Thursday, April 18, 2024

Pulisic, McKennie, Adams và Miazga đứng đầu danh sách triệu tập vào đội tuyển Mỹ

TỔNG HỢP – Ba tiền vệ trẻ Pulisic, Weston McKennie và Tyler Adams là những tên tuổi đứng đầu trong danh sách triệu tập vào đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu giao hữu với các đội tuyển Bolivia, Ireland và Pháp của huấn luyện viên tạm thời Dave Sarachan trong thời gian tới đây.

Sau thất bại tủi hổ không có gì để bào chữa tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean, đội tuyển Hoa Kỳ được tái xây dựng trở lại với việc trẻ trung hóa đội tuyển của huấn luyện viên tạm thời Dave Sarachan trong thời gian qua có kết quả không tệ khi thi đấu trước các đội tuyển Bồ Đào Nha (hòa 1-1), Bosnia (hòa 0-0) và Paraguay (thắng 1-0).

Huấn luyện viên tạm thời đội tuyển Hoa Kỳ, Dave Sarachan. (Hình: Getty Images)

Giờ đây ông Sarachan muốn tiếp tục con đường trẻ trung hóa đội tuyển với những trận giao hữu sắp tới gặp Bolivia ngày 27 Tháng Năm, 2018 và Cộng Hòa Ireland 2 Tháng Sáu, 2018,và Pháp 9 Tháng Sáu, 2018.

Những cầu thủ từng nhiều lần khoác áo đội tuyển như Clint Dempsey, Tim Howard, Jozy Altidore và Michael Bradley có thể được ra sân trong những trận giao hữu vào mùa thu này hay khi những trận đấu giải được diễn ra trong mùa Hè 2019.

Huấn luyện viên Sarachan cho biết trong ngày thứ Tư vừa qua, “Tôi nghĩ những cầu thủ này, một số trong đó, sẽ có mặt trong một số trận của giải Gold Cup, hoặc vòng đấu kế tiếp. Tôi nghĩ điều quan trọng phải đưa các cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế này trở lại đội tuyển.”

Tuy nhiên việc đưa Dempsey trở lại đội tuyển có khó khăn vì cầu thủ này đã 35 tuổi và đứng bên kia sườn tuộc dốc.

Tiền vệ Hoa Kỳ Weston McKennie của Schalke 04 tranh chấp bóng với tiền vệ Nigel De Jong của Mainz trong trận đấu giải Bundeslia giữa hai đội Schalke 04 và Mainz vào ngày 9 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Cầu thủ xuất sắc nhất của Hoa Kỳ năm 2017, Christian Pulisic, 19 tuổi hiện thi đấu cho đội bóng Đức Borussia Dortmund, sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Mỹ thi đấu giao hữu với Bolivia tại Philadelphia. Pulisic, sinh trưởng và lớn lên tại Hershey, Pennsylvania, đã không thi đấu cho đội tuyển kể từ trận đấu thất bại nhục nhã tước đội chủ nhà Trinidad and Tobago 1-2 trong tháng Mười, 2017 và bị loại khỏi World Cup 2018 Nga.

Trong khi đội tuyển bắt đầu tập trung huấn luyện từ ngày 21 Tháng Năm, 2018, Pulisic sẽ đến trễ hơn vì phải thi đấu cho đội Dortmund giao hữu với LAFC vào ngày 22 Tháng Năm, 2018, diễn ra trên sân vận động Barc de California, Los Angeles, California.

Trong khi đó, cầu thủ trẻ khác, Josh Sargent, tiền đạo 18 tuổi hiện chơi cho đội Weder Bremen năm nay, cũng được triệu tập. Vì đội tuyển thi đấu hai trận giao hữu với Ireland và Pháp tại Châu Âu nên có một số cầu thủ hiện ở Châu Âu sẽ không được gọi cho trận Bolivia.

Hậu vệ Matt Miazga của đội Vitesse Arnhem trong trận đấu bảng K giải UEFA Europa League giữa đội Vitesse và OGC Nice diễn ra tại Arnhem, Hòa Lan ngày 7 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Sarachan là phụ tá số một của Bruce Arena, và được đôn lên thay thế sau khi Bruce Arena từ chức sau trận thua muối mặt trước Trinidad and Tobago. Hiện tại Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ đang tích cực tìm kiếm vị tân huấn luyện viên cho đội tuyển Mỹ và sẽ hoàn tất trong thời gian trước hoặc sau World Cup.

Sarachan, 63 tuổi, từng huấn luyện viên đội bóng trường đại học Cornell từ năm 1988-97 và Chicago Fire từ 2002-2007. Ông không tự xem mình là huấn luyện viên tạm thời.

Và khi ông dẫn dắt đội tuyển Mỹ, đã thực hiện việc trẻ trung hóa đội tuyển bằng cách đưa vào những cầu thủ trẻ như Adams, McKennie, hậu vệ Cameron Carter-Vickers, tiền đạo Andrija Novakovich và tiền vệ Tim Weah – con trai của cựu Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Thế Giới của FIFA và hiện là Tổng Thống Liberia, George Weah. (TTC)

Thượng Đỉnh Trump-Kim: Mông Cổ hoặc Singapore?

MỚI CẬP NHẬT