Friday, March 29, 2024

Đương kim vô địch Simone Biles bất ngờ rút khỏi tranh tài ở Tokyo

TOKYO, Nhật (AP) – Đương kim vô địch môn thể dục dụng cụ Thế Vận Hội, cô Simone Biles của đội tuyển Mỹ, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Bảy, bất ngờ rút khỏi các cuộc tranh tài ở Thế Vận Hội Tokyo, vì lý do mà đội thể dục dụng cụ Mỹ chỉ cho biết là “vấn đề sức khỏe.”

Ngôi sao 24 tuổi này của Mỹ, được coi là ở hàng lực sĩ thể dục dụng cụ xuất sắc nhất của thế giới, nói chuyện với một huấn luyện viên sau khi hoàn tất phần trình bày của mình. Cô sau đó rời khỏi sàn thi đấu cùng với bác sĩ của đội là bà Marcia Faustin.

Cô Simone Biles tại Thế Vận Hội Tokyo 2020. (Hình: Ezra Shaw/Getty Images)

Cô Biles quay trở lại ít phút sau đó. Cô tháo găng tay, ôm lấy hai bạn trong đội tuyển là Grace McCallum và Sunisa Lee cùng Jordan Chiles, trước khi mặc lại áo khoác và quần dài. Cô Chiles thay thế cô Biles trong phần thi về xà kép và cầu thăng bằng.

Đội tuyển thủ Mỹ đã phải hoàn tất cuộc tranh tài tại Thế Vận Hội Tokyo mà không có sự trợ giúp rất cần thiết của cô Biles, khiến họ rất khó để có được huy chương vàng toàn đội tại Thế Vận Hội, lần thứ ba liên tiếp.

Sau khi cô Biles ngưng thi đấu, đội Nga đã có được cơ hội vượt lên để đoạt huy chương vàng với 169.528 điểm, Mỹ được huy chương bạc với 166.096 điểm, đội Anh được huy chương đồng với 164.096 điểm.

Ủy Ban Thể Dục Dụng Cụ Mỹ không nói rõ vấn đề sức khỏe của cô Biles là gì, chỉ nói: “Cô sẽ được khám nghiệm hằng ngày để xem diễn biến sức khỏe cho các cuộc tranh tài sau.”

Theo chương trình, cô Biles sẽ tranh tài để bảo vệ danh hiệu vô địch Thế Vận Hội của mình vào hôm Thứ Năm. Cô cũng từng dự trù sẽ tham dự bốn cuộc tranh tài khác tại đây.

Tuy nhiên, nay người ta không rõ là cô còn có cơ hội để thực hiện những điều này hay không.

Cô Simone Biles (phải) và người bạn cùng đội tuyển Jordan Chiles. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Cô Biles đến Tokyo với tư thế là ngôi sao sáng chói nhất trong bộ môn thể dục dụng cụ. Tuy nhiên, người ta cũng thấy cô phải trải qua nhiều khó khăn vì những tiêu chuẩn quá cao cô tự đặt ra cho chính mình trong thời gian tranh đua vòng loại ở nơi này.

Cô Biles đoạt năm huy chương vàng ở Thế Vận Hội Rio de Janeiro năm năm trước đây và có hy vọng đoạt tới sáu huy chương vàng ở Tokyo. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT