Friday, March 29, 2024

Sebastian Giovinco của Toronto FC được gọi trở lại đội tuyển Ý

TỔNG HỢP – Tiền đạo đội bóng câu lạc bộ Toronto FC của Major League Soccer, Sebastian Giovinco đã được gọi trở lại đội tuyển Ý (Italy) lần đầu tiên sau gần ba năm vắng mặt để so tài với đội tuyển Ukraine và Poland trong Tháng Mười, 2018, nhưng một tiền đạo Ý khác là Mario Balotelli lại bị gạch tên.

Giovinco, trong năm 2015 đã rời khỏi Juventus để bay đến Toronto thi đấu cho đội bóng thành phố này thi đấu giải Major League Soccer. Và kể từ Tháng Mười Một năm đó đến nay, cầu thủ này không được triệu tập vào đội tuyển Ý.

Giovinco có 23 lần ra sân cho đội tuyển quê hương mình và ghi một bàn thắng.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Ý, Antonio Conte từng cho biết quyết định của Giovinco thi đấu cho “một số league nào đó” là lý do mà tiền đạo này không được gọi vào đội tuyển trong suốt gần ba năm qua. Thế nhưng cầu thủ 32 tuổi này ghi được 82 bàn thắng cho đội Toronto FC trong 139 lần ra sân đã thuyết phục tân huấn luyện viên Ý Roberto Mancini cho tiền đạo này một cơ hội thi đấu cho đội tuyển.

Tiền đạo Sebastian Giovinco, hiện thi đấu cho đội Toronto FC, lần đầu tiên được gọi trở lại đội tuyển Ý sau gần ba năm vắng bóng. (Hình: Getty Images)

Giovinco sẽ gia nhập vào thành phần đội tuyển Ý cùng với tiền vệ chạy cánh của đội Sampdoria, Gianluca Caprari – lần đầu tiên được triệu tập – và Marco Verratti cùng với Alessandro Florenzi.

Trong khi đó, tiền đạo nhiều tài lắm tật Mario Balotelli thêm một lần nữa bị gạch tên kể từ khi đội tuyển Ý thua Bồ Đào Nha trong Tháng Chín vừa qua. Tiền đạo đội bóng Nice của Pháp được gọi vào thành phần ban đầu của huấn luyện viên Mancini để so tài với Ba Lan nhưng rồi bị loại sau trận đấu này.

Huấn luyện viên Mancini cho biết: “Cầu thủ có thể thi đấu một trận quá tệ. Khi cầu thủ chơi tốt, sẽ nhận được nhiều khen ngợi và nếu không chơi tốt, cũng bị nhiều chỉ trích và đây chỉ là một phần của cầu thủ. Mọi người đều muốn xem trận đấu hay hấp dẫn mà họ muốn, và thật sự, tôi không có gì phải lo lắng.”

Danh sách cầu thủ của đội tuyển Ý đương đầu với Ukraine trong trận cầu giao hữu vào ngày 10 Tháng Mười, 2018 trước khi đối đầu với Ba Lan tại giải UEFA Nations League vào ngày 14 Tháng Mười, tức bốn ngày sau đó. Trận đấu này cũng sẽ tưởng niệm đến những nạn nhân của thảm họa cầu Morandi, khiến cho 43 người bị thiệt mạng sau khi chiếc cầu trên xa lộ bị sụp đổ tại Genoa.

Đội tuyển Ý trước trận đấu giao hữu với Hòa Lan diễn ra trên sân Allianz Stadium, Turin, Italy ngày 4 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Getty Images)

Mancini và các tuyển thủ Ý sẽ viếng thăm nơi xảy ra thảm họa và gặp gỡ những nạn nhân thảm họa này.

Trận đấu sẽ tạm ngưng 30 giây ở phút 43 của hiệp đầu để tưởng nhớ đến thảm kịch, trong khi cũng sẽ có một tưởng niệm được khắc ghi trên những chiếc áo của cầu thủ.

Danh sách cầu thủ:

Thủ môn: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

Hậu vệ: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter Milan), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (AC Milan)

Tiền vệ: Nicolo Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (AC Milan), Roberto Gagliardini (Inter Milan), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Tiền đạo: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (AC Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino) (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT