Friday, March 29, 2024

Rúng động mua bán độ bóng tròn Bỉ, 5 người bị truy tố

TỔNG HỢP – Các giới chức thẩm quyền quốc gia Bỉ đã truy tố 5 người, bao gồm một trọng tài, vào ngày Thứ Năm, 11 Tháng Mười, 2018 vừa qua sau cuộc điều tra kéo dài một năm về tình trạng gian lận tài chính và dàn xếp tỷ số mua bán độ trong làng bóng tròn quốc gia này, theo tin của hãng thông tấn AP.

Bốn người bị cáo buộc tội “dính líu với một tổ chức tội ác và tham nhũng” và người thứ năm bị truy tố với tội danh rửa tiền. Những cáo buộc về dàn xếp tỷ số, theo cáo trạng, là trung tâm của trận chiến rớt hạng từ giải vô địch hàng đầu bóng tròn Bỉ mùa rồi, nhưng không dính líu đến một đội bóng quan trọng.

Giải bóng tròn hạng nhì Bỉ cũng bị hủy bỏ tất cả các trận đấu vào cuối tuần này vì liên quan đến vụ việc “xì căng đan” nói trên. Cũng không có lịch trình thi đấu của giải bóng tròn hạng nhất (first division) vì các trận đấu quốc tế đang diễn ra.

Các điều tra viên bước vào cơ sở của đội bóng Club Brugge tại thành phố Brugge ngày 10 Tháng Mười, 2018, để lục soát tìm kiếm những tài liệu liên quan đến các vụ gian lận, hối lộ tham nhũng, dàn xếp tỷ số, mua bán độ, rửa tiền… của làng bóng tròn Bỉ trong đó có một số đội thuộc giải đấu cao nhất của quốc gia này. (Hình: Getty Images)

Hãng thông tấn Associated Press còn cho biết thêm, cuộc điều tra, khởi đầu với sự nghi ngờ về những hoạt động tài chính năm rồi, bao gồm tình trạng trốn thuế, rửa tiền cũng như tình trạng hối lộ. Và trong quá trình điều tra, các điều tra viên phát hiện ra những dấu hiệu của dàn xếp tỷ số.

Tờ Washington Post cho biết cảnh sát Bỉ đã thực hiện 44 vụ bố ráp vào hai ngày Thứ Tư và thứ Năm, bao gồm 9 đội bóng câu lạc bộ, những nhà của sáu giới chức đội bóng, bốn đại diện (agent) và hai trọng tài. Hai đội bóng câu lạc bộ lớn của quốc gia Bỉ, RSC Anderlecht và Club Brugge, là trong số những đội bị cảnh sát bố ráp lục soát.

Hậu vệ đội tuyển Bỉ, Vincent Kompany đã tuyên bố trên đài truyền hình Bỉ (Belgian TV): “Nếu bạn nói về bóng tròn ở Bỉ, bạn không thể ngạc nhiên. Sự dính líu với mua bán ma túy, mại dâm, nơi mà số lớn tiền bạc luân chuyển chung quanh, rất khép kín.”

Ngoài Bỉ, cuộc điều tra lục xoát còn mở rộng trên khắp Châu Âu trong đó có các quốc gia bị nghi ngờ dính líu như Pháp, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Serbia và Macedonia. (TTC)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT