann đưa bóng ngược ra ngoài cho tiền vệ Paul Pogba, cầu thủ này dùng chân phải sút mạnh, bóng trúng một cầu thủ Croatia dội ra, Pogba dùng chân trái, sút mạnh vào khung thành Croatia, thủ môn Danijel Subasic bó tay.

Pháp mở rộng cách biệt, 3-1.

Phút thứ 65, đang có bóng bên ngoài vùng cấm địa Croatia, cách khung thành thủ môn Danijel Subasic chừng 20 mét, tiền đạo Kylian Mbappe bất ngờ sút, bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 4-1.

Tới đây, gần như Pháp chắc chắn giành chức vô địch, nên tát cả rút bề thủ, bảo vệ thành quả 4-1, và bắt đầu hơi lỏng lẻo.

Phút thứ 69, một cầu thủ Pháp trả bóng về cho thủ môn Hugo Lloris, tiền đạo Mario Mandzukic của Croatia nhào tới, thủ môn của Pháp dùng chân gạt bóng qua, không ngờ Mandzukic nhanh hơn, dùng chân phải đẩy bóng vào lưới, thu ngắn cách biệt còn 2-4, và đây cũng là kết qua cuối cùng của trận đấu.

Pháp thắng Croatia 4-2, lần thứ nhì đoạt chức vô địch World Cup.

Các giải khác

-Quả Bóng Vàng: Tiền vệ Luka Modric (Croatia)

-Chiếc Giày Vàng: Tiền đạo Harry Kane (Anh, 6 bàn)

-Đôi Găng Vàng: Thủ môn Thibaut Courtois (Bỉ)

-Cầu Thủ Trẻ Xuất Sắc Nhất: Tiền vệ Kylian Mbappe (Pháp)

-Đội Chơi Đẹp Nhất (Fair Play): Tây Ban Nha

-Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Trận Chung Kết: Tiền đạo Antoine Griezmann (Pháp) (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT