Friday, March 29, 2024

Rút thăm Women’s World Cup 2019: Đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng

TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ được xem như chiếm ưu thế lớn và sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng để có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch lần thứ tư sau cuộc rút thăm phân bảng vòng chung kết Women’s World Cup 2019 diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Hai, 2018 tại Paris.

Đội tuyển nữ chủ nhà Pháp sẽ ra sân trận khai mạc giải ngày 7 tháng Sáu năm 2019 tại Paris so tài với đội tuyển nữ Nam Hàn.

Các học trò của huấn luyện viên Jill Ellis, từng đá bại Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết Women’s World Cup 2015 diễn ra tại Canada, qua cuộc rút thăm nằm trong bảng F cùng với các đội tuyển nữ Thái Lan, Chile và Thụy Điển.

Đội tuyển nữ Chile lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup Nữ trong khi Thụy Điển từng chiếm huy chương bạc Olympic 2016.

Đại diện Nhật Bản, Aya Miyama giơ lá thăm “Hòa Lan” trong cuộc rút thăm phân bảng giải 2019 FIFA Women’s World Cup diễn ra tại Boulogne-Billancourt, Paris, ngày 8 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, đội tuyển nữ Pháp, chưa bao giờ vượt qua khỏi bán kết, sau trận khai mạc gặp Nam Hàn cũng sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển nữ Norway từng vô địch thế giới 1995 và Nigeria của bảng A.

Với thành tích tốt nhất chiếm hạng ba World Cup, đội tuyển nữ Anh quốc với huấn luyện viên Phil Neville lọt vào bảng D sẽ phải gặp khó khăn khi đối đầu với ba đối thủ sừng sỏ khác là Scotland, Argentina và Nhật Bản. Nên nhớ các cô gái xứ Mặt Trời Mọc từng loại Anh quốc 2-1 ở trận bán kết World Cup 2015 tại Canada.

Trong khi đó đội tuyển nữ Đức, quốc gia duy nhất ngoài Norway, Hoa Kỳ và Nhật Bản có danh hiệu vô địch World Cup, có cơ hội thư hùng với đội tuyển nữ mạnh không kém bất cứ đội tuyển nào trên thế giới là Trung Quốc trong trận đầu tiên của bảng B trước khi đối đầu với Tây Ban Nha và Nam Phi.

Bảng C sẽ là các trận đấu của đội tuyển nữ Australia, Brazil ngôi sao sáng Marta, cùng với Italy và Jamaica lần đầu tiên dự giải.

Đội tuyển nữ Hòa Lan, đương kim vô địch Châu Âu, có nhiều hy vọng tiếp tục bước ra sân thi đấu ở vòng trong khi nằm trong bảng E nhưng sẽ phải chơi tốt hơn trước các đối thủ Canada, Cameroon và New Zealand.

Tất cả 52 trận đấu sẽ diễn trên 9 sân vận động ở Pháp, quốc gia lần đầu tiên được tổ chức giải, diễn ra từ ngày 7 Tháng Sáu đến 7 Tháng Bảy với trận chung kết diễn ra trên sân Stade de Lyon.

Kết quả cuộc rút thăm phân bảng của vòng chung kết giải 2019 FIFA Women’s World Cup diễn ra tại Boulogne-Billancourt, Paris, ngày 8 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Liên đoàn bóng tròn thế giới FIFA cho biết hầu hết 200,000 vé đã được bán hết cho giải đấu này và hướng tới thành tích có được một tỉ người theo dõi Women’s World Cup trong năm tới.

Kết quả cuộc rút thăm phân bảng:

Bảng A: Pháp, Nam Hàn, Norway, Nigeria

Bảng B: Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nam Phi

Bảng C: Australia, Italy, Brazil, Jamaica

Bảng D: Anh Quốc, Scotland, Argentina, Nhật Bản

Bảng E: Canada, Cameroon, New Zealand, Hòa Lan

Bảng F: Hoa Kỳ, Thái Land, Chile, Thụy Điển. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT